7 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

Anh Nhàn |

8 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm nay đều có giải trong đó, có hai huy chương bạc, năm huy chương đồng và một bằng khen.

Chiều 12.5, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin danh sách thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2019 đều có giải.

Trong đó, có em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và em Nguyễn Xuân Ưng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành Huy chương Bạc.

Danh sách 5 học sinh đoạt Huy chương Đồng bao gồm: Nguyễn Xuân Tân, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Lê Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Trần Xuân Tùng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Asmterdam và Lê Công Minh Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lê Quang Huy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam nhận được bằng khen từ ban tổ chức.

Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 20 năm 2019 được tổ chức tại Australia từ ngày 5 đến ngày 13.5.2019 với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ. Kỳ thi có 165 thí sinh tham gia; có 87 thí sinh đoạt giải (chiếm 52,72%); gồm 09 Huy chương Vàng; 16 Huy chương Bạc; 33 Huy chương Đồng và 29 Bằng khen. Trong đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt 8/8 giải, bằng khen.

"Nếu xét thành tích của các đoàn qua số huy chương vàng và huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5, đứng sau Trung Quốc, Nga, Israel và Đài Loan. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và chất lượng của công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của Việt Nam" - đại diện Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đón đoàn dự thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2019 tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 14.5 sắp tới.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh, giáo viên tranh cãi vì bài toán tìm hình tam giác lớp 1

Bích Hà |

Một bài toán tìm hình tam giác của học sinh lớp 1 đang khiến nhiều người lớn “đau đầu” và tranh cãi về đáp án đúng.

Những điểm yếu khiến đại học VN chưa thể lọt top bảng xếp hạng danh tiếng

Đặng Chung |

Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng 417 trường đại học khu vực Châu Á năm 2019. Việt Nam tiếp tục không có trường đại học nào lọt vào bảng xếp hạng này. "Vì sao trường đại học VN chưa thể vào được top?” là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những lý giải, chỉ ra những nguyên nhân của việc này.

Nam sinh Cần Thơ tiếp tục lập kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia

Bích Hà |

Tại cuộc thi tháng 2, quý III Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh đến từ Cần Thơ giành được tối đa 160 điểm trong phần thi Tăng tốc. Đây là kỷ lục thứ 2 cậu lập được tại chương trình này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phụ huynh, giáo viên tranh cãi vì bài toán tìm hình tam giác lớp 1

Bích Hà |

Một bài toán tìm hình tam giác của học sinh lớp 1 đang khiến nhiều người lớn “đau đầu” và tranh cãi về đáp án đúng.

Những điểm yếu khiến đại học VN chưa thể lọt top bảng xếp hạng danh tiếng

Đặng Chung |

Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng 417 trường đại học khu vực Châu Á năm 2019. Việt Nam tiếp tục không có trường đại học nào lọt vào bảng xếp hạng này. "Vì sao trường đại học VN chưa thể vào được top?” là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những lý giải, chỉ ra những nguyên nhân của việc này.

Nam sinh Cần Thơ tiếp tục lập kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia

Bích Hà |

Tại cuộc thi tháng 2, quý III Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh đến từ Cần Thơ giành được tối đa 160 điểm trong phần thi Tăng tốc. Đây là kỷ lục thứ 2 cậu lập được tại chương trình này.