Cho thôi việc giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong nhà vệ sinh

Bích Hà |

Theo ông Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), cô giáo B.T.T - giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh - đã bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy.

Theo đó, sự việc xảy ra từ ngày 9.3, tại tiết sinh hoạt lớp 6A3, Trường THCS Liên Nghĩa (Văn Giang, Hưng Yên). Do học sinh D.T.L thường xuyên vi phạm nội quy của lớp, hay ăn quà vặt.  Dù đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng L vẫn tái phạm, nên cô giáo B.T.T đã xử lý kỷ luật học sinh bằng hình thức bắt ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh.

Sau khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu cô giáo B.T.T lên viết bản tường trình sự việc trên; đồng thời cử ông Hoàng Văn Điển - Hiệu phó nhà trường và cô giáo T tới gia đình học sinh để xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Tiếp đó, ngày 21.3, Hội đồng nhà trường tiến hành họp, rút kinh nghiệm đến toàn thể giáo viên và đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách, tạm đình chỉ công tác 3 ngày (từ ngày 22.3 đến ngày 24.3) đối với cô giáo B.T.T.

Trước sự việc trên, UBND huyện Văn Giang đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp tương tự.

Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Liên Nghĩa tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 1.4, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa đã thực hiện chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với cô giáo B.T.T.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo bị tố chọc “vùng kín” bé gái 7 tuổi: Phòng GDĐT lên tiếng

A.N |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh "tố" cô giáo chọc vào "vùng kín" bé 7 tuổi, còn cô giáo nói không có, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Tân Phú cho hay sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ sự việc. 

Sau bữa trưa ở trường, nhiều học sinh ở Hà Nội bị đau bụng, tiêu chảy

Đặng Chung |

Phản ánh đến Báo Lao Động, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau khi ăn bữa trưa, bữa phụ và uống sữa học đường tại trường, con em họ có biểu hiện đau bụng dữ dội và bị tiêu chảy.

Một môn học có nhiều bộ sách để không còn cảnh “thầy dạy, trò chép”

Thành Trung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, việc 1 môn học có nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) là một đổi mới, tránh được việc dựa vào SGK như một tài liệu đóng khung, cứng nhắc, dẫn tới việc "thầy dạy, trò chép".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Vụ cô giáo bị tố chọc “vùng kín” bé gái 7 tuổi: Phòng GDĐT lên tiếng

A.N |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh "tố" cô giáo chọc vào "vùng kín" bé 7 tuổi, còn cô giáo nói không có, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Tân Phú cho hay sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ sự việc. 

Sau bữa trưa ở trường, nhiều học sinh ở Hà Nội bị đau bụng, tiêu chảy

Đặng Chung |

Phản ánh đến Báo Lao Động, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau khi ăn bữa trưa, bữa phụ và uống sữa học đường tại trường, con em họ có biểu hiện đau bụng dữ dội và bị tiêu chảy.

Một môn học có nhiều bộ sách để không còn cảnh “thầy dạy, trò chép”

Thành Trung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, việc 1 môn học có nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) là một đổi mới, tránh được việc dựa vào SGK như một tài liệu đóng khung, cứng nhắc, dẫn tới việc "thầy dạy, trò chép".