Đà Nẵng vẫn thiếu trường lớp nhưng chưa có ai chịu trách nhiệm

THÙY TRANG |

Khi phê duyệt dự án có đầy đủ trường học, thiết chế văn hóa xã hội nhưng khi người dân vào ở thì chủ đầu tư bỏ quên các trường lớp. Nhiều khu đô thị mới tại Đà Nẵng thiếu trường lớp nghiêm trọng nhưng không có ai chịu trách nhiệm cho việc này.

Nhiều dự án bỏ quên trường học

Ông Trần Tuấn Lợi – Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng tại phiên thảo luận của Kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm 2023 vào chiều 18.7 đã nêu vấn đề, hiện nay các chủ đầu tư chỉ tập trung xây dựng nhà ở phục vụ cho mục đích kinh doanh, phân lô bán nền, chưa quan tâm đến vấn đề xây dựng công trình công cộng phục vụ đời sống của người dân. Vấn đề thiếu trường lớp, giáo viên đã diễn ra những năm qua và kéo dài.

z
Nhiều học sinh tại Đà Nẵng ở một nơi, đi học một nơi do nơi cư trú không có trường. Ảnh minh họa: Thùy Trang

Theo quy định của Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn thi hành, cũng như về quy chuẩn kỹ thuật xây dựng quốc gia năm 2019 đã quy định rất rõ nhưng rất nhiều dự án sau khi đưa vào sử dụng thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu, thực trạng bỏ quên trường học.

Qua làm việc với UBND phường Hòa Xuân, cũng như phòng Giáo dục Đào tạo quận Cẩm Lệ thì nếu qua năm 2024 mà không đầu tư cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên thì tình trạng thiếu trường lớp tại các khu đô thị rất trầm trọng.

Chủ đầu tư cam kết xây dựng 10 trường học, trong đó 8 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, mặc dù dân cư đã rất là đông, lấp đầy hết dự án nhưng chưa thực hiện một trường học nào.

Phải giao nhiệm vụ từng sở ngành, truy cứu trách nhiệm từng cá nhân

Trước thực tế đó, ông Lợi cho rằng, UBND thành phố cần ban hành một chuyên đề riêng, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng sở ngành và UBND cấp quận huyện để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trường học.

UBND thành phố cần xem xét, yêu cầu UBND cấp quận huyện chịu trách nhiệm chính trong việc thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án khu đô thị mới thuộc địa bàn quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình công cộng tại dự án, đảm bảo tiến độ phù hợp với quy hoạch và nội dung của các dự án đã phê duyệt. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xử lý các vi phạm của chủ đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng, các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư nhà ở, đất đai, trật tự xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không triển khai hoặc chậm triển khai xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư đất đai, UBND thành phố cần xem xét thu hồi đất, thu hồi dự án theo quy định để tổ chức chọn các nhà đầu tư có tiềm năng hoặc giao cho UBND cấp quận huyện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách.

“Cần truy xét đến cùng trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cũng như trách nhiệm của các chủ đầu tư của các khu đô thị. Đây là thời điểm cấp bách để chính quyền thành phố chỉ đạo để giải quyết dứt điểm việc thiếu trường lớp ở các công trình hạ tầng xã hội” – ông Lợi đề nghị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng cũng xác nhận, cử tri phàn nàn rất nhiều về việc thiếu thiết chế văn hóa xã hội, trường học.

“Nhiều chủ đầu tư dự án khi phê duyệt quy hoạch chi tiết, rao bán rất là đẹp, đầy đủ chỉ tiêu, có trường lớp, có sân chơi, hồ bơi đầy đủ, nhưng khi tổ chức triển khai thì liên tục điều chỉnh, chậm thực hiện những cam kết về đầu tư hạ tầng xã hội.

Tôi chưa muốn nói là không muốn làm. Trong khi quy định về ràng buộc trách nhiệm thì chưa rõ. Tôi đề nghị UBND thành phố nghiên cứu sớm, ra quy định ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư, và thực hiện cam kết theo đúng quy hoạch chi tiết” – ông Triết nói.

UBND TP và các ban ngành hết sức quan tâm, trước mắt là xây dựng những quy định về ràng buộc trách nhiệm cũng như tăng cường thanh tra kiểm tra để đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện cam kết ở những dự án này” – ông Triết đề nghị.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội không thiếu trường, vì sao phụ huynh phải xếp hàng nộp hồ sơ?

Nhóm PV |

Việc phụ huynh chen chúc, xếp hàng thâu đêm để giành suất cho con vào lớp 1, lớp 6 hay lớp 10 không phải là câu chuyện mới ở Hà Nội. Thậm chí cách đây 1 năm (năm 2022), phụ huynh còn phải bốc thăm may mắn để giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai). Thế nhưng, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội lại khẳng định rằng - thành phố không thiếu chỗ học. Vậy nguyên nhân gì mà Hà Nội không thiếu chỗ học nhưng phụ huynh vẫn phải trầy trật tìm chỗ học cho con?

Thiếu trường lớp khiến học sinh thi lên lớp 10 khó hơn thi vào đại học

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, thực trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ cho con vào học lớp 10 do thiếu trường lớp gây băn khoăn lo lắng trong dư luận và áp lực với học sinh ở Hà Nội và TPHCM.

Thiếu trường mầm non công lập cho trẻ tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Mai Hương |

Cử tri quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng ​​​​​​​kiến nghị thành phố tạo điều kiện để xây dựng thêm các trường mầm non phục vụ nhu cầu của con em địa phương.

Khách Việt bất ngờ khi ghé cổ trấn đẹp như mơ ở Trung Quốc

Ninh Phương |

Cổ trấn Đồng Lý vốn được mệnh danh là thiên đường hạ giới ở Tô Châu, Trung Quốc. Không gian cuốn hút du khách nhờ vẻ yên bình qua hàng trăm năm.

Bản tin công đoàn: Đề xuất đóng BHXH trên 30-35 năm được nghỉ hưu sớm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho lao động đóng BHXH trên 30-35 năm được nghỉ hưu sớm; Công nhân thất nghiệp, nặng gánh lo nợ tiền mua nhà; Chế độ trợ cấp thôi việc đối với công chức cấp xã từ ngày 1.8.2023 được tính như thế nào theo quy định mới?

Môi giới bất động sản từ thu nhập tiền tỉ, giờ ế khách bỏ nghề về bán trà chanh

Tuấn Anh |

Thị trường bất động sản gần như "đóng băng" khiến không ít môi giới bất động sản "ế khách", phải bỏ nghề. Người chuyển sang bán trà chanh, người chạy xe ôm... Những môi giới còn bám trụ lại cũng phải xoay thêm nghề để trang trải cuộc sống.

Xả súng ở New Zealand khi giải World Cup bóng đá nữ gần kề

Thanh Hà |

Ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương trong vụ xả súng ở Auckland, New Zealand ngày 20.7. Vụ xả súng xảy ra không xa nơi đội tuyển quốc gia Na Uy đang lưu trú khi tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

Xây khu du lịch chắn đường vào Di tích Quốc gia, dân muốn tham quan phải mua vé

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Để lên tham quan Di tích lịch sử, danh thắng Quốc gia hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà (huyện Võ Nhai) người dân buộc phải mua vé tại Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng. Nghịch lý ở chỗ, dù không sử dụng dịch vụ của khu du lịch trên du khách vẫn phải trả phí để lên tham quan di tích.

Hà Nội không thiếu trường, vì sao phụ huynh phải xếp hàng nộp hồ sơ?

Nhóm PV |

Việc phụ huynh chen chúc, xếp hàng thâu đêm để giành suất cho con vào lớp 1, lớp 6 hay lớp 10 không phải là câu chuyện mới ở Hà Nội. Thậm chí cách đây 1 năm (năm 2022), phụ huynh còn phải bốc thăm may mắn để giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai). Thế nhưng, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội lại khẳng định rằng - thành phố không thiếu chỗ học. Vậy nguyên nhân gì mà Hà Nội không thiếu chỗ học nhưng phụ huynh vẫn phải trầy trật tìm chỗ học cho con?

Thiếu trường lớp khiến học sinh thi lên lớp 10 khó hơn thi vào đại học

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, thực trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ cho con vào học lớp 10 do thiếu trường lớp gây băn khoăn lo lắng trong dư luận và áp lực với học sinh ở Hà Nội và TPHCM.

Thiếu trường mầm non công lập cho trẻ tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Mai Hương |

Cử tri quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng ​​​​​​​kiến nghị thành phố tạo điều kiện để xây dựng thêm các trường mầm non phục vụ nhu cầu của con em địa phương.