Nữ thủ khoa xinh đẹp với bí quyết học theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Thu Hà – nữ sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ xuất sắc là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Liên tục đỗ thủ khoa

Dù đã tính được điểm từ khi Bộ GDĐT công bố đáp án nhưng từ 0h00 ngày 14.7, Ngô Thu Hà - học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ đã truy cập vào website của Sở để tra cứu điểm thi.

Với tổng điểm 3 môn xét tuyển đạt 29,8 điểm (Toán 9,8; Sinh học 10 và Hóa học 10), Hà là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Chia sẻ với Báo Lao Động, Hà cho biết em rất vui khi sáng nay nghe thông báo từ Bộ GDĐT về việc không có thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối, là em đã biết mình sẽ là người có điểm cao nhất.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ những năm học THCS, Thu Hà đã bộc lộ tư chất của một học sinh toàn diện. Đỗ thủ khoa chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hùng Vương vào năm 2016, Ngô Thu Hà đã trở thành một hạt nhân xuất sắc của khối chuyên Toán.

Với sự khiêm tốn và đam mê học tập, Thu Hà đã không ngừng cố gắng và đạt được nhiều kết quả cao: Giải nhì Kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC, Huy chương Bạc Giao lưu Học sinh giỏi các trường THPT Chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Ngô Thu Hà và các bạn nữ sinh 12 Toán (thứ 3 từ trái sang)
Ngô Thu Hà (thứ 3 từ trái sang)và các bạn nữ sinh 12 Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Với ước mơ được trở thành bác sĩ đa khoa trong tương lai, Hà đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để học 3 môn Toán – Hóa - Sinh.

Nắm bắt được khả năng và định hướng của Hà, nhà trường đã có phương án phân nhóm học sinh theo năng lực, tập trung tối đa bồi dưỡng chuyên sâu đối với những học sinh có kết quả học tập tốt. Năm học 2018- 2019, trong các kỳ thi khảo sát do Sở GDĐT và do nhà trường tổ chức, 3 lần ngôi vị thủ khoa đã thuộc về Ngô Thu Hà (với trên 28 điểm).

Học cẩn thận theo sách giáo khoa

Chia sẻ về bí quyết học tập, cô lớp phó học tập lớp chuyên Toán cho biết: “Em bắt đầu tập trung ôn luyện cao độ vào năm lớp 11. Bí quyết của em là đọc cẩn thận, hiểu thật kĩ, nắm chắc từng vấn đề SGK lớp 11 và 12. Sau đó, sẽ thực hành từ những bài toán cơ bản trong SGK thật chắc rồi mới đọc thêm một số sách để luyện dạng bài tập nâng cao hơn. Khi có kiến thức nền vững mới bắt đầu luyện đề”, Hà kể.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, em đã xác định cho mình một phương pháp ôn luyện rất cụ thể: Tự căn thời gian làm đề, đối chiếu đáp án để tự chấm điểm một cách nghiêm túc. Những vấn đề hay sai sót em ghi chú lại vào một quyển sổ nhỏ và đọc đi đọc lại thường xuyên. Trong đó em còn lưu ý những phương pháp tiếp cận bài toán và những kinh nghiệm khi luyện đề để có phương pháp điều chỉnh”.

Hà làm lớp phó học tập của lớp 12 Toán.
Hà làm lớp phó học tập của lớp 12 Toán. Ảnh: NV

Ngô Thu Hà tâm sự: “Trở thành thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia là một niềm hạnh phúc và vinh dự lớn của bản thân em, giúp em có thể chạm tới được ước mơ trở thành bác sĩ”.

Được biết, Thu Hà đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Y Đa khoa, Đại học Y Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lâm (giáo viên THCS Tiên Cát, Phú Thọ) – mẹ của Hà chia sẻ: Gia đình rất vui với những nỗ lực của Hà. Dù hơi tiếc khi em chỉ sơ suất nên không đạt được điểm 10 tuyệt đối môn Toán nhưng đó cũng là động lực để Hà tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện bản thân hơn nữa.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lí) có điểm trung bình lên tới 18,05

HUYÊN NGUYỄN |

Tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lí) có điểm trung bình cao nhất trong các tổ hợp xét tuyển truyền thống.

Cả nước không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê mới nhất của Bộ GDĐT, ở 6 tổ hợp chính để xét tuyển đại học không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối A00 đến từ Thanh Hoá.

Thủ khoa của các thủ khoa 2019 đến từ Phú Thọ

Giang Thanh - Huyên Nguyễn |

Thủ khoa tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hoá, Sinh) cũng sẽ là thủ khoa cả nước với số điểm 29,8 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lí) có điểm trung bình lên tới 18,05

HUYÊN NGUYỄN |

Tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lí) có điểm trung bình cao nhất trong các tổ hợp xét tuyển truyền thống.

Cả nước không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê mới nhất của Bộ GDĐT, ở 6 tổ hợp chính để xét tuyển đại học không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối A00 đến từ Thanh Hoá.

Thủ khoa của các thủ khoa 2019 đến từ Phú Thọ

Giang Thanh - Huyên Nguyễn |

Thủ khoa tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hoá, Sinh) cũng sẽ là thủ khoa cả nước với số điểm 29,8 điểm.