Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Đặng Chung |

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong khi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp. Trong đó nhấn mạnh: Trường học nào để xảy ra việc lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Hiện nay, tại một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu ngoài quy định của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận.

Theo Bộ GDĐT, để xảy ra lạm thu nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ sở cố tình thực hiện sai quy định của nhà nước, có nhiều hoạt động biến tướng để thu tiền học sinh; phụ huynh mượn danh nghĩa “tự nguyện” hay “thu các khoản ngoài quy định của nhà nước”.

Vì thế, Bộ GDĐT đưa ra một số giải pháp căn bản để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học mới 2018 - 2019.

Thứ nhất, các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của các cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa, ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng áp đặt.

Bộ GDĐT cũng nêu rõ quan điểm, không cấm việc kêu gọi tài trợ hay xã hội hóa cho giáo dục. Tuy nhiên phải tuân thủ nguyên tắc kêu gọi vận động, quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ, xã hội hóa theo đúng quy định.

Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

Thứ hai, Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đảm bảo nguồn lực cho giáo dục của địa phương theo Quyết định số số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện thu các khoản thu theo đúng quy định.

Thứ ba: Hiện Bộ GDĐT đang hoàn thiện việc xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục để kêu gọi mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư cho ngành giáo dục.

Bộ GDĐT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm.

Quan điểm của Bộ GDĐT là sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, xử lý nghiêm thu chi trái quy định

Nguyễn Hà |

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ công bố đường dây nóng để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định. 

Hà Tĩnh: Cán bộ thôn trả lại những khoản lạm thu trong xây dựng nông thôn mới

ANH ĐỨC |

Trong huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới (NTM), một số địa phương ở Hà Tĩnh đã thu sai các khoản với một số đối tượng được ưu tiên, miễn giảm như người già, trẻ em. Và sau đó đã phải trả lại...

Ngăn chặn lạm thu, Hà Nội yêu cầu các trường không thu gộp nhiều khoản đầu năm học

Nguyễn Hà |

Trong công văn gửi các quận, huyện, thị xã; các trường THPT và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học, chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, xử lý nghiêm thu chi trái quy định

Nguyễn Hà |

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ công bố đường dây nóng để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định. 

Hà Tĩnh: Cán bộ thôn trả lại những khoản lạm thu trong xây dựng nông thôn mới

ANH ĐỨC |

Trong huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới (NTM), một số địa phương ở Hà Tĩnh đã thu sai các khoản với một số đối tượng được ưu tiên, miễn giảm như người già, trẻ em. Và sau đó đã phải trả lại...

Ngăn chặn lạm thu, Hà Nội yêu cầu các trường không thu gộp nhiều khoản đầu năm học

Nguyễn Hà |

Trong công văn gửi các quận, huyện, thị xã; các trường THPT và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học, chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học.