Bà Rịa - Vũng Tàu miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ I

Thành An |

Ngày 1.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có 2 Nghị quyết liên quan đến học phí tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Trong nghị quyết thông đã thông qua, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, mức học phí sẽ không tăng trong năm học 2021-2022, và sẽ không thu học phí đối với các trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở công lập và học viên đang theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên.

HĐND tỉnh cũng thông qua nội dung hỗ trợ học phí cho các em học sinh ngoài công lập. Theo đó trẻ em mầm non, trẻ em nhà trẻ, học sinh phổ thông đang theo học thực tế tại những cơ sở ngoài công lập được hỗ trợ học phí trong học kỳ I bằng với mức thu học phí quy định trong năm học 2021-2022.

Các em được hỗ trợ một lần trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) bằng hình thức chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính, chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật. Danh sách các em được các cơ sở đào tạo lập và gửi cho ngành giáo dục (cấp Sở, Phòng) thẩm định, chi trả.

Kinh phí thực hiện miễn thu và hỗ trợ học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp mua sắm sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Thành An |

Sau 7 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động mua bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở nên nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân tự đi mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm chứ không còn thông qua shipper.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Học sinh tiếp tục học trực tuyến trong tháng 10

Thành An |

Ngày 30.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã tham mưu trình tỉnh xem xét kế hoạch học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo đó trong tháng 10.2021 học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục học trực tuyến, trừ huyện Côn Đảo cho phép học sinh đến trường từ 4.10.

Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ cho người lao động đánh bắt hải sản khó khăn

Thành An |

Ngày 30.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp mua sắm sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Thành An |

Sau 7 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động mua bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở nên nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân tự đi mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm chứ không còn thông qua shipper.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Học sinh tiếp tục học trực tuyến trong tháng 10

Thành An |

Ngày 30.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã tham mưu trình tỉnh xem xét kế hoạch học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo đó trong tháng 10.2021 học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục học trực tuyến, trừ huyện Côn Đảo cho phép học sinh đến trường từ 4.10.

Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ cho người lao động đánh bắt hải sản khó khăn

Thành An |

Ngày 30.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn.