Các trường ĐH Quốc gia TPHCM đồng loạt công bố điểm chuẩn năng lực

Anh Nhàn |

Chiều 17.7, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Công nghệ thông tin thuộc ĐH Quốc gia TPHCM đồng loạt công bố kết quả trúng tuyển ĐH chính quy bằng phương thức thi đánh giá năng lực.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố kết quả trúng tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực đối với tất cả các ngành vào trường.

Ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Ngôn ngữ Anh với 910 điểm (hệ đào tạo đại trà và chất lượng cao) trên thang điểm 1200.

 
 
 
Điểm trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM

Cùng thời điểm, Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng công bố kết quả trúng tuyển.

Chương trình có điểm trúng tuyển cao nhất là Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại): 980 điểm, chương trình có điểm trúng tuyển thấp nhất là Luật Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp và 2 chương trình đào tạo tại Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM ở Bến Tre: 721 điểm.

 
Điểm trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia TPHCM

Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, điểm trúng tuyển bằng phương thức thi đánh giá năng lực cũng tăng mạnh so với năm 2018. Mức điểm dao động từ 750 đến 960 trên thang 1200 điểm.

Ngành lấy điểm cao nhất là ngành kỹ thuật phần mềm, lấy 960 điểm. 5 ngành cùng lấy 750 điểm là các ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao); Hệ thống thông tin (chất lượng cao); Hệ thống thông tin (tiên tiến); Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) và công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản).

 
Điểm trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên vừa công bố danh sách 2199 thí sinh trúng tuyển vào trường bằng kết quả thi đánh giá năng lực.

Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến) với 958 điểm. Điểm chuẩn các ngành hầu như đều tăng so với năm 2018. Điểm chuẩn từ 606 điểm đến 958 điểm.

 
Điểm trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM
Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm sàn cao nhất là 19 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Những ngành có tổ hợp có số điểm sàn cao nhất thuộc về Báo chí, Tâm lý học, Đông phương học, Quan hệ công chúng, với 19 điểm.

Bộ trưởng GDĐT: Trường ĐH chất lượng kém, không cải thiện được thì đóng cửa

Đặng Chung |

Nhấn mạnh chất lượng là yếu tố sống còn của giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định: Thời gian tới, nếu trường nào có chất lượng kém, sau một thời gian mà vẫn không cải thiện được thì buộc phải đóng cửa.

Điểm sàn vào Đại học Kinh tế TPHCM tăng so với năm 2018

Anh Nhàn |

Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2019 của Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM là 17-19 điểm, tăng nhẹ so với năm 2018.

Ngưỡng điểm trúng tuyển bằng học bạ vào ĐH Ngoại thương: Cao nhất 27,6 điểm

Bích Hà |

Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương có ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là 27,60 điểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm sàn cao nhất là 19 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Những ngành có tổ hợp có số điểm sàn cao nhất thuộc về Báo chí, Tâm lý học, Đông phương học, Quan hệ công chúng, với 19 điểm.

Bộ trưởng GDĐT: Trường ĐH chất lượng kém, không cải thiện được thì đóng cửa

Đặng Chung |

Nhấn mạnh chất lượng là yếu tố sống còn của giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định: Thời gian tới, nếu trường nào có chất lượng kém, sau một thời gian mà vẫn không cải thiện được thì buộc phải đóng cửa.

Điểm sàn vào Đại học Kinh tế TPHCM tăng so với năm 2018

Anh Nhàn |

Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2019 của Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM là 17-19 điểm, tăng nhẹ so với năm 2018.

Ngưỡng điểm trúng tuyển bằng học bạ vào ĐH Ngoại thương: Cao nhất 27,6 điểm

Bích Hà |

Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương có ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là 27,60 điểm.