Phía sau câu chuyện mẹ bắt con gái quỳ vì không thi đỗ vào lớp 10

Trang Hà |

Sự việc "người mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm học sinh giỏi nhưng trường tư cũng không nhận vào lớp 10" đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, phía sau đó lại là câu chuyện về những biến cố lớn mà cả mẹ và con đang phải trải qua.

Lý do mẹ bắt con gái quỳ tại sân trường?

Câu chuyện bắt đầu từ tiếng quát lớn "Quỳ xuống, mày không quỳ tao đánh chết mày luôn” vọng ra từ sân trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo đó, nhiều người đã chứng kiến hình ảnh một bé gái sợ hãi quỳ gối ở khuôn viên trường trước gương mặt giận dữ của người phụ nữ tóc ngắn.

Theo lời kể của một số người chứng kiến sự việc từ đầu, đây là hai mẹ con đến đăng ký học tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng không đủ điểm. Cô con gái trước đó đã thi trượt kỳ thi vào lớp 10 trường công lập của Hà Nội.

Xác nhận vụ việc trên, TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) cho biết, ngày xảy ra sự việc, ông không ở trường, sau đó đã nhận được báo cáo sự việc từ các thầy cô.

Theo thầy Hòa, lý do xảy ra sự việc trên là do con gái thi lớp 10 được 32 điểm, trong khi điểm chuẩn vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là 40 điểm. Phụ huynh này trước đó đã đóng phí đăng ký sớm (phí giữ chỗ vào trường), nhưng theo thầy Hoà khi được cộng 2 điểm phí giữ chỗ thì học sinh này vẫn không đủ điểm vào trường.

"Theo tìm hiểu, tôi được biết cả gia đình học sinh này vừa trải qua biến cố lớn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng với sự đau thương do mất người thân đã khiến học sinh và phụ huynh chịu nhiều tổn thương" - thầy Hòa cho biết.

Cha mẹ và con hãy cùng nhau tháo gỡ khó khăn

Thương cô học trò nhỏ và cả phụ huynh trong câu chuyện, TS. Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - mong rằng hai mẹ con sẽ sớm vượt qua những biến cố và mạnh mẽ bước tiếp.

Thầy Hòa cũng mong phụ huynh hiểu tâm lý con trẻ, diễn biến cảm xúc hay tâm trạng của con, để luôn ở bên, động viên con vượt qua khó khăn, những vấp ngã, thất bại đầu đời.

"Cuộc đời của mỗi người không có chuyện lúc nào cũng thành công. Học sinh cũng vậy, có lúc các con sẽ thua thiệt, có khi lại vấp ngã hoặc không vượt qua thử thách về thi cử.

Bản thân tôi lúc còn trẻ cũng vậy, tôi học tốt nhưng cũng nhiều lần thất bại trong các kỳ thi. Tuy nhiên, cha mẹ tôi không quá để ý vấn đề đó, vẫn luôn động viên và đồng hành, tin tưởng ở tôi. Đây là động lực và sức mạnh rất lớn để tôi tin tưởng ở bản thân mình và nỗ lực vượt qua khó khăn.

Còn hiện nay, càng hiện đại thì cha mẹ càng để ý đến thành tích, vô tình gây áp lực lên các con" - thầy Hòa nói.

Chia sẻ với các bậc phụ huynh, thầy Hòa cho biết, mỗi học sinh sẽ có một năng lực nhất định và thuộc các tầng cấp khác nhau. Ở Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT mới dừng lại ở việc đánh giá ở năng lực học tập. Vì vậy còn rất nhiều năng lực khác ở học sinh chưa được khai phá. Và quan trọng, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.

"Mỗi học sinh có một điểm số thi khác nhau và các trường cũng có những điểm chuẩn khác nhau. Vì vậy, học sinh và cha mẹ phải có lựa chọn sáng suốt phụ thuộc vào năng lực và sở thích của con. Nếu điểm số vẫn khó đạt để vào trường công thì còn những trường tư chào đón các con.

Trường tư này không đủ điểm chuẩn thì còn nhiều ngôi trường khác. Đặc biệt hiện nay có nhiều ngôi trường tốt xét tuyển bằng điểm học bạ nên còn nhiều cơ hội dành cho các con.

Sau cùng, tôi muốn nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh, hãy bình tĩnh và ở bên con để cùng tháo gỡ vướng mắc và khó khăn. Xin đừng trút giận lên những đứa trẻ" - thầy Hòa đưa ra lời khuyên.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Hành trình 9 năm học sinh giỏi, trượt cấp 3 đến ông chủ 3 cửa hàng làm đẹp

Thiều Trang |

Là học sinh giỏi 9 năm, Ngô Văn Đông (Hải Dương) chưa một lần nghĩ đến việc bản thân sẽ thất bại trong kỳ thi vào lớp 10. Nhưng "bước ngoặt ngang trái" - trượt cấp 3 năm 15 tuổi đã khiến Đông nhận cú sốc lớn. Song, bằng ý chí kiên cường và quyết tâm mạnh mẽ, Đông đã vượt qua tất cả khó khăn và hãnh diện thu về "trái ngọt".

Lý giải 3 điểm/môn cũng trúng tuyển lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Tại một số địa phương, học sinh chỉ cần đạt trên 1 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển lớp 10 THPT công lập. Còn tại Hà Nội, điểm thi trên 3 điểm/môn cũng trúng tuyển.

Con trượt cấp 3, phụ huynh nên làm gì?

Linh Chi |

Kỳ thi cấp 3 vốn được xem là căng thẳng hơn thi đại học. Bởi vậy, việc đỗ - trượt cấp 3 luôn đem đến những áp lực vô hình cho những đứa trẻ vừa mới bước qua cánh cửa THCS. Trước vấn đề này, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội đã cho rằng từ việc trượt cấp 3, học sinh nên coi đó là bài học để tốt hơn trong tương lai.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hành trình 9 năm học sinh giỏi, trượt cấp 3 đến ông chủ 3 cửa hàng làm đẹp

Thiều Trang |

Là học sinh giỏi 9 năm, Ngô Văn Đông (Hải Dương) chưa một lần nghĩ đến việc bản thân sẽ thất bại trong kỳ thi vào lớp 10. Nhưng "bước ngoặt ngang trái" - trượt cấp 3 năm 15 tuổi đã khiến Đông nhận cú sốc lớn. Song, bằng ý chí kiên cường và quyết tâm mạnh mẽ, Đông đã vượt qua tất cả khó khăn và hãnh diện thu về "trái ngọt".

Lý giải 3 điểm/môn cũng trúng tuyển lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Tại một số địa phương, học sinh chỉ cần đạt trên 1 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển lớp 10 THPT công lập. Còn tại Hà Nội, điểm thi trên 3 điểm/môn cũng trúng tuyển.

Con trượt cấp 3, phụ huynh nên làm gì?

Linh Chi |

Kỳ thi cấp 3 vốn được xem là căng thẳng hơn thi đại học. Bởi vậy, việc đỗ - trượt cấp 3 luôn đem đến những áp lực vô hình cho những đứa trẻ vừa mới bước qua cánh cửa THCS. Trước vấn đề này, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội đã cho rằng từ việc trượt cấp 3, học sinh nên coi đó là bài học để tốt hơn trong tương lai.