Chấm thi THPT quốc gia 2018: Đã xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

An Bình |

Tại một số hội đồng chấm thi THPT quốc gia 2018, ở môn Ngữ văn đã xuất hiện nhiều điểm 9, thậm chí trên 9. Tuy nhiên cũng đã xuất hiện điểm liệt.

Theo ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GDĐT Phú Thọ, tại hội đồng chấm thi của tỉnh, đã xuất hiện bài thi được 9 điểm môn Ngữ văn.

Phổ điểm chủ yếu của môn Ngữ văn là từ 6 đến 8. Hiện tại Phú Thọ chưa xuất hiện bài thi bị điểm 0. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 27%.

Tại Hưng Yên, sau 4 ngày chấm, đã xuất hiện cả điểm 9 và điểm liệt môn Ngữ văn. Bài điểm liệt rơi vào trường hợp thí sinh hầu như không viết được gì.

Tại Đà Nẵng, dự kiến ngày 6.7 sẽ hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018.

Riêng môn Ngữ văn, công tác chấm thi phải được thực hiện 2 vòng riêng biệt; vòng 1 sẽ thực hiện trên phiếu chấm, vòng 2 chấm trên bài thi.

Trước khi chấm thi, Trưởng ban chấm thi đã phổ biến kỹ lưỡng cho toàn bộ cán bộ chấm thi hướng dẫn cách chấm để có sự thống nhất. Điểm số sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, thí sinh Trần Đình Duy (sinh năm 1999, tại Quảng Nam) đã đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Đây cũng là điểm 10 duy nhất ở môn thi năm trong năm 2017.

Theo Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi THPT quốc gia vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên.

Như vậy, điểm liệt thi THPT quốc gia 2018 vẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn định là 1,0 điểm như năm 2017

Theo Bộ GDĐT, chậm nhất ngày 10.7, các hội đồng thi xuất kết quả chấm thi và hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi chậm nhất ngày 11.7. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11.7 và chậm nhất ngày 15.7 phải báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ. Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất ngày 17.7.

An Bình
TIN LIÊN QUAN

Ra đề mở, cho thí sinh sử dụng tài liệu đang là xu hướng hiện đại

THẢO ANH - ĐỖ PHƯƠNG |

Sau kỳ thi THPT quốc gia, nhiều quan điểm trái chiều về việc giữ hay bỏ kỳ thi này. Trong đó, có ý kiến cho rằng, cần ra đề mở và cho phép thí sinh sử dụng tài liệu trong thi cử. Cùng lắng nghe chia sẻ của các giáo viên về vấn đề này.

Bộ GDĐT lên tiếng về việc đề thi Toán THPT Quốc gia được phản ánh không chính xác và khó

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Bộ GDĐT khẳng định, đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia chính xác. Việc khẳng định đề khó hay không, cần xác thực sau khi hoàn tất công tác chấm thi trên phạm vi toàn quốc.

Nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10: Trường THPT không được thu khoản tiền nào của phụ huynh

Đặng Chung |

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hà Nội với các trường THPT trên địa bàn, liên quan đến việc tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ra đề mở, cho thí sinh sử dụng tài liệu đang là xu hướng hiện đại

THẢO ANH - ĐỖ PHƯƠNG |

Sau kỳ thi THPT quốc gia, nhiều quan điểm trái chiều về việc giữ hay bỏ kỳ thi này. Trong đó, có ý kiến cho rằng, cần ra đề mở và cho phép thí sinh sử dụng tài liệu trong thi cử. Cùng lắng nghe chia sẻ của các giáo viên về vấn đề này.

Bộ GDĐT lên tiếng về việc đề thi Toán THPT Quốc gia được phản ánh không chính xác và khó

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Bộ GDĐT khẳng định, đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia chính xác. Việc khẳng định đề khó hay không, cần xác thực sau khi hoàn tất công tác chấm thi trên phạm vi toàn quốc.

Nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10: Trường THPT không được thu khoản tiền nào của phụ huynh

Đặng Chung |

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hà Nội với các trường THPT trên địa bàn, liên quan đến việc tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10.