Bỏ lương 6.000USD, 9X về nước tìm cách chống gian lận thi

Đặng Chung |

Có cơ hội làm việc cho Google với mức lương 6.000USD mỗi tháng, nhưng Lê Yên Thanh (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM) đã từ chối, về Việt Nam lập nghiệp bằng kế hoạch sáng chế ra công cụ hạn chế tối đa việc gian lận trong các kỳ thi.

“Mỹ là thiên đường cho người trẻ sáng tạo, nhưng…”

Năm 2016, Lê Yên Thanh (chàng sinh viên khoa công nghệ thông tin của Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM) từng gây sốt truyền thông khi đoạt được hàng chục giải thưởng tin học trong và ngoài nước, là tác giả của ứng dụng BusMap - phần mềm tìm xe bus áp dụng tại Hà Nội và TPHCM với hơn 300.000 lượt tải về, nhiều năm lọt vào Top gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM... 

Với bảng thành tích choáng ngợp đó, Lê Yên Thanh đã thi đỗ để được thực tập tại Công ty Google ở Mỹ với mức lương 6.000 USD/tháng khi còn ngồi trên ghế giảng đường, sau đó nhận được lời mời ở lại làm nhân viên chính thức của “ông lớn công nghệ”.

Bẵng đi một thời gian, khi bạn bè và nhiều người tưởng rằng Yên Thanh đã ở lại Mỹ và yên vị với công việc mang lại thu nhập hàng nghìn USD mỗi tháng, thì 9X đã quyết định trở về.

“Khi tới nước Mỹ, em thấy đây đúng là thiên đường cho người trẻ sáng tạo, nhưng em quyết định quay về, vì muốn Việt Nam cũng trở thành thiên đường như thế” - Lê Yên Thanh nói.

Hiện Yên Thanh và một số bạn trẻ yêu thích công nghệ đã thành lập một công ty ở TPHCM, để cùng nhau sáng tạo ra những phần mềm công nghệ ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong giáo dục.

Và trái ngọt đầu tiên khi Yên Thanh về nước lập nghiệp là công trình “Hệ thống xác thực trình độ học vấn bằng công nghệ blockchain” - trong đó có phần mềm tổ chức kỳ thi trên blockchain  để ngăn chặn gian lận thi cử - của mình và bạn bè xuất vừa sắc vượt qua hơn 400 tác giả khác để giành giải thưởng Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018.

 
Trái ngọt đầu tiên là công trình của Yên Thanh và bạn bè vượt qua hơn 400 tác giả để giành giải thưởng "Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018". 

Blockchain sẽ ngăn chặn được gian lận thi cử?

Sau khi được vinh danh trong chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 vào tối 11.11, Lê Yên Thanh nhận được nhiều câu hỏi của truyền thông cũng như người quan tâm đến giáo dục về việc “làm thế nào để hạn chế gian lận trong các kỳ thi?”, đặc biệt là bằng blockchain - khi thuật ngữ này vẫn được gắn với tiền ảo.

Trước những thắc mắc này, Lê Yên Thanh chia sẻ về ý tưởng của mình:

“Nói một cách đơn giản là chúng tôi tạo ra một phần mềm để tổ chức các kỳ thi, tức là hướng tới kỳ thi không giấy, hoàn toàn được thực hiện trên môi trường mạng. Trong đó chúng tôi ứng dụng công nghệ blockchain để tăng tính bảo mật.

Ví dụ, mỗi thí sinh tham gia kỳ thi sẽ được cấp mã số, là những thuật toán trên hệ thống blockchain. Khi thí sinh làm bài thi trên máy tính xong và ấn lệnh nộp bài thì dữ liệu này sẽ được lưu vào trên hệ thống và không ai có quyền can thiệp vào bài thi trên hệ thống nữa.

Phần còn lại, từ việc chấm bài, công bố kết quả sẽ được tự động  làm theo dây chuyền trên môi trường mạng”- cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM chia sẻ.

Sau 1 năm nghiên cứu và bắt tay vào thực hiện, Lê Yên Thanh cho biết hiện sản phẩm của mình đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chàng trai này tự tin mời hacker tấn công hệ thống để khẳng định tính bảo mật, đồng thời giúp nhóm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Dự kiến tháng 3 năm sau, hệ thống tổ chức kỳ thi bằng blockchain sẽ được công bố.

Trực tiếp tham gia vào việc chấm và chọn tác phẩm xuất sắc nhất để trao thưởng, TS Nguyễn Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao ý tưởng áp dụng công nghệ blockchain vào tổ chức thi cử của Lê Yên Thanh và cộng sự.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh để không chỉ dừng lại ở ý tưởng, rất cần sự quan tâm của các nhà đầu tư, trong trường hợp này là cơ quan quản lý giáo dục, để tạo điều kiện cho những sản phẩm “made in Vietnam” này có cơ hội được phát triển và ứng dụng vào thực tế.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định chưa mở rộng điều tra tiêu cực thi cử

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 29.10, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết hiện Bộ đang điều tra sai phạm thi cử xảy ra ở 3 tỉnh (Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình) và chưa có kết luận. Các tỉnh thành khác đang thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục.

“Bắt bệnh” nguyên nhân xảy ra hàng loạt vụ gian lận thi cử gây chấn động thời gian qua

Bích Hà |

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa công bố Báo cáo kết quả khảo sát về kì thi THPT quốc gia năm 2018 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh ký. Báo cáo chỉ rõ những hạn chế của kỳ thi, nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ việc gian lận thi cử gây bức xúc dư luận.

Mặt trận đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong thi cử

Thành Trung |

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành có liên quan và chính quyền các địa phương tiếp tục xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong tổ chức thi và chấm thi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định chưa mở rộng điều tra tiêu cực thi cử

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 29.10, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết hiện Bộ đang điều tra sai phạm thi cử xảy ra ở 3 tỉnh (Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình) và chưa có kết luận. Các tỉnh thành khác đang thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục.

“Bắt bệnh” nguyên nhân xảy ra hàng loạt vụ gian lận thi cử gây chấn động thời gian qua

Bích Hà |

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa công bố Báo cáo kết quả khảo sát về kì thi THPT quốc gia năm 2018 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh ký. Báo cáo chỉ rõ những hạn chế của kỳ thi, nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ việc gian lận thi cử gây bức xúc dư luận.

Mặt trận đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong thi cử

Thành Trung |

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành có liên quan và chính quyền các địa phương tiếp tục xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong tổ chức thi và chấm thi.