Bật mí về tỉ lệ thí sinh của Hòa Bình nhập học trường công an năm 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 17.3, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết tất cả các thí sinh đến từ Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an năm 2018 đều nhập học.

Trả lời báo chí ngày 17.3 tại "Ngày hội tư vấn tuyển sinh" diễn ra ở Hà Nội, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an - cho hay tất cả thí sinh trúng tuyển vào trường công an đều nhập học, trong đó có thí sinh ở Hòa Bình.

Tuy nhiên, Cục Đào tạo chưa có số lượng thí sinh cụ thể ở Hòa Bình đỗ vào trường công an, mà số liệu này các trường nắm rõ hơn.

Đại uý Tuấn cho biết thêm, về sai phạm thi THPT quốc gia ở Hòa Bình, Bộ Công an sẽ giải quyết theo đúng quy định. Sau khi Sở GDĐT Hòa Bình công bố điểm chấm thẩm định, các trường công an sẽ liên hệ để lấy danh sách điểm đã thay đổi.

Trước đó, danh sách trúng tuyển của Học viện An ninh nhân dân năm 2018 có 14 thí sinh đến từ Hòa Bình và 10 thí sinh từ Sơn La. Như vậy, chỉ tính riêng hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã có 24 thí sinh trúng tuyển trong tổng số 220 chỉ tiêu vào trường.

Theo danh sách này, thí sinh Hòa Bình xếp lần lượt thứ hai và thứ ba, theo tổ hợp xét tuyển A01 với tổng điểm 27,7 và 27. Thủ khoa khối C03 là thí sinh ở Hòa Bình với 29,25 điểm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Toàn cảnh vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình

Nguyễn Hà - TAN |

Sau thời gian điều tra, vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình đã có kết luận cuối cùng. Theo đó, 64 thí sinh (gồm 63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) đã có sự thay đổi điểm thi.

Bộ GDĐT thông tin chi tiết về kết quả gian lận thi cử ở Hòa Bình

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Về kết luận điều tra gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) - khẳng định sai phạm, gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình là vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù thủ đoạn có tinh vi như thế nào thì cũng bị phát hiện và xử lý.

Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Infographic: Toàn cảnh vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình

Nguyễn Hà - TAN |

Sau thời gian điều tra, vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình đã có kết luận cuối cùng. Theo đó, 64 thí sinh (gồm 63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) đã có sự thay đổi điểm thi.

Bộ GDĐT thông tin chi tiết về kết quả gian lận thi cử ở Hòa Bình

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Về kết luận điều tra gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) - khẳng định sai phạm, gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình là vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù thủ đoạn có tinh vi như thế nào thì cũng bị phát hiện và xử lý.

Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.