Có phải THPT công lập là cơ hội duy nhất cho học sinh?

Tường Vân |

Học sinh tại Hà Nội trượt THPT công lập vẫn còn nhiều cơ hội chứ không phải "thất bại" như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ.

Ước mơ vào THPT công lập không chỉ của riêng học sinh

Con đỗ trường tư hay trường công lập luôn là nỗi trăn trở của các bậc làm cha mẹ. Nhất là khi tại Hà Nội, chỉ tiêu vào trường THPT công lập luôn thấp hơn nhiều so với tổng số thí sinh đăng kí dự tuyển.

Gia đình chị Hằng - Quận Hoàng Mai có con năm nay thi vào lớp 10. Theo kết quả thi, con chị đậu nguyện vọng 2 vào 1 trường THPT công lập trên địa bàn.

Chị Hằng cho rằng, con gái mình vẫn may mắn khi còn cơ hội học tập tại trường THPT công lập với nguyện vọng 2. Với chị, đây là kì thi quan trọng, nếu con không đỗ, phải học trường tư thì thực sự là điều thiệt thòi cho con.

"Khi biết con không đậu nguyện vọng 1, tôi rất buồn, thất vọng và có đôi chút tức giận vì lực học của con không phải kém, con không đậu vào nguyện vọng như mong muốn. Nhưng mình vẫn phải động viên con vì con cũng rất buồn với kết quả thi. Nếu bố mẹ cũng buồn, thất vọng thì con sẽ chẳng còn ai bấu víu" - chị Hằng chia sẻ.

Trượt THPT công lập không phải là cái kết đáng buồn

Em Giang Yến Nhi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Trước khi đi thi, em cũng đã xác định được học lực của mình và có trao đổi với bố mẹ. Em vẫn cố gắng làm bài hết sức trong kì thi. Tuy nhiên, em vẫn đăng kí thêm 1 trường tư như phương án dự phòng cho bản thân. Do đó, khi biết kết quả, em không quá áp lực hay căng thẳng."

Nhiều phụ huynh e ngại khi con học trường tư bởi định kiến: "không vào được đâu thì mới vào trường tư thục", học phí thì đắt đỏ trong khi chất lượng lại không đảm bảo,...

Trước băn khoăn của phụ huynh, thầy Nguyễn Thanh Quý, giáo viên trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng mặc dù trường tư thục học phí cao hơn nhưng bù lại, các em không phải đi học thêm, không phải luyện thi, không phải đóng tiền cơ sở vật chất, tiền đồng phục, tiền in ấn…

Về chất lượng, thực tế, không ít trường THPT ngoài công lập vẫn có tỉ lệ học sinh lớp 12 đỗ vào các trường đại học công lập khá cao. Nhiều trường tư thục thậm chí đi đầu trong việc áp dụng các mô hình giáo dục hiện đại, các phương pháp dạy học tiên tiến.

Thầy Quý cũng bày tỏ, quan điểm "không vào được đâu thì mới vào trường tư thục" đã rất cũ. Nhiều em học sinh đạt điểm số cao nhưng vẫn lựa chọn các trường tư thục thay vì THPT công lập.

"Vừa rồi, nhiều em học sinh thi đạt điểm số 51,52 điểm vẫn có nguyện vọng vào trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điều này khẳng định mô hình quốc lập không phải là sự lựa chọn duy nhất và tối ưu cho phụ huynh và học sinh hiện nay." - Thầy Quý nhấn mạnh.

Như vậy, dù trường công hay trường tư, các em vẫn có cơ hội như nhau. Phụ huynh không nên tạo quá nhiều áp lực cho con cái. Thay vào đó, bậc làm cha, làm mẹ hãy là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các em không coi đây là sự "thất bại" mà là động lực để tiếp tục nỗ lực trên con đường phía trước.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Top học sinh đỗ cùng lúc 5 nguyện vọng vào lớp 10 ở Hà Nội

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 19 học sinh lớp 9 trúng tuyển nhiều nhất 5 nguyện vọng trong kỳ thi vào lớp 10.

67.079 học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT

Thiều Trang |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, tính đến 19h ngày 3.7 đã có 67.079 học sinh làm thủ tục nhập học vào các trường trung học phổ thông công lập, đạt tỉ lệ 99,46% so với chỉ tiêu.

Giáo dục 24/7: Học sinh TPHCM sẽ thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 1.7: Trường Đại học Đồng Nai có tân Hiệu trưởng; Có nên kỷ luật nam sinh lộ hình ảnh nhạy cảm khi đang học trực tuyến?; UBND TPHCM chính thức quyết định sẽ thi tốt nghiệp THPT 2 đợt; ...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Top học sinh đỗ cùng lúc 5 nguyện vọng vào lớp 10 ở Hà Nội

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 19 học sinh lớp 9 trúng tuyển nhiều nhất 5 nguyện vọng trong kỳ thi vào lớp 10.

67.079 học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT

Thiều Trang |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, tính đến 19h ngày 3.7 đã có 67.079 học sinh làm thủ tục nhập học vào các trường trung học phổ thông công lập, đạt tỉ lệ 99,46% so với chỉ tiêu.

Giáo dục 24/7: Học sinh TPHCM sẽ thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 1.7: Trường Đại học Đồng Nai có tân Hiệu trưởng; Có nên kỷ luật nam sinh lộ hình ảnh nhạy cảm khi đang học trực tuyến?; UBND TPHCM chính thức quyết định sẽ thi tốt nghiệp THPT 2 đợt; ...