Ngưỡng điểm trúng tuyển bằng học bạ vào ĐH Ngoại thương: Cao nhất 27,6 điểm

Bích Hà |

Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương có ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là 27,60 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế dành cho học sinh lớp chuyên Toán, Toán-Tin, Tin, Lý, Hóa, Văn và Ngoại ngữ của các trường THPT chuyên trong hệ thống giáo dục THPT toàn quốc, tốt nghiệp năm 2019.

Ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức tuyển sinh này như sau: Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại là 27,60

Ngưỡng điểm trúng tuyển đối với chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh,  Tài chính-Ngân hàng, các chương trình chất lượng cao và các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh: 25,50 điểm.

Ngưỡng điểm trúng tuyển đối với các ngành Ngôn ngữ, chuyên ngành Ngôn ngữ thương mại: 24,00 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả và cách thức nộp hồ sơ xác nhận nhập học phương thức kết hợp trên website của trường.

Từ ngày 21.7.2019 đến 17h ngày 23.7.2019: thí sinh nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản gốc) để được công nhận trúng tuyển chính thức vào chương trình.

Ngày 29.7.2019: Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhập học theo kế hoạch của Nhà trường.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa khối A giúp mẹ đi bán trứng, được nhận học bổng tài năng

Quách Du |

Sau khi nắm được thông tin cậu học trò thường giúp mẹ đi bán trứng đậu thủ khoa khối A của cả nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã về tận nhà để trao học bổng tài năng cho nam sinh.

Trường THPT có điểm đầu vào ở mức thấp nhưng vẫn là “lò” đào tạo thủ khoa

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Năm 2019, Trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) có điểm đầu vào lớp 10 là 38,5- thấp hơn khá nhiều so với phổ điểm trong thành phố Hà Nội. Song, ngôi trường này cũng chính là nơi đào tạo thủ khoa khối D1 trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua.

Điểm chuẩn đại học 2019: Trường tốp đầu dự kiến tăng, tốp dưới ổn định

Bích Hà |

Phân tích phổ điểm các môn, khối thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ. Điểm chuẩn biến động ở trường tốp đầu, ổn định với trường tốp dưới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ khoa khối A giúp mẹ đi bán trứng, được nhận học bổng tài năng

Quách Du |

Sau khi nắm được thông tin cậu học trò thường giúp mẹ đi bán trứng đậu thủ khoa khối A của cả nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã về tận nhà để trao học bổng tài năng cho nam sinh.

Trường THPT có điểm đầu vào ở mức thấp nhưng vẫn là “lò” đào tạo thủ khoa

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Năm 2019, Trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) có điểm đầu vào lớp 10 là 38,5- thấp hơn khá nhiều so với phổ điểm trong thành phố Hà Nội. Song, ngôi trường này cũng chính là nơi đào tạo thủ khoa khối D1 trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua.

Điểm chuẩn đại học 2019: Trường tốp đầu dự kiến tăng, tốp dưới ổn định

Bích Hà |

Phân tích phổ điểm các môn, khối thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ. Điểm chuẩn biến động ở trường tốp đầu, ổn định với trường tốp dưới.