Nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10: Trường THPT không được thu khoản tiền nào của phụ huynh

Đặng Chung |

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hà Nội với các trường THPT trên địa bàn, liên quan đến việc tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10.

Hôm nay – 1.7, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập trên địa bàn sẽ bắt đầu nộp hồ sơ nhập học. Học sinh đủ điểm trúng tuyển, đủ điều kiện tuyển sinh phải nộp hồ sơ nhập học tại trường. Nếu quá thời gian quy định, học sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Để không lỡ mất cơ hội, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý đặc biệt về thời hạn nộp hồ sơ nhập học vào các trường THPT đã đăng ký nguyện vọng nếu trúng tuyển.

Sở GDĐT Hà Nội cũng vừa có văn bản yêu cầu các trường THPT trên địa bàn phải tạo điều kiện hết sức để học sinh nộp hồ sơ nhập học.

Sở cũng đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc Công văn số 1353/SGDĐT-QLT ngày 13.4.2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019: Đối tượng, phương thức, điều kiện, hồ sơ, thời gian tuyển sinh, ...

Hiệu trưởng nhà trường phải phân công cán bộ tuyển sinh có đủ thẩm quyền trực trong thời gian tuyển sinh đến hết ngày 15.7.2018 (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường, khi có nhu cầu thì được quyền rút hồ sơ, nhà trường phải tạo điều kiện để học sinh rút hồ sơ.

Các trường công lập không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh kể cả bán hồ sơ cho học sinh. Đối với các trường ngoài công lập phải công khai mức học phí và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh.

Lịch nộp hồ sơ nhập họ vào lớp 10 ở Hà Nội:

- Đối với các Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây, học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 29.6.2018 đến ngày 1.7.2018.

Sau ngày 1.7.2018, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 3.7.2018 đến ngày 4.7.2018.

- Đối với trường THPT công lập không chuyên, học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 1.7.2018 đến ngày 3.7.2018. Sau ngày 3.7.2018, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 5.7.2018 đến ngày 6.7.2018.

- Với tuyển sinh vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc (Chứng chỉ A-level) tại trường THPT Chu Văn An và trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 29.6.2018 đến ngày 1.7.2018.

Như vậy, phụ huynh chỉ có 3 ngày sau thời gian công bố điểm chuẩn để hoàn thiện hồ sơ nhập học và nộp tại trường mà con trúng tuyển. Sau 3 ngày theo quy định, nếu thí sinh nào không nộp hồ sơ xác nhận nhập học sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tạ Quang Bửu tiếp tục “nhảy múa”, tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Đến sáng 1.7, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tăng chóng mặt, lên mức 50,5 điểm – cao ngang ngửa trường top đầu của Hà Nội.

Đã nhập học lớp 10, học sinh có được phép rút hồ sơ, chuyển trường?

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Các nhà trường phải tạo điều kiện được rút hồ sơ khi học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường.

Trượt nguyện vọng 1 lớp 10 Hà Nội: Học sinh đừng quên còn nguyện vọng 2

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng khu vực tuyển sinh. Nếu đủ điều kiện, học sinh có thể đăng ký nhập học nguyện vọng 2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tạ Quang Bửu tiếp tục “nhảy múa”, tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Đến sáng 1.7, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tăng chóng mặt, lên mức 50,5 điểm – cao ngang ngửa trường top đầu của Hà Nội.

Đã nhập học lớp 10, học sinh có được phép rút hồ sơ, chuyển trường?

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Các nhà trường phải tạo điều kiện được rút hồ sơ khi học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường.

Trượt nguyện vọng 1 lớp 10 Hà Nội: Học sinh đừng quên còn nguyện vọng 2

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng khu vực tuyển sinh. Nếu đủ điều kiện, học sinh có thể đăng ký nhập học nguyện vọng 2.