Cải cách tiếng Việt: Hội đồng khoa học im lặng tức là không đồng tình

Đào Bích |

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng, công trình nghiên cứu cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền công bố nhưng hội đồng khoa học vẫn im lặng nghĩa là không đồng ý với phát kiến của ông ấy. 

GS Lân Dũng cho hay, thực tế công trình nghiên cứu của PGS Bùi Hiền chỉ là tác phẩm của một cá nhân. "Việc dành thời gian 20 năm để nghiên cứu hay quyết định công bố phần 1 hay phần 2 là quyền của ông ấy. Chúng ta không nên bàn kỹ về chuyện này. Đây chỉ là một báo cáo khoa học và có thể công trình nghiên cứu ấy chỉ để thỏa mãn cái tôi của ông ấy”, GS Lân Dũng chia sẻ.

“Bất kỳ một nhà khoa học nào cũng có quyền nghiên cứu và công bố “đứa con tinh thần” của mình. Tuy nhiên, kết quả như thế nào, có ứng dụng được trong đời sống hay không thì phải hỏi Hội đồng khoa học trong hội thảo có sự tham gia của tác giả Bùi Hiền. Lâu nay, dư luận và báo chí đã bàn tán quá nhiều mà hội đồng vẫn im lặng nghĩa là không đồng ý với phát kiến của ông ấy, đơn giản vậy thôi”, GS Lân Dũng nói thêm.

Nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực sinh học tại Việt Nam cũng cho hay, nếu muốn những cải tiến tiếng Việt này đi vào thực tiễn cuộc sống thì Bộ GDĐT và Chính phủ phải lên tiếng và vào cuộc chứ không đợi dư luận tranh cãi như thế.

“Thực tế, công trình nghiên cứu cải tiến tiếng Việt của tác giả Bùi Hiền cũng giúp cho chúng ta thấy được những chỗ vô lý của bộ ghi hình tiếng Việt xưa nay. Ví dụ như cách viết “Bộ Y tế”, chữ y và i đều có thể thay thế nhưng chúng ta vẫn quy ước là phải dùng chữ y. Những cái vô lý đó, chúng ta biết nhưng vẫn phải chấp nhận”, ông nói.

Trước đó, vào chiều 25.12.2017, PGS.TS Bùi Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đã quyết định công bố phần 2 của công trình nghiên cứu cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt được ông tìm hiểu trong gần 40 năm. Kế hoạch này được ông khẳng định là sớm hơn so với dự định, dù trước đó phần 1 đã bị dư luận "ném đá" dữ dội.

Theo PGS.TS Bùi Hiền, trong phần 1, ông mới chỉ đề cập đến việc cải tiến hệ thống phụ âm theo đúng nguyên tắc mỗi chữ cái chỉ biểu đạt một âm vị và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái biểu đạt. 

Trong phần 2 này, PGS.TS Bùi Hiền đề xuất cải tiến hệ thống nguyên âm tiếng Việt. Với việc tìm cách phát hiện chính xác, đầy đủ hệ thống âm vị nguyên âm của tiếng Việt (Hà Nội) để từ đó chọn ra những chữ cái tương ứng với từng âm vị trên nguyên tắc 1 âm vị - 1 chữ cái.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Phần 2 nghiên cứu cải cách Tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền có gì thay đổi?

Dung Hà |

Theo PGS.TS Bùi Hiền, trong phần 2, ông đề xuất cải tiến hệ thống nguyên âm tiếng Việt. Với việc tìm cách phát hiện chính xác, đầy đủ hệ thống âm vị nguyên âm của tiếng Việt (Hà Nội) để từ đó chọn ra những chữ cái tương ứng với từng âm vị trên nguyên tắc 1 âm vị - 1 chữ cái.

Nhiều người "ăn theo" nghiên cứu cải tiến Tiếng Việt của thày Bùi Hiền để kinh doanh!

Dung Hà |

Theo PGS – TS Bùi Hiền, dù thời gian qua mọi người “ném đá” công trình cải tiến chữ viết của ông, nhưng lại học nó rất nhanh và thậm chí còn có nhiều người ăn theo công trình nghiên cứu của ông nhằm mục đích kinh doanh. 

PGS Bùi Hiền tiếp tục công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt'

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội - vừa quyết định công bố phần 2 của nghiên cứu cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt được nghiên cứu trong suốt gần 40 năm sớm hơn dự định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phần 2 nghiên cứu cải cách Tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền có gì thay đổi?

Dung Hà |

Theo PGS.TS Bùi Hiền, trong phần 2, ông đề xuất cải tiến hệ thống nguyên âm tiếng Việt. Với việc tìm cách phát hiện chính xác, đầy đủ hệ thống âm vị nguyên âm của tiếng Việt (Hà Nội) để từ đó chọn ra những chữ cái tương ứng với từng âm vị trên nguyên tắc 1 âm vị - 1 chữ cái.

Nhiều người "ăn theo" nghiên cứu cải tiến Tiếng Việt của thày Bùi Hiền để kinh doanh!

Dung Hà |

Theo PGS – TS Bùi Hiền, dù thời gian qua mọi người “ném đá” công trình cải tiến chữ viết của ông, nhưng lại học nó rất nhanh và thậm chí còn có nhiều người ăn theo công trình nghiên cứu của ông nhằm mục đích kinh doanh. 

PGS Bùi Hiền tiếp tục công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt'

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội - vừa quyết định công bố phần 2 của nghiên cứu cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt được nghiên cứu trong suốt gần 40 năm sớm hơn dự định.