Con nữ công nhân đạt thủ khoa “kép” của tỉnh Ninh Bình

THIÊN MINH |

Nhà đông con, bố mẹ quay cuồng với việc mưu sinh nên ngoài việc tự học tập Long còn phải đảm nhiệm hầu hết những việc trong gia đình như nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa đến chăm sóc em ăn uống, hướng dẫn em học.

Thủ khoa “kép” 2 khối A, B

Những ngày này, tại ngôi nhà nhỏ cấp 4 của gia đình em Bùi Văn Long (lớp 12B1, Trường THPT Kim Sơn A) ở xóm 7B, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình luôn nhộn nhịp, đầy úp tiếng cười nói của bà con, làng xóm, bạn bè em đến chúc mừng niềm vui với gia đình sau khi biết điểm thi xét tuyển đại học của em cao nhất tỉnh.

Trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Long là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi xét tuyển đại học theo khối A, B cao nhất tỉnh. Ở khối A, Long đạt 28,1 điểm (Toán 9,6; Vật lí 9,0; Hóa học 9,5), khối B đạt 27,85 điểm (Toán 9,6; Hóa học 9,5; Sinh học 8,75).

12 năm là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi, hội thi từ cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp quốc gia, Long được nhận nhiều phần thưởng khuyến học khuyến tài và giải thưởng Nguyễn Công Trứ. Long cho biết, em thường tự học theo bài giảng của các thầy, cô giáo tại trường, cố gắng nắm chắc lý thuyết trên lớp, về nhà làm thêm các dạng bài tập, có thời gian thì tham khảo thêm tài liệu, đề thi trên mạng.

Bùi Văn Long (trái) được nhiều người đến chúc mừng, động viên. Ảnh: TH
Bùi Văn Long (trái) được nhiều người đến chúc mừng, động viên. Ảnh: TH

“Sau khi so đáp án, em cũng cơ bản ước lượng được điểm của mình nhưng rất bất ngờ khi là thí sinh cao điểm nhất trong 2 khối xét tuyển đại học. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để phụ giúp bố mẹ, không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô, bè bạn”, chàng thủ khoa “kép” chia sẻ.

“Lúc nào cũng chỉ mong cha mẹ bớt khổ”

Bà Trần Thị Hạnh - mẹ Long cho biết: Long là con cả trong gia đình có 4 anh em. Em kế cách Long hơn chục tuổi, năm nay mới học lớp 4, còn thêm 2 em nữa năm nay lên lớp 2 và bé út năm nay 5 tuổi. Nhà đông con, bố mẹ quay cuồng với việc mưu sinh nên việc học của Long do em tự bố trí, sắp xếp và nỗ lực học tập.

“Tôi làm may cho công ty gần nhà, đi làm từ sáng đến trưa, ca chiều đến tối mới về. Long phần lớn học tập tại trường và ở nhà, không có điều kiện về thời gian và tiền bạc để đi học thêm như các bạn. Ngoài giờ học cháu còn phải đảm nhiệm hầu hết những việc còn lại trong gia đình, từ nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa đến chăm sóc em ăn uống, hướng dẫn em học tập. Lúc nào cũng chỉ mong cha mẹ bớt khổ”, bà Hạnh xúc động khi kể về con trai của mình.

Ông Bùi Văn Hảo - bố của Long – hằng ngày cũng bận rộn với nghề thợ mộc nhưng mấy hôm nay ông quyết định nghỉ để chung vui với niềm vui của con. “Gia đình tôi khó khăn nên không cho con đi học thêm được, biết tin cháu đạt điểm như vậy gia đình tôi rất tự hào”, ông Hảo kể.

 
Ước mơ của Long là trở thành một bác sĩ thật giỏi. Ảnh: TH

Thầy giáo Đinh Cao Thượng - giáo viên chủ nhiệm, dạy bộ môn Toán của Long cho biết, Long là một trong những học trò xuất sắc của lớp chọn khối tự nhiên 12B1 Trường THPT Kim Sơn A. Kết quả đạt được trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 với 2 tổ hợp xét tuyển đại học khối A và B của Long không làm bất ngờ với các thầy cô và bạn bè cùng lớp, cùng trường, chỉ một chút ngạc nhiên là em lại đạt điểm cao nhất tỉnh.

“Điều kiện gia đình còn khó khăn nhưng Long đã nỗ lực vươn lên, là cậu học trò thông minh, chăm chỉ, chịu khó, được thầy cô và bạn bè yêu thương, quý mến. Tôi luôn động viên em, chỉ có học giỏi, chọn được trường đại học mình mơ ước, mới có thể giúp mình có tương lai tươi sáng. Tôi tự hào về Long và cũng tự hào về lớp 12B1 trường THPT Kim Sơn A, trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, đã có 29/34 em có ít nhất 1 tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên (em thấp nhất là 23,3 điểm)”, giáo viên Đinh Cộng Thượng chia sẻ.

Đạt điểm cao cả 2 khối thi đại học truyền thống, Bùi Văn Long lựa chọn theo học bác sĩ tại Học viện Quân y để vừa thực hiện ước mơ vừa có thể được hỗ trợ kinh phí trong quá trình học tập.

THIÊN MINH
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh đạt 10 điểm môn Sử ước mơ trở thành phóng viên

Hữu Long |

Nữ sinh Nguyễn Thị Kim Hồng (lớp 12A9, trường THPT Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) là thí sinh đạt thủ khoa Khối C của tỉnh Đắk Lắk và cũng là thí sinh đạt điểm tối đa môn Lịch sử của tỉnh nhà. Hồng mơ ước trở thành một nữ phóng viên trong tương lai.

"Siêu nhân" lọt tốp 10 cả 2 khối A, B: Ước một ngày có 36 giờ để học

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù bảng thành tích học tập của Đỗ Đình Lộc khiến các bạn cùng trường ngưỡng mộ đặt cho cái tên đặc biệt “siêu nhân” hay “người ngoài hành tinh”, nhưng em vẫn mong có 36 giờ mỗi ngày để được học nhiều hơn. Lộc là thí sinh ở một trường miền núi tỉnh Phú Thọ có tổng điểm 3 môn xét tuyển cả hai khối A, B đều trên 28,5 điểm.

Nữ thủ khoa xinh đẹp với bí quyết học theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Thu Hà – nữ sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ xuất sắc là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nữ sinh đạt 10 điểm môn Sử ước mơ trở thành phóng viên

Hữu Long |

Nữ sinh Nguyễn Thị Kim Hồng (lớp 12A9, trường THPT Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) là thí sinh đạt thủ khoa Khối C của tỉnh Đắk Lắk và cũng là thí sinh đạt điểm tối đa môn Lịch sử của tỉnh nhà. Hồng mơ ước trở thành một nữ phóng viên trong tương lai.

"Siêu nhân" lọt tốp 10 cả 2 khối A, B: Ước một ngày có 36 giờ để học

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù bảng thành tích học tập của Đỗ Đình Lộc khiến các bạn cùng trường ngưỡng mộ đặt cho cái tên đặc biệt “siêu nhân” hay “người ngoài hành tinh”, nhưng em vẫn mong có 36 giờ mỗi ngày để được học nhiều hơn. Lộc là thí sinh ở một trường miền núi tỉnh Phú Thọ có tổng điểm 3 môn xét tuyển cả hai khối A, B đều trên 28,5 điểm.

Nữ thủ khoa xinh đẹp với bí quyết học theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Thu Hà – nữ sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ xuất sắc là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.