Sau bữa trưa ở trường, nhiều học sinh ở Hà Nội bị đau bụng, tiêu chảy

Đặng Chung |

Phản ánh đến Báo Lao Động, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau khi ăn bữa trưa, bữa phụ và uống sữa học đường tại trường, con em họ có biểu hiện đau bụng dữ dội và bị tiêu chảy.

Chờ nhà trường có câu trả lời minh bạch 

Theo các phụ huynh, sự việc xảy ra vào ngày 29.3. Sau khi đón con từ trường về nhà, nhiều phụ huynh lo lắng khi con nói đau bụng, rồi bị tiêu chảy liên tục.

Một số người chia sẻ thông tin lên các hội, nhóm phụ huynh của lớp để hỏi tình hình. Họ càng lo lắng khi biết không chỉ con mình, mà rất nhiều cháu khác cũng gặp tình cảnh tương tự.

“Khi sự việc xảy ra, tôi và các phụ huynh khác đều hoang mang, lo cho sức khỏe của con em mình. Từ lúc đón con, chúng tôi còn chưa kịp cho cháu ăn thêm thức ăn gì ngoài bữa chính và bữa phụ các con đã ăn ở trường” - chị Nguyễn Thị Nhung (tên được thay đổi theo yêu cầu của phụ huynh, có con học lớp 2 tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc) cho biết.

Nghi ngờ bữa ăn ở trường của các con có vấn đề, các phụ huynh đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm, ý kiến với nhà trường để mong có câu trả lời.

Tuy nhiên, điều khiến phụ huynh bức xúc với con số học sinh bị đau bụng, tiêu chảy mà nhà trường đưa ra.

“Đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời bằng văn bản của lãnh đạo nhà trường về sự việc, mà chỉ được giáo viên chủ nhiệm thông báo là nhà trường thống kê có tất cả 17 cháu nghi ngờ bị rối loạn tiêu hóa sau khi ăn trưa, bữa phụ tại trường.

Con số này không đúng, vì riêng lớp con tôi đã có 20 cháu bị như vậy. Tôi đã đi khảo sát nhiều lớp, thì đều nhận được câu trả lời nhiều cháu bị đau bụng"- một phụ huynh bức xúc chia sẻ.

Hiện phụ huynh Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc mong muốn là lãnh đạo nhà trường có câu trả lời rõ ràng, minh bạch về sự việc. Vì sao nhiều học sinh bị đau bụng sau bữa ăn ở trường? Do thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, hay do đâu? Ai là người phải chịu trách nhiệm về sự việc?

Đau bụng do thiết kế thực đơn có vấn đề?

Về những phản ánh của phụ huynh, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc. Lãnh đạo nhà trường xác nhận có hiện tượng học sinh của trường bị đau bụng sau khi đi học về. Còn chi tiết vụ việc thì phải chờ có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Thanh Xuân.

 
Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân thông tin với PV về sự việc.

Ngày 4.4, chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân để mong có câu trả lời cho những thắc mắc của phụ huynh.

Ông Hữu xác nhận, đúng là ngày 29.3, có hiện tượng học sinh của Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc bị đau bụng, đi ngoài sau khi ăn bữa trưa và bữa phụ ở trường.

“Sáng 30.3, tôi có nhận được phản ánh là nhiều cháu bị đau bụng. Tôi đã điện báo cáo đồng chí lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân. Sau đó, đồng chí Chủ tịch quận đã chỉ đạo cử đoàn kiểm tra về trường làm việc.

Sau khi kiểm tra đột xuất, có trích camera, xác định không phát hiện ai ra vào trường, mẫu lưu thực phẩm còn nguyên vẹn, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu lưu thực phẩm đi kiểm nghiệm. Dự kiến trong ngày mai sẽ có kết quả”- Trưởng Phòng GDĐT quận Thanh Xuân thông tin.

Nói về con số 17 học sinh bị đau bụng, ông Hữu cho biết đây là số liệu lãnh đạo Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc báo cáo.

“Con số này là nhà trường báo cáo, lấy từ thống kê đại diện phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi lên. Nếu phụ huynh nói con số học sinh bị đau bụng, đi ngoài nhiều hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh. Nếu ai báo cáo sai thì người đó phải chịu trách nhiệm”- ông Hữu nhấn mạnh.

Về nguyên nhân ban đầu khiến nhiều học sinh bị đau bụng sau bữa ăn ở trường, ông Hữu cho biết, qua trao đổi với cơ quan chuyên môn, có thể do việc thiết kế thực đơn chưa hợp lý.

"Khoảng 11h15 ngày 29.3, các học sinh ăn trưa với thực đơn: Bún, giò, gà. Đến 13h40 cùng ngày, học sinh ăn bữa phụ là bánh cuộn và đến 15h15 uống sữa theo chương trình sữa học đường.

Các món trong 3 bữa đều là món ăn lạnh, đang vào thời điểm giao mùa, có thể khiến học sinh bị đau bụng.

Chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường rút kinh nghiệm, thiết kế lại thực đơn bữa ăn hằng ngày phù hợp hơn,  trong điều kiện học sinh dùng sữa học đường. Còn kết luận cuối cùng chúng tôi sẽ thông tin vào ngày mai, sau khi có kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn tại trường"- ông Hữu cho biết thêm.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học

ANH THƯ |

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà bốc mùi, ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học.

Trường tiểu học Yên Viên phải giải trình về lùm xùm bữa ăn bán trú

ANH THƯ |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm yêu cầu Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm) giải trình sau phản ánh cho rằng suất ăn bán trú của trường nghèo nàn.

Phụ huynh Hà Nội “tố” bữa ăn bán trú của học sinh nghèo nàn

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của phụ huynh trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) cho rằng suất cơm bán trú của học sinh khá nghèo nàn thể hiện qua vài lần kiểm tra đột xuất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học

ANH THƯ |

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà bốc mùi, ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học.

Trường tiểu học Yên Viên phải giải trình về lùm xùm bữa ăn bán trú

ANH THƯ |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm yêu cầu Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm) giải trình sau phản ánh cho rằng suất ăn bán trú của trường nghèo nàn.

Phụ huynh Hà Nội “tố” bữa ăn bán trú của học sinh nghèo nàn

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của phụ huynh trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) cho rằng suất cơm bán trú của học sinh khá nghèo nàn thể hiện qua vài lần kiểm tra đột xuất.