Có thể chuyển điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến sang điều chỉnh bằng phiếu

Huyên Nguyễn |

Trong một số trường hợp đặc biệt, thí sinh có thể chuyển từ điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến sang điều chỉnh bằng phiếu điểu chỉnh nguyện vọng.

Hôm nay, ngày 21.7, thí sinh trên cả nước bước vào ngày cuối cùng điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến sẽ kết thúc vào 17h.

Sau đó, thí sinh có 2 ngày điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 22-23.7.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết: Trong ngày 22 – 23.7, thí sinh có thể đến các điểm tiếp nhận để điều chỉnh bằng phiếu trong các trường hợp: Thí sinh tăng số lượng nguyện vọng nhiều hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển trước đó.

Ngoài ra, vào cuối thời gian điều chỉnh trực tuyến, thí sinh gặp một số sự cố khách quan như nghẽn mạng… không phải vấn đề cá nhân, làm cho việc điều chỉnh không thành công. Thí sinh gặp sai sót về ưu tiên nhưng nội dung này chưa được điều chỉnh.

Trước câu hỏi những trường hợp thí sinh “trót lỡ tay” đăng ký sai nguyện vọng có được phép điều chỉnh lại hay không, bà Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định: Năm 2017, phần mềm tuyển sinh khá tiện ích nên khó có thể có trường hợp này. Thí sinh chỉ được phép điều chỉnh duy nhất một lần mà thôi.

Cũng theo bà Phụng, từ ngày 9-11.7, Bộ GDĐT đã thông báo chung về việc mở phần mềm cho các thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng trước khi điều chỉnh nguyện vọng chính thức (cả hệ thống có hơn 30.000 thí sinh tham gia); chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, clip hướng dẫn thực hiện rất chi tiết, cụ thể.

Phần mềm đã tích hợp đủ các lựa chọn về mã trường/ mã ngành/ mã tổ hợp... để các thí sinh bấm chọn, hạn chế gõ nhầm, gõ sai...

Khi hoàn tất điều chỉnh, thí sinh phải nhấn lưu/ xác nhận hoàn tất bằng số điện thoại/mã xác thực/trả lời câu hỏi cảnh báo... rồi mới bấm chốt nguyện vọng điều chỉnh.

Nếu thực sự có trường hợp như vậy cũng không nên quá lo lắng vì thí sinh đã được đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng mà chính mình lựa chọn, sẽ có một trong số các nguyện vọng đó trúng tuyển.

Nếu những nguyện vọng đó cùng một trường thì sau khi nhập học vẫn có khả năng chuyển ngành đào tạo (nếu đủ điểm đầu vào và được trường chấp nhận). Ngay cả không đạt được tất cả các điều đó thì cũng không nên coi là bi kịch; đó có thể là một món quà bất ngờ mà cuộc sống dành tặng riêng cho bạn để khám phá và thử sức, bà Phụng cho hay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều gói học bổng “khủng” mời gọi tân sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

17h hôm nay (21.7) sẽ là hạn chót để thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến. Thí sinh phải rất thận trọng bởi nếu có trục trặc gì thì không còn thời gian xử lý.

Điều chỉnh đăng ký xét tuyển đại học: “Sai một ly, đi một dặm”

HUYÊN NGUYỄN - KHƯƠNG QUỲNH |

Với quy định chỉ được điều chỉnh nguyện vọng (NV) 1 lần, nhiều thí sinh nhầm lẫn điểm đăng ký xét tuyển là điểm trúng tuyển, sai sót trong thao tác điều chỉnh khiến nhiều thí sinh không còn cơ hội sửa sai.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Nhiều gói học bổng “khủng” mời gọi tân sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

17h hôm nay (21.7) sẽ là hạn chót để thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến. Thí sinh phải rất thận trọng bởi nếu có trục trặc gì thì không còn thời gian xử lý.

Điều chỉnh đăng ký xét tuyển đại học: “Sai một ly, đi một dặm”

HUYÊN NGUYỄN - KHƯƠNG QUỲNH |

Với quy định chỉ được điều chỉnh nguyện vọng (NV) 1 lần, nhiều thí sinh nhầm lẫn điểm đăng ký xét tuyển là điểm trúng tuyển, sai sót trong thao tác điều chỉnh khiến nhiều thí sinh không còn cơ hội sửa sai.