Đại học Đồng Nai tiết lộ lý do nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Tâm An |

Nếu lấy điểm chuẩn vào các ngành sư phạm bằng điểm sàn thì cũng chỉ có một vài thí sinh trúng tuyển. Vì điều nay, Trường Đại học Đồng Nai đã quyết định nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Đến ngày 10.8, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã hoàn tất công tác công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2019 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia.

Nhiều người không khỏi bất ngờ trước thông tin Trường Đại học Đồng Nai có điểm chuẩn một số ngành cao chót vót, lên tới hơn 24 điểm.

Cụ thể, ngành Sư phạm Vật lý lấy điểm chuẩn 24,7 điểm; Sư phạm Lịch sử là 22,6 điểm. Mặc dù điểm chuẩn cao nhưng trong danh sách trúng tuyển lại không có thì sinh nào đậu vào các ngành này.

Cùng với đó, các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Hóa học của nhà trường cũng lác đác khoảng 15 thí sinh trúng tuyển.

Nhiều ngành sư phạm của Đại học Đồng Nai không tuyển được thí sinh nào.
Nhiều ngành sư phạm của Đại học Đồng Nai không tuyển được thí sinh nào.

Tiết lộ lý do nhà trường "trắng thí sinh" ở 3 ngành đào tạo sư phạm là Vật lý, Lịch sử và Sinh học, PGS.TS Lê Kính Thắng - Trưởng phòng đào tạo Đại học Đồng Nai - cho hay, trong lần lọc ảo cuối cùng của Bộ GDĐT, điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường chỉ ở mức sàn.

Mặc dù ở mức 18 điểm (là điểm sàn theo quy định của Bộ) nhưng cũng chỉ có 1-2 thí sinh trúng tuyển. Đó là các ngành như Sư phạm Vật lý, Sư phạm Lịch sử...

"Do số lượng thí sinh quá ít, không thể mở lớp sẽ gây thiệt thòi cho thí sinh trong khi trường không có số điện thoại để liên hệ trực tiếp cho các em.

Vì thế, hội đồng tuyển sinh trường thống nhất đẩy điểm chuẩn các ngành này lên để các em không trúng tuyển, như thế các em sẽ rớt xuống nguyện vọng khác, còn có cơ hội vào Đại học. Nhà trường xác định những ngành này sẽ không mở lớp trong năm nay" - ông Thắng nói.

Không chỉ mùa tuyển sinh năm 2019, tình trạng khó khăn trong việc tuyển sinh đối với trường đã diễn ra nhiều năm nay. Năm 2018, trường cũng có hai ngành không tuyển được thí sinh bậc đại học dù đã có thông báo tuyển bổ sung.

Thời điểm đó, trường cũng đẩy điểm chuẩn ngành Sư phạm Sinh học và Sư phạm Lịch sử lên mức 22,5 điểm, cao hơn nhiều so với các ngành sư phạm khác.

Từ những khó khăn hiện nay, nhà trường bày tỏ mong muốn hy vọng Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ có biện pháp để giải quyết những trường hợp này.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Điểm chuẩn ngành sư phạm khởi sắc: Có ngành gần 9 điểm mới đậu

Tâm An |

Điểm đặc biệt của mùa tuyển sinh năm 2019 là điểm chuẩn các ngành sư phạm "khởi sắc", có ngành thí sinh phải đạt gần 9 điểm mỗi môn mới đủ điểm đậu.

Hàng loạt trường đại học lấy điểm trúng tuyển 'kịch sàn' chỉ 13-14 điểm

A.N |

Điểm chuẩn vào các trường: Đại học Quảng Nam, Xây dựng Miền Tây, Xây dựng Miền Trung, Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), Đại học Bạc Liêu, Đại học Phú Yên chỉ từ 13-14 điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Điểm chuẩn ngành sư phạm khởi sắc: Có ngành gần 9 điểm mới đậu

Tâm An |

Điểm đặc biệt của mùa tuyển sinh năm 2019 là điểm chuẩn các ngành sư phạm "khởi sắc", có ngành thí sinh phải đạt gần 9 điểm mỗi môn mới đủ điểm đậu.

Hàng loạt trường đại học lấy điểm trúng tuyển 'kịch sàn' chỉ 13-14 điểm

A.N |

Điểm chuẩn vào các trường: Đại học Quảng Nam, Xây dựng Miền Tây, Xây dựng Miền Trung, Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), Đại học Bạc Liêu, Đại học Phú Yên chỉ từ 13-14 điểm.