Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, xử lý nghiêm thu chi trái quy định

Nguyễn Hà |

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ công bố đường dây nóng để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định. 

Đây là một trong những nội dung trong hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội nhằm tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018- 2019.

UBND các quận, huyện, thị xã cũng được yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định tại các trường trên địa bàn. Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả hoạt động đường dây nóng phản ánh thu chi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Kế hoạch - Tài chính).

Cũng theo hướng dẫn, Sở GDĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu chi không đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Điều này cũng được thực hiện tương tự ở các quận, huyện, thị xã, báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15.10.2018.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Suýt trượt tốt nghiệp vì tô đáp án mờ; tìm cách “chặn” gian lận thi cử

Thế Anh |

Cục Đào tạo - Bộ Công an lên tiếng về "điểm chuẩn dự kiến vào các trường công an nhân dân" trên mạng xã hội; Tìm cách “chặn đứng” gian lận kỳ thi THPT quốc gia...  là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Hà Tĩnh: Cán bộ thôn trả lại những khoản lạm thu trong xây dựng nông thôn mới

ANH ĐỨC |

Trong huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới (NTM), một số địa phương ở Hà Tĩnh đã thu sai các khoản với một số đối tượng được ưu tiên, miễn giảm như người già, trẻ em. Và sau đó đã phải trả lại...

Ngăn chặn lạm thu, Hà Nội yêu cầu các trường không thu gộp nhiều khoản đầu năm học

Nguyễn Hà |

Trong công văn gửi các quận, huyện, thị xã; các trường THPT và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học, chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tin tức giáo dục 24h: Suýt trượt tốt nghiệp vì tô đáp án mờ; tìm cách “chặn” gian lận thi cử

Thế Anh |

Cục Đào tạo - Bộ Công an lên tiếng về "điểm chuẩn dự kiến vào các trường công an nhân dân" trên mạng xã hội; Tìm cách “chặn đứng” gian lận kỳ thi THPT quốc gia...  là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Hà Tĩnh: Cán bộ thôn trả lại những khoản lạm thu trong xây dựng nông thôn mới

ANH ĐỨC |

Trong huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới (NTM), một số địa phương ở Hà Tĩnh đã thu sai các khoản với một số đối tượng được ưu tiên, miễn giảm như người già, trẻ em. Và sau đó đã phải trả lại...

Ngăn chặn lạm thu, Hà Nội yêu cầu các trường không thu gộp nhiều khoản đầu năm học

Nguyễn Hà |

Trong công văn gửi các quận, huyện, thị xã; các trường THPT và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học, chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học.