Đắk Lắk: Giáo viên ký đơn tập thể tố ban giám hiệu ăn bớt suất ăn học sinh

Theo Vietnamnet |

Theo đơn tố cáo, do cắt bớt suất ăn nên ban giám hiệu đã yêu cầu cấp dưỡng đổ thêm nước vào nấu cho nhiều lên, giáo viên không phân biệt đâu là canh, đâu là thịt kho.

Hôm nay 8.11, Phòng GD&ĐT huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) xác nhận, đã nhận được đơn tố cáo ký tên tập thể tố cáo lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Mai (xã Ea Khal, huyện Ea H'leo) cắt xén suất ăn của trẻ.

Sau khi nhận đơn, Phòng GD&ĐT huyện đã thành lập đoàn để xác minh đơn tố cáo, giao cho một phó trưởng phòng làm trưởng đoàn.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện, sau khi xác minh, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ báo cáo UBND huyện để có phương án chỉ đạo, phối hợp thanh tra huyện lập đoàn thanh tra sai phạm.

“Đoàn xác minh của Phòng GD&ĐT chỉ mới thông báo về quyết định thành lập đoàn kiểm tra cho nhà trường và yêu cầu lãnh đạo trường cáo báo về vụ việc. Do tuần này còn nhiều việc nên việc xác minh đơn tố cáo sẽ được tiến hành vào tuần sau” - trưởng đoàn xác minh của Phòng GD&ĐT huyện cho hay.

Trước đó, một lá đơn được ký tên là tập thể giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai đã được gửi đến Phòng GD&ĐT huyện, Thanh tra huyện Ea H’leo, Đảng ủy xã Ea Khal, tố cáo ban giám hiệu nhà trường cắt xén khẩu phần ăn của trẻ. Đơn cho biết có nhiều bằng chứng để chứng minh các nội dung tố cáo (như ghi âm, video...)

Kèm theo đơn tố cáo còn có một số chứng từ có chữ ký xác nhận (được cho là của cấp dưỡng nhà trường) số tiền mua thức ăn hàng ngày cho trẻ. Qua các chứng từ này cho thấy, trong khoảng hơn một tuần liên tiếp, mỗi ngày nhà trường đều xén bớt từ 400.000 đến hơn 700.000 đồng tiền mua thức ăn cho trẻ.

Theo đơn tố cáo, do cắt bớt suất ăn nên ban giám hiệu đã yêu cầu cấp dưỡng đổ thêm nước vào nấu cho nhiều lên.

Liên quan đến tố cáo, bà Nguyễn Thị Tám (hiệu trưởng) cho biết, sự việc đang được cấp trên kiểm tra, đúng sai thế nào sẽ do cấp trên quyết định chứ bản thân không có ý kiến gì.

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.