Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xuống điểm thi thăm hỏi phụ huynh, học sinh

HẢI NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã xuống điểm thi THPT Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội), thăm hỏi phụ huynh, nhắc thí sinh thực hiện đúng quy chế và chúc các em làm bài xuất sắc.

Sáng 25.6, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã xuất hiện từ sớm tại điểm thi THPT Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội). Tại đây, Bộ trưởng đã thăm hỏi phụ huynh, thí sinh. 

Ngay từ sáng sớm, Bộ trưởng đã có mặt tại điểm thi THPT Yên Viên, Gia Lâm thăm hỏi, động viên phụ huynh, thí sinh dự thi.
Ngay từ sáng sớm, Bộ trưởng đã có mặt tại điểm thi THPT Yên Viên, Gia Lâm thăm hỏi, động viên phụ huynh, thí sinh dự thi. Ảnh: Hải Nguyễn
 
 

Đặc biệt, Bộ trưởng đã vào tận phòng thi nhắc thí sinh thực hiện đúng quy chế thi THPT Quốc gia và chúc các em bình tĩnh, tự tin, làm bài xuất sắc.

Bộ trưởng kiểm tra công tác triển khai thi và  động viên các cán bộ.
Bộ trưởng kiểm tra công tác triển khai thi và động viên các cán bộ. Ảnh: Hải Nguyễn
 
 Và trò chuyện cùng sinh viên tình nguyện. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong buổi thi sáng nay, thí sinh bắt đầu bước vào dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn duy nhất thi bằng hình thức tự luận tại kỳ thi THPT quốc gia 2018. Buổi chiều, học sinh sẽ dự thi môn Toán, hình thức thi trắc nghiệm 90 phút.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm 2018, có hơn 925.000 thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 40.000 phòng thi.


HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


Sỹ tử làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thế Anh |

Sáng nay (24.6), hàng trăm thí sinh đã cùng gia đình đến văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều phụ huynh cho biết, việc đưa con đến đây trước là để cầu may, sau là mong muốn con giảm bớt căng thẳng, áp lực để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm nay sẽ thế nào?

Thảo Anh |

Liệu “Vợ chồng A Phủ”, “Việt Bắc” hay Hội Thánh Đức Chúa Trời… sẽ vào đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2018?



Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


Sỹ tử làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thế Anh |

Sáng nay (24.6), hàng trăm thí sinh đã cùng gia đình đến văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều phụ huynh cho biết, việc đưa con đến đây trước là để cầu may, sau là mong muốn con giảm bớt căng thẳng, áp lực để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm nay sẽ thế nào?

Thảo Anh |

Liệu “Vợ chồng A Phủ”, “Việt Bắc” hay Hội Thánh Đức Chúa Trời… sẽ vào đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2018?