Đại học Quốc gia phải xây dựng triết lý phát triển riêng, đúng tầm và vai trò

Chân Phúc |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu ra một số nhiệm vụ để phát triển 2 Đại học Quốc gia TPHCM và Hà Nội, tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM ngày 6.9.

Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo sư Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các trường đại học, nhà khoa học đã đặt ra nhiều kiến nghị gửi tới Chính phủ, bộ, ngành.

Ảnh: Chân Phúc
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chân Phúc

Có cơ chế, chính sách để phát triển ngành khoa học cơ bản

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) - cho biết, hiện nay các trường đại học công lập đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có việc cơ chế chính sách chưa theo kịp với nhu cầu chính sách về tự chủ.

Nữ Hiệu trưởng lấy ví dụ: "Các ngành khoa học cơ bản theo Nghị định 81 đối với giáo dục đại học quy định sinh viên sẽ được miễn, giảm học phí với những ngành như Triết học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,…. Nhưng các ngành khác như Lịch Sử, Địa lý, Dân tộc học, Hải dương học, Địa chất,… thì không. Khoa học cơ bản là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Nếu chúng ta không có sự đầu tư mạnh mẽ vào các ngành học này, nền tảng sẽ bị lung lay".

Từ đó, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan kiến nghị, sắp tới nếu có sửa Nghị định 81 thì nên bổ sung quy định giảm học phí cho một số ngành khoa học cơ bản.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Chân Phúc
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Chân Phúc

Tương tự PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Đại học Bách khoa TPHCM - cho rằng còn bất cập trong cơ cấu ngành học, đặc biệt liên quan đến các ngành khoa học công nghệ, người học chạy theo những ngành xu thế, ngành hot, còn những ngành cần thiết cho sự phát triển lâu dài của đất nước, xã hội thì chưa nhận được nhiều sự quan tâm của người học.

Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa TPHCM kiến nghị Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho những ngành học rất quan trọng nhưng ít được xã hội quan tâm.

Những nhiệm vụ để phát triển Đại học Quốc gia

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao một số nhiệm vụ quan trọng cho 2 ĐHQG TPHCM và Hà Nội.

Phó Thủ tướng cho rằng 2 ĐHQG, sau 30 năm hoạt động, cần tổng kết những gì mà ĐHQG đang thấy vướng víu về con đường đi, tầm nhìn phát triển trong quá trình cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành các chính sách, pháp luật để kiến nghị với Chính phủ.

“Tôi rất quan tâm vấn đề cơ chế tổ chức, mối quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, về doanh nghiệp, các trung tâm khởi nghiệp trong ĐHQG, về liên thông giữa sự nghiệp với các doanh nghiệp trong ĐHQG, về hệ sinh thái của ĐHQG cần như thế nào để tạo ra sự khác biệt” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chân Phúc
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chân Phúc

Phó Thủ tướng đề nghị 2 ĐHQG cần phải đặt ra tầm nhìn và mong muốn của mình về ĐHQG. Từ đó, bằng nguồn lực nhà nước, cơ chế chính sách, mô hình để vận hành đạt những mục tiêu này.

Tiếp đến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu 2 ĐHQG cần có đề án tổng thể trên cơ sở pháp lý và trên cơ sở nhìn nhận về vị trí, tầm quan trọng của mình để đề xuất với Nhà nước những vấn đề Nhà nước phải đầu tư, cần đặt hàng; đề xuất những vấn đề mà ĐHQG với chiến lược phát triển của mình sẽ phải thực hiện.

“Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề mà các trường đại học khác có thể chưa quan tâm. Đó là đầu tư có tính dài hạn, đầu tư các lĩnh vực về khoa học cơ bản, khoa học xã hội hay các vấn đề trong tương lai.

Những vấn đề này phải được đặt ra và ĐHQG phải lấy đó làm nhiệm vụ và không nên đặt quá nhiều tham vọng trong việc đào tạo các ngành nghề nóng. ĐHQG phải xây dựng cho mình triết lý phát triển riêng, đúng tầm và vai trò của mình” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị ĐHQG cần tập trung vào đổi mới quản lý khoa học công nghệ, trong đó tập trung đổi mới các vấn đề liên quan đến đầu tư và ngân sách, về tổ chức bộ máy.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Thanh Hà |

Ngày 6.9, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN+1 với từng đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, theo VOV.

5 kiến nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM với Chính phủ, bộ, ngành

Chân Phúc |

PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM gửi 5 kiến nghị tới Chính phủ, bộ ngành trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với Phó Tổng Giám đốc AFD

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Marie Helene Loison hôm 21.6 tại Pháp.

Thuyền trưởng cùng 4 người ở Cà Mau 12 lần hành hạ, bẻ gãy răng ngư phủ lĩnh án

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thuyền trưởng Nguyễn Công Toàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ "như thời trung cổ" vì cho rằng, nạn nhân làm biếng, không chịu làm việc trên tàu đánh cá.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng: Trường đề nghị phạt tiền thầy giáo hút thuốc 350.000 đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) làm nhiều học sinh bị bỏng, cơ quan chức năng đề nghị phạt tiền thầy giáo, do đã hút thuốc chạm vào bóng bay gây ra vụ nổ.

Hàng nghìn người đổ về hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam

THANH CHÂN - NHƯ QUỲNH |

Dù khai mạc vào ngày trong tuần, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 17 (ITE HCMC 2023) đón đông đảo du khách tham quan, mua sắm tour, vé máy bay ưu đãi...

Bộ Công an từng cảnh báo về chiêu huy động vốn của Công ty bất động sản Nhật Nam

Quang Việt |

Gần một năm trước, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã cảnh báo việc huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty bất động sản Nhật Nam.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch huyện Ứng Hòa từng dính lùm xùm tố cáo

Lam Duy |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đối với bà Hoàng Thị Vân Anh.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Thanh Hà |

Ngày 6.9, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN+1 với từng đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, theo VOV.

5 kiến nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM với Chính phủ, bộ, ngành

Chân Phúc |

PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM gửi 5 kiến nghị tới Chính phủ, bộ ngành trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với Phó Tổng Giám đốc AFD

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Marie Helene Loison hôm 21.6 tại Pháp.