Chỉ có 6 tác phẩm bắt buộc trong môn Ngữ văn là điều khó chấp nhận

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Tọa đàm “Góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Ngữ Văn” do Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức ngày 22.3 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia đã thẳng thắn góp ý những nội dung trong chương trình, đặc biệt là về sự nghèo nàn, đơn điệu và mất cân đối của 6 tác phẩm bắt buộc. 

GS Đinh Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương nói: “Cả một nền văn học hơn 10 thế kỷ, chưa kể đến văn học dân gian Việt Nam, chương trình môn Ngữ văn chỉ quy định 6 tác phẩm bắt buộc là điều khó chấp nhận. Nếu chỉ dừng lại ở 6 tác phẩm văn học bắt buộc, chắn thi tốt nghiệp THPT sẽ chỉ tập trung vào 6 tác phẩm đó”.

Còn theo nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Quang Long, 6 tác phẩm được chọn chỉ có riêng Truyện Kiều thuộc thể loại thơ Nôm, còn 5 tác phẩm còn một nội dung lại là loại khác. Về nội dung, những tác phẩm đó phù hợp nhưng lại đơn điệu về thể loại.

Một số đại biểu cho rằng, tiêu chí lựa chọn các tác phẩm bắt buộc không rõ ràng và mất cân đối giữa văn học hiện đại vào trung đại. Đặc biệt, 6 tác phẩm bắt buộc không có bóng dáng của các tác giả dân tộc tiểu số, những tác phẩm tự chọn cũng chỉ có từ 1-2 tác giả là người dân tộc thiểu số. Vì thế, cần bổ sung thêm những tác phẩm của tác giả dân tộc thiểu số.

Trước những vướng mắc trong việc lựa chọn những tác phẩm văn học đưa vào chương trình SGK, GS Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học đề ra 4 nguyên tắc sau: Tác phẩm văn học phải mang bóng dáng thời đại; hợp với bản chất của tác giả; hợp với trình độ của người học, đội ngũ tác giả được chọn vào sách phải có sự hòa hợp. Ngoài ra, những gì quá khó không nên đưa vào chương trình SGK mà chọn những tác phẩm mang tính giáo dục giới trẻ.

Về nội dung khác, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết: “Tôi được biết, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được đưa vào môn Địa lý và Lịch sử. Nhưng chương trình môn Ngữ văn lại không thấy có. Chúng ta cũng cần phải giáo dục cho học sinh về hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong chương trình Ngữ văn thông qua những bài thơ, bài văn”.

Trước những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, GS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn cho biết: Lỗi của chương trình hiện hành chỉ có 1 bộ SGK nên mới sinh ra bộ SGK cơ bản và SGK nâng cao. Việc xây dựng một chương trình có nhiều bộ SGK dựa trên các nghị quyết của Đảng. Độ mở của chương trình đáp ứng việc biên soạn nhiều bộ sách và tăng tính tự chủ trong SGK. Bộ phận soạn thảo không thể bao quát hết tất cả các tác phẩm văn học, chương trình chỉ đưa ra định hướng lớn. Còn việc lựa tác phẩm văn học tự chọn và tác giả để đưa vào giảng dạy trong nhà trường đã có những tiêu chí cụ thể.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chương trình môn Ngữ văn mới: Bất cập giữa yêu cầu đổi mới và thực trạng đội ngũ giáo viên

QUANG ĐẠI |

Đầu năm 2018, Bộ GDĐT công bố chương trình Ngữ văn mới với nhiều sự thay đổi về mục đích, nội dung, theo hướng lấy các kỹ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả 3 cấp học. Tuy nhiên, bất cập là chủ thể thực hiện chương trình vẫn là đội ngũ giáo viên hiện tại, với tư duy, cách làm cũ, sức ỳ lớn.

Đề minh họa môn Ngữ văn THPT quốc gia: Vẫn theo “lối mòn” và bất ổn

QUANG ĐẠI |

Bộ GDĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng đề vẫn theo “lối mòn” và còn bất ổn.

Hướng dẫn giải Đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Bích Hà |

Lao Động xin đăng tải Đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT và hướng dẫn giải đề do các thầy cô của Tuyensinh247 thực hiện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chương trình môn Ngữ văn mới: Bất cập giữa yêu cầu đổi mới và thực trạng đội ngũ giáo viên

QUANG ĐẠI |

Đầu năm 2018, Bộ GDĐT công bố chương trình Ngữ văn mới với nhiều sự thay đổi về mục đích, nội dung, theo hướng lấy các kỹ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả 3 cấp học. Tuy nhiên, bất cập là chủ thể thực hiện chương trình vẫn là đội ngũ giáo viên hiện tại, với tư duy, cách làm cũ, sức ỳ lớn.

Đề minh họa môn Ngữ văn THPT quốc gia: Vẫn theo “lối mòn” và bất ổn

QUANG ĐẠI |

Bộ GDĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng đề vẫn theo “lối mòn” và còn bất ổn.

Hướng dẫn giải Đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Bích Hà |

Lao Động xin đăng tải Đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT và hướng dẫn giải đề do các thầy cô của Tuyensinh247 thực hiện.