Tạo cơ hội việc làm, định hướng khởi nghiệp cho sinh viên tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 6.4, chương trình "Ứng viên tiềm năng" năm 2023 dành cho sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng đã được tổ chức tại Thành Đoàn Đà Nẵng.

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo thực hiện trong hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc và hiện nay đã trở thành danh hiệu cao quý và là động lực cho mọi sinh viên hướng đến.

Đồng thời cũng đặt ra câu hỏi: Tại sao phải rèn luyện để trở thành "Sinh viên 5 tốt", là "Sinh viên 5 tốt" có được những ưu tiên, đãi ngộ gì?".

 
Ứng viên tham gia chương trình. Ảnh: Mai Hương

Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức chương trình "Ứng viên tiềm năng" năm 2023, đây cũng là một chương trình gặp mặt, kết nối giữa Thành Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ thành phố và các bạn "Sinh viên 5 tốt".

 
Chương trình "Ứng viên tiềm năng" dành cho sinh viên lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Chương trình "Ứng viên tiềm năng" dành cho sinh viên lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng là chương trình phỏng vấn thực tế giữa sinh viên và doanh nghiệp, nhằm tạo nguồn dữ liệu thông tin hai chiều giữa sinh viên đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cho đơn vị; đồng thời nhằm tạo cơ hội việc làm, định hướng khởi nghiệp cho "Sinh viên 5 tốt"  trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ tại chương trình, ông Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết:

"Hỗ trợ, phát huy 'Sinh viên 5 tốt' sau tuyên dương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

 
Chương trình do Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Mai Hương

Chương trình 'Ứng viên tiềm năng' lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng có thể được xem là một phần trong giải pháp phát huy 'Sinh viên 5 tốt' sau tuyên dương.

Hy vọng, cùng với sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ thành phố, các tấm gương sẽ tiếp tục phấn đấu và đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong tương lai".

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên Đà Nẵng sẽ lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, giữ chân lao động

THUỲ TRANG |

Trước thực tế lực lượng thanh niên tại TP.Đà Nẵng có nhiều ý tưởng, sáng tạo và ý chí muốn lập nghiệp tại quê hương nhưng lại khó khăn về vốn, Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết đang xây dựng kế hoạch xin lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để vừa phát triển các mô hình tốt vừa giữ chân lao động cho thành phố.

Thanh niên Đà Nẵng tặng quà học sinh khu cách ly, thí sinh thi THPT

THUỲ TRANG |

Ngày 1.7, Thành Đoàn TP.Đà Nẵng đã đến thăm và động viện 21 thí sinh là người đồng bào Cơ Tu đang ở khu nội trú tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đoàn Thanh niên Đà Nẵng trao quà cho công nhân khó khăn vì COVID-19

An Thượng |

Sáng 30.5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương”, hỗ trợ các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khu nhà trọ do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

Thanh niên Đà Nẵng sẽ lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, giữ chân lao động

THUỲ TRANG |

Trước thực tế lực lượng thanh niên tại TP.Đà Nẵng có nhiều ý tưởng, sáng tạo và ý chí muốn lập nghiệp tại quê hương nhưng lại khó khăn về vốn, Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết đang xây dựng kế hoạch xin lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để vừa phát triển các mô hình tốt vừa giữ chân lao động cho thành phố.

Thanh niên Đà Nẵng tặng quà học sinh khu cách ly, thí sinh thi THPT

THUỲ TRANG |

Ngày 1.7, Thành Đoàn TP.Đà Nẵng đã đến thăm và động viện 21 thí sinh là người đồng bào Cơ Tu đang ở khu nội trú tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đoàn Thanh niên Đà Nẵng trao quà cho công nhân khó khăn vì COVID-19

An Thượng |

Sáng 30.5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương”, hỗ trợ các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khu nhà trọ do ảnh hưởng dịch COVID-19.