Hà Nội:

Một quyết định làm buồn lòng người làm giáo dục

Nhóm PV |

Theo kiến nghị, việc UBND TP Hà Nội ban hành quyết định xóa bỏ cùng lúc 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh (thành phố) là Hà Tây và Đông Anh, dẫn tới hệ quả trên toàn địa bàn không còn một TT GDTX nào trực thuộc TP, là một quyết định vi phạm Luật Giáo dục và một số quy định hiện hành. Việc này khiến những người tâm huyết với ngành học Giáo dục thường xuyên như ngồi trên đống lửa, vô cùng hoang mang, buồn bã.
Sai luật, sai cả thông tư

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của ông Phạm Hữu Hùng, nguyên Giám đốc TT GDTX Hà Tây (TP Hà Nội), Ủy viên Câu lạc bộ cán bộ quản lý các Trung tâm GDTX cấp tỉnh (thành phố) trong cả nước. Ông Hùng nay đã về hưu và phần lớn cuộc đời, ông dành tâm huyết cho ngành học đặc thù này.

Cầm trên tay sấp đơn thư, ông Hùng nói, ông xin được đại diện cho tập thể nguyên lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên TT GDTX Hà Tây và đông đảo học sinh, sinh viên đã và đang theo học tại đây. Ông cũng cam kết, toàn bộ những thông tin ông cung cấp là đúng sự thật, dấu đỏ chữ ký tươi, không sai dù chỉ một lời.

Câu chuyện bắt đầu khi ngày 28.9.2016, TT GDTX Hà Tây nhận được Quyết định số 5399 của UBND TP Hà Nội trong đó có nội dung sáp nhập TT GDTX Hà Tây và TT Kỹ thuật, hướng nghiệp, dạy nghề Hà Tây thành TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hà Đông, trực thuộc quận Hà Đông.

Sấp đơn thư kiến nghị về vụ việc liên quan đến công tác sáp nhập.

Bên cạnh đó, một TT có quy mô tương tự và cũng thuộc cấp quản lý của TP là TT GDTX Đông Anh cũng chịu cảnh tương tự. Nghĩa là cùng lúc, 2 TT GDTX Hà Tây và Đông Anh bị xóa sổ. Còn bộ máy tổ chức thì bị "giáng cấp" quản lý, từ TP (trực thuộc sở GD&ĐT) về quận.

Là một người am tường pháp luật, ông Hùng nêu quan điểm, Quyết định số 5399 tồn tại nhiều vi phạm so với pháp luật hiện hành mà trong đó, cái sai dễ thấy nhất sai luật Giáo dục.

“Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi 2009) và nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2.8.2006 của chính phủ quy định: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất  một TT GDTX cấp tỉnh. Như vậy nếu đưa 2 TT GDTX Hà Tây và Đông Anh, vốn là TT cấp tỉnh, thành phố sáp nhập về cấp Quận thì trên địa bàn TP Hà Nội không còn Trung tâm cấp tỉnh, thành phố. Điều này rõ ràng không đúng với luật giáo dục và nghị định của chính phủ”, vị Nguyên giám đốc khẳng định.

Cũng theo ông Hùng, ở thời điểm hiện tại, nếu Quyết định trên được áp dụng, Hà Nội sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước sạch bóng TT GDTX cấp tỉnh, thành phố. Trong khi đó, tại một đô thị lớn khác là TP HCM có tới 6 cơ sở như vậy.

Quy định mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một TT GDTX cấp tỉnh được thể hiện trong luật.

Tiếp theo, ông cũng khẳng định, một trong các lý do để UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5399 nhằm sáp nhập các TT GDTX là dựa vào thông tư liên tịch số 39/2015 của liên Bộ GD&ĐT, LĐ-TB&XH và Nội vụ, hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

“Rõ ràng trong thông tư này, các TT GDTX cấp tỉnh, thành phố như Hà Tây hay Đông Anh không hề thuộc phạm vi điều chỉnh. Có nghĩa là, không thể lấy đó làm căn cứ sáp nhập”, ông Hùng thẳng thắn nói.

Khẩn mong được lưu tâm

Bên cạnh đó, vị nguyên lãnh đạo TT GDTX Hà Tây cũng chỉ ra một số căn cứ khác để phản biện lại quyết định sáp nhập. Ví dụ, trong các văn bản còn chưa ráo mực của Hà Nội như Nghị quyết 08/2016 (ký ngày 2.8.2016) của HĐND và Quyết định 41/2016 (ký ngày 19.9.2016) của UBND thì các TT GDTX cấp thành phố nằm trong các đối tượng được đầu tư dây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo…

Ngoài ra, ông Hùng cũng đưa ra nhiều dẫn chứng củ thể để khẳng định, cả TT GDTX Hà Tây và Đông Anh đều đang hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Quyết định số 5399 này của UBND TP Hà Nội đang khiến nhiều người làm giáo dục cảm thấy lo lắng.

Ông thông tin: “TT GDTX Hà Tây được thành lập từ năm 1993, nay trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội. Trong 2 năm 2009 và 2015, TT đều vinh dự nhận được Quyết định xếp hạng IV. Tập thể TT luôn đoàn kết gắn bó, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt Chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáng kể phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương tỉnh Hà Tây trước đây và thủ đô Hà Nội hiện nay".

"Phạm vi hoạt động của TT GDTX cấp tỉnh, thành phố khác với Trung tâm GDTX cấp quận, huyện là trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố; với mọi đối tương theo nhu cầu của người học; trong và ngoài ngành; nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội ở đia phương... chứ không phải chỉ bó hẹp ở địa phương trung tâm đóng; nhiều nhiệm vụ Trung tâm GDTX cấp tỉnh mới được phép làm mà Trung tâm cấp huyện không được phép làm".

"Việc nhận được quyết định của UBND TP Hà Nội đã khiến cho toàn thể cán bộ công nhân viên, giáo viên và học sinh sinh viên tại trường bàng hoàng lo lắng. Hết sức khổ tâm. Cá nhân tôi thấy như "xát muối" vào lòng", ông Hùng tâm sự.

Trước hoàn cảnh đó, theo lời ông Phạm Hữu Hùng, TT GDTX Hà Tây đã có công văn số 91/CV-TTGDTX HT ngày 30.9.2016 gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT khẩn mong được xem xét, giữ nguyên hiện trạng TT GDTX Hà Tây là Trung tâm cấp tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, mọi việc vẫn đang còn chờ phía trước...

Liên quan đến kiến nghị này, PV Báo Lao Động đã liên hệ với Sở Nội vụ, cơ quan tham mưu chính cho UBND TP Hà Nội về vấn đề sáp nhập các TT GDTX, Dạy nghề, Hướng nghiệp để tìm câu trả lời phản hồi đến bạn đọc.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực liên hệ trước của PV qua điện thoại (gọi điện, nhắn tin) đều không đạt kết quả. Ông giám đốc Trần Huy Sáng thì liên tục không nghe điện máy. Khi PV nhắn tin nêu rõ danh tính cùng nội dung cần làm việc và đặt lịch làm việc, ông Sáng không trả lời.

Còn ông Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Việt, người được cho là thấu hiểu sự tình, cũng cáo bận khi trả lời điện thoại và không hồi âm tin nhắn có nội dung tương tự được PV gửi tới.

Chiều 21.11 tại Sở Nội vụ, ông Việt cáo bận và vội vã rời khỏi phòng riêng ngay sau khi nghe PV giới thiệu và đề nghị được làm việc. Ông cũng từ chối trả lời tất cả các câu hỏi liên quan mà không đưa lý do.

Theo luật sư Vi Văn Diện (Giám đốc Công ty luật Thiên Minh - Hà Nội), chiếu trên các tài liệu tiếp cận được, ông nêu quan điểm cho rằng, có dấu hiệu để thấy Quyết định số 5399 của UBND TP Hà Nội có xung đột về mặt pháp lý. Do đó, để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, không thể đem ra áp dụng được.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.