Cô giáo bắt học sinh “súc miệng” bằng nước lau bảng: Không khác nhục hình, tội ác

Đặng Chung |

Đọc những bản tin “cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng vì em nói chuyện riêng”, nhiều người có chung cảm xúc là rất sốc, rùng mình.

Theo GS Phạm Tất Dong, hình phạt này của cô giáo không khác nhục hình. Có tưởng tượng, ông cũng chưa dám nghĩ một giáo viên lại có thể làm thế với học trò của mình. 

Sao lại xem học trò như kẻ thù như thế!

Đây là chia sẻ của TS Nguyễn Khánh Trung (Tổ chức Giáo dục Emile Việt) về vụ việc hi hữu: Một học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) bị cô giáo bắt súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng gây phẫn nộ dư luận những giờ qua.

Ông cho rằng nghề giáo ngoài việc để kiếm sống thì còn là một "vocation" (ơn gọi), một công việc cao quý với sứ mệnh phục vụ con người, chăm chút cho thế hệ tương lai, vun trồng những phôi thai tinh thần và thể chất của con trẻ.

Vậy nên bước vào nghề này, bạn trẻ cần soi xem mình thực sự có vocation này hay không? Khi tuyển người, các khoa sư phạm cần tìm hiểu xem ứng viên có đạt được như vậy hay không.

Theo GS-TSKH Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, phản ứng tức giận của dư luận, đòi ngay lập tức loại cô giáo ở Hải Phòng ra khỏi ngành là đúng. Bởi rất khó để chấp nhận một hành vi nhẫn tâm đến vậy của một người lớn với một đứa trẻ, chưa nói đây lại là cô giáo – người được coi là người cha, người mẹ thứ hai của học sinh.

“Việc bắt học sinh uống, hay súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng không khác một nhục hình – hình phạt làm nhục học sinh, mà còn làm nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của học sinh. Đó là tội ác” – GS Phạm Tất Dong chia sẻ.

Bắt súc miệng bằng nước lau bảng là hành hạ trẻ em

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH), hành vi bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng của cô giáo ở Hải Phòng rõ ràng là hành hạ trẻ em. Đây là một dạng bạo lực về tinh thần với trẻ nhỏ.

Ngoài ra, việc thực hiện hình phạt dã man này trước toàn thể lớp sẽ khiến học sinh rất tủi hổ vì bị bạn bè trêu. Đặc biệt, em học sinh lại có hoàn cảnh gia đình éo le, bố mẹ đều đang ở xa, phải sống với ông bà từ khi còn 3-4 tháng tuổi.

Sau khi báo chí thông tin về vụ việc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ, nhất là thời gian qua xảy ra liên tiếp vụ việc liên quan đến đạo đức nhà giáo, từ việc cô đánh trò, phạt học sinh quỳ, đến việc giáo viên lên lớp chỉ im lặng không giảng bài cho học sinh.

Theo GS-TS Phạm Tất Dong, đã đến lúc Bộ GDĐT cần tổ chức các đợt tập huấn lại đạo đức nhà giáo, tuyên truyền để giáo viên hiểu biết pháp luật về trẻ em, cách ứng xử với học sinh, những hình phạt nào được và không được sử dụng trong trường học để tránh lặp lại những vụ việc đáng tiếc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: "Tôi không thể cho cô cơ hội nào..."

Đặng Chung |

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - khẳng định hành động bắt học sinh “súc miệng” bằng nước giặt giẻ lau bảng của cô giáo ở Hải Phòng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em. Đây là một dạng hành hạ trẻ em.

Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng: Bộ GDĐT gửi công văn khẩn

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT TP.Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng trong vụ cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng.

Cô giáo ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng

Đặng Chung |

Một giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, sau khi học sinh mắc lỗi nói chuyện riêng trong lớp. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: "Tôi không thể cho cô cơ hội nào..."

Đặng Chung |

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - khẳng định hành động bắt học sinh “súc miệng” bằng nước giặt giẻ lau bảng của cô giáo ở Hải Phòng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em. Đây là một dạng hành hạ trẻ em.

Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng: Bộ GDĐT gửi công văn khẩn

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT TP.Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng trong vụ cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng.

Cô giáo ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng

Đặng Chung |

Một giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, sau khi học sinh mắc lỗi nói chuyện riêng trong lớp.