Còn 2 triệu người mù chữ

HUYÊN NGUYỄN |

"Quá nhiều đơn vị quản lý, mỗi nơi lại có những chỉ đạo khác nhau khiến các trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động rất khó khăn. Chúng tôi rất mong được thu về một đầu mối quản lý", đại diện tỉnh Quảng Bình cho hay.

Ngày 26.12, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên (GDTT) và sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư 44 quy định việc xếp loại cộng đồng cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Theo đó, trung tâm GDTX chịu sự chỉ đạo, quản lý của 3 đơn vị ở 2 cấp khác nhau là ngành LĐTB&XH, ngành GDĐT và UBND cấp huyện, gây nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt động.

Do có 2 bộ cùng quản lý chung nên không phân công bộ nào chủ trì ban hành các văn bản quan trọng để chỉ đạo quản lý trung tâm như quy chế tổ chức hoạt động, quy định tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, quy định chuẩn giám đốc...

Theo khảo sát hiện nay các trung tâm trên toàn quốc thực hiện chủ yếu là nhiệm của GDTT. Nhiều trung tâm không thực hiện được chức năng dạy nghề sơ cấp vì không đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất dạy nghề. Một số sở GDĐT không quan niệm trung tâm là đơn vị thuộc sở nên lơ là, ít quan tâm chỉ đạo.

Về trung tâm học tập cộng đồng được xác định có vai trò rất quan trọng nhưng nhiều nơi làm chưa tốt, thành lập ra nhưng không hoạt động.

Về công tác xoá mù chữ, hiện còn một số khu vực có tỉ lệ biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi 15-60 luôn thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn quốc như khu vực Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực miền núi phía Bắc. Một số tỉnh có tỉ lệ biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi 15-60 rất thấp tới dưới 90% như: Lai Châu, Cà Mau, Trà Vinh, Đắk Lắk, Kiên Giang, An Giang.

Mặt khác, các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ kết quả thống kê xoá mù chữ không tin tưởng. Công tác điều tra cơ bản số người mù chữ hằng năm ở một số địa phương chưa được coi trọng, số liệu báo cáo không cập nhật và sai thực tế. Một số địa phương khi tổng hợp chưa chính xác dẫn đến tỉ lệ biết chữ độ tuổi 15-60 cao hơn tỉ lệ biết chữ độ tuổi năm 15-35.

Số liệu mù chữ còn nhiều, khoảng gần 2 triệu người nhưng số người đi học xoá mù chữ rất ít. Tỉ lệ huy động người mù chữ đi học xoá mù chữ chỉ khoảng 3% toàn quốc. Nhiều tỉnh miền núi nhưng không vận động được người đi học xoá mù chữ như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hoà Bình, Kiên Giang, Bến Tre...

Theo quan điểm của đại diện Bộ GDĐT, cần thẳng thắn nhìn rõ những hạn chế trong công tác giáo dục thường xuyên và thực hiện Thông tư 44 quy định việc xếp loại cộng đồng cấp xã để có những biện pháp thực hiện tốt hơn nữa, không phải yếu là cho giải tán mà cần thúc đẩy cho có hiệu quả.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giải tán phòng giáo dục, trung tâm GDTX: Sáng kiến hay nhưng khó thực hiện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thời gian gần đây, dư luận “sôi sục” trước hiến kế của một nhà giáo (thầy giáo Bùi Nam): Giải tán Phòng Giáo dục ở các quận, huyện trên cả nước; Giải tán các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề; Mỗi xã, phường chỉ nên có một hiệu trưởng…

Luận rõ những bất cập trong Quyết định “xóa xổ” các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp TP

Nhóm PV |

Theo lời các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, thì quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28.9.2016 của UBND TP.Hà Nội đã bộc lộ nhiều bất cập.

Một quyết định làm buồn lòng người làm giáo dục

Nhóm PV |

Theo kiến nghị, việc UBND TP Hà Nội ban hành quyết định xóa bỏ cùng lúc 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh (thành phố) là Hà Tây và Đông Anh, dẫn tới hệ quả trên toàn địa bàn không còn một TT GDTX nào trực thuộc TP, là một quyết định vi phạm Luật Giáo dục và một số quy định hiện hành. Việc này khiến những người tâm huyết với ngành học Giáo dục thường xuyên như ngồi trên đống lửa, vô cùng hoang mang, buồn bã.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Giải tán phòng giáo dục, trung tâm GDTX: Sáng kiến hay nhưng khó thực hiện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thời gian gần đây, dư luận “sôi sục” trước hiến kế của một nhà giáo (thầy giáo Bùi Nam): Giải tán Phòng Giáo dục ở các quận, huyện trên cả nước; Giải tán các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề; Mỗi xã, phường chỉ nên có một hiệu trưởng…

Luận rõ những bất cập trong Quyết định “xóa xổ” các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp TP

Nhóm PV |

Theo lời các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, thì quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28.9.2016 của UBND TP.Hà Nội đã bộc lộ nhiều bất cập.

Một quyết định làm buồn lòng người làm giáo dục

Nhóm PV |

Theo kiến nghị, việc UBND TP Hà Nội ban hành quyết định xóa bỏ cùng lúc 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh (thành phố) là Hà Tây và Đông Anh, dẫn tới hệ quả trên toàn địa bàn không còn một TT GDTX nào trực thuộc TP, là một quyết định vi phạm Luật Giáo dục và một số quy định hiện hành. Việc này khiến những người tâm huyết với ngành học Giáo dục thường xuyên như ngồi trên đống lửa, vô cùng hoang mang, buồn bã.