Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương sẽ biên soạn một bộ sách giáo khoa

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn khẳng định, hiện nay chưa có chủ trương về việc Bộ GDĐT sẽ biên soạn bộ sách giáo khoa.

Chiều 3.6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Tại họp báo, PV Lao Động đặt câu hỏi: Kết thúc năm học cũ, chuẩn bị năm học mới 2023-2024 lại dấy lên nỗi lo thiếu sách giáo khoa, nhất là những lớp đầu tiên thay sách (4, 8, 11).

Xin Bộ GDĐT cho biết Bộ đã có chỉ đạo gì cho Nhà xuất bản giáo dục để bảo đảm đủ sách giáo khoa cho năm học mới của các cấp học sinh, nhất là lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Cũng liên quan tới nội dung này, xin Bộ GDĐT cho biết: Có hay không việc sắp tới Bộ chuẩn bị 1 bộ sách giáo khoa dùng nhiều năm cho học sinh?

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: T.Vương
Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Trần Vương

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian vừa qua có lo lắng về việc thiếu sách giáo khoa lớp 4, 8 và lớp 11. Nguyên nhân một phần là do các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần do việc phê duyệt giá của các địa phương. Cho đến nay, các địa phương đã phê duyệt đầy đủ.

Thứ trưởng Sơn cũng cho biết, lãnh đạo Bộ GDĐT đã nhiều lần làm việc lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục để cùng tháo gỡ khó khăn nội bộ cùng với việc chỉ đạo để xây dựng kế hoạch. 

Trước hết những sách giáo khoa các năm trước không phải sách mới, những sách cho các lớp khác cũng đã chủ động để in ấn trước và về cơ bản đã hoàn thành.

Riêng đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 đây là sách mới và cũng đã lên kế hoạch. Cho đến nay, Nhà xuất bản đã tổ chức mở thầu để cho in ấn cho khoảng 80% số sách.

Còn lại 20%, trên cơ sở các địa phương đã báo về, với Nhà xuất bản, đơn vị này đã lên kế hoạch để tổ chức việc in. Trong tháng 6 sẽ tiếp tục in và hoàn thành cho đủ sách trước năm học mới.

“Như vậy sẽ hoàn thành đủ sách cho chương trình giáo dục phổ thông” - Thứ trưởng Sơn khẳng định.

Liên quan tới việc biên soạn một bộ sách giáo khoa, Thứ trưởng Sơn cho biết, chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa, việc biên soạn và xuất bản in sách giáo khoa làm chủ trương lớn được đề Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Quốc hội khóa 14 cũng đã ra nghị quyết số 122 nói rõ là khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa. Nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất 1 sách giáo khoa được thẩm định phê duyệt thì không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước của môn học.

Đến nay thì tất cả các lớp mà đã được phê duyệt, 9/12 lớp đã được phê duyệt thì đều có 3 bộ sách giáo khoa. Như vậy, Bộ GDDT sẽ thực hiện nghiêm nghị quyết của chính của Quốc hội theo Nghị quyết 122.

Thứ trưởng Sơn cho biết, sắp tới, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục tiếp tục thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

“Như vậy, hiện nay chưa có chủ trương chỉ đạo cấp trên nào, cấp có thẩm quyền nào về việc Bộ GDĐT sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa” - Thứ trưởng Sơn thông tin.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

"Không xử lý việc đi đêm chọn sách giáo khoa rồi có ngày hối không kịp như vụ Việt Á"

Nhóm PV |

Nếu không kiên quyết phát hiện, xử lý những hiện tượng chạy chọt, "đi đêm" trong việc lựa chọn sách giáo khoa, đại biểu Quốc hội cho rằng, "rồi có ngày hối không kịp, giống vụ Việt Á hoặc các vụ án hình sự về đấu thầu trang thiết bị trong chính ngành Giáo dục".

Cần có khung giá sách giáo khoa để tránh cạnh tranh không lành mạnh

Vân Trang |

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Tổng chủ biên bộ sách Cánh Diều - cho rằng việc định giá sách giáo khoa cần có khung giá để tránh việc cạnh tranh không lành mạnh.

Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.

Karim Benzema nối gót Ronaldo đến Saudi Arabia thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Real Madrid xác nhận Karim Benzema sẽ rời đội sau 14 năm gắn bó với tư cách cầu thủ tự do, để chuyển sang khoác áo câu lạc bộ của Saudi Arabia Al Ittihad từ mùa giải tới.

Loay hoay tìm sinh kế cho người dân miền sông nước Mường Lay

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Cuộc sống của người dân ở miền sông nước Mường Lay đang gặp rất nhiều khó khăn khi sông suối đang dần cạn kiệt, nước trên lòng hồ thủy điện cũng lên xuống thất thường.

Việt Nam sẽ có vị trí ưu tiên trong chiến lược Đông Nam Á của Australia

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong chuyến thăm Việt Nam.

Giờ thứ 9: Sống chung với mẹ chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần. Tôi là bệnh nhân còn anh tới thăm người bạn của anh. Bạn anh ở cùng phòng với tôi. Khi anh bước vào phòng, tôi hoàn toàn không chú ý đến anh. Mặc dù tôi ở bệnh biện tâm thần nhưng tôi không bị điên. Những ngày tháng đó là những ngày tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình...

Hình ảnh Hai Bà Trưng xuất hiện trên đồng hồ Thụy Sĩ

Chí Long |

Hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi xuất hiện trong bộ sưu tập mới nhất có tên Legend của hãng đồng hồ Thụy Sĩ Christophe Claret.

"Không xử lý việc đi đêm chọn sách giáo khoa rồi có ngày hối không kịp như vụ Việt Á"

Nhóm PV |

Nếu không kiên quyết phát hiện, xử lý những hiện tượng chạy chọt, "đi đêm" trong việc lựa chọn sách giáo khoa, đại biểu Quốc hội cho rằng, "rồi có ngày hối không kịp, giống vụ Việt Á hoặc các vụ án hình sự về đấu thầu trang thiết bị trong chính ngành Giáo dục".

Cần có khung giá sách giáo khoa để tránh cạnh tranh không lành mạnh

Vân Trang |

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Tổng chủ biên bộ sách Cánh Diều - cho rằng việc định giá sách giáo khoa cần có khung giá để tránh việc cạnh tranh không lành mạnh.

Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.