Phụ huynh, giáo viên tranh cãi vì bài toán tìm hình tam giác lớp 1

Bích Hà |

Một bài toán tìm hình tam giác của học sinh lớp 1 đang khiến nhiều người lớn “đau đầu” và tranh cãi về đáp án đúng.

Hoang mang trước nhiều đáp số trong bài toán lớp 1 của con, một phụ huynh đăng lên mạng xã hội để cầu cứu các phụ huynh khác. Không ngờ, bài toán tưởng là đơn giản này lại gây tranh cãi, khi mỗi phụ huynh đưa ra một đáp án.

 
Chỉ sau một thời gian ngắn, hình ảnh bài toán tìm hình tam giác của học sinh lớp 1 đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Cụ thể, có người chọn 7, người nói 8 hình tam giác. Người khác nói trong hình có 9 hay 10 hình.

Đặc biệt, rất nhiều phụ huynh cho rằng có 11 hình tam giác mới đúng. Trong khi 11 lại không có trong phương án mà đề bài đưa ra để học sinh lựa chọn. Những người này cho rằng đề bài bị sai.

Cuộc tranh cãi chưa dừng lại khi một số phụ huynh đưa bài toán lên diễn đàn dành cho giáo viên để “cầu cứu”. Kết quả, giáo viên cũng tranh cãi, khi người chọn đáp án là 8 hình tam giác, người khác lại cho rằng có 11 hình.

 
Đây là đáp án đúng cho bài toán tìm hình tam giác đang khiến phụ huynh "đau đầu", tranh cãi.

Theo cô Nguyễn Tú Anh (một giáo viên tiểu học ở Hà Nội), đây là bài toán mức 4, mục đích để phân loại học sinh giỏi. Hình vẽ trong đề bài có chi tiết dễ lừa mắt người xem, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ dễ dàng tìm ra đáp án đúng.

Theo đó, để tạo nên hình vẽ, người ra đề bài đã vẽ hai hình vuông trước, sau đó vẽ thêm các đường chéo bên trong để tạo ra hình tam giác.

Tuy nhiên, có hai 2 đường chéo không chạm góc nhau. Vì vậy chưa thể tạo thành hình tam giác (do ba góc không bằng nhau). Người xem phải quan sát thật kỹ mới tìm ra chi tiết này.

 
Trong hình có hai đường chéo không chạm góc nhau, nên chưa tạo thành hình tam giác.

Nếu nhìn thoáng qua, sẽ rất dễ nhầm lẫn trong hình vẽ có 11 hình tam giác, nhưng thực tế chỉ có 8 hình mà thôi.

 
Vì không đọc kỹ đề bài, phụ huynh đã có thắc mắc về đáp án mà giáo viên đưa ra.

Ngoài ra, có một bài toán khác của học sinh tiểu học cũng đang khiến phụ huynh tranh cãi.

Bài toán được một phụ huynh đăng trên diễn đàn "Cộng đồng kế toán Việt Nam". Trong đó, học trò và người được cho là giáo viên đưa ra 2 câu trả lời khác nhau khiến thành viên này không thể xác định ai đúng, ai sai.

Bài toán như sau: "Có hai thùng dầu. Sau khi người ta đổ 5 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai, số dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu, thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu".

Bất ngờ là đã có 1.500 lượt bình luận, tranh cãi về bài toán này. Không ít phụ huynh, vì không đọc kỹ đề bài đã cho rằng đáp án là 10 lít mới đúng. Trong khi đán án chính xác của bài toán là 5 lít.

"Câu hỏi là thùng dầu thứ nhất nhiều hơn thùng dầu thứ hai bao nhiêu lít. Vì vậy đáp án nhiều hơn 5 lít là đúng rồi. Còn nếu hỏi thùng dầu thứ nhất có bao nhiêu lít thì đáp án mới là 10 lít”- một giáo viên giải thích và mong phụ huynh đọc kỹ đề bài hơn, trước khi chia sẻ lên mạng xã hội, gây tranh cãi.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển

Đặng Chung |

Một thí sinh ở Hà Nội đã đăng ký 50 nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong mùa tuyển sinh 2019.

Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Đặng Chung |

“Làm mẹ bất đắc dĩ” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, “áo trắng đánh ghen”, học sinh lớp 8 có thai vì bị thầy giáo xâm hại…. Những sự việc đau lòng liên tục xảy ra. Theo các chuyên gia, có nguyên nhân của việc học sinh đang bị thiếu những kỹ năng, kiến thức về giới tính cần thiết để bảo vệ mình.

Đình chỉ cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối ở Hà Nội

P.Đ |

Trước hình ảnh học sinh quỳ gối trong giờ học, kèm đơn kiến nghị của phụ huynh, Phòng GDĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ đối với cô giáo trong vụ việc để làm tường trình và kiểm điểm về hành vi của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển

Đặng Chung |

Một thí sinh ở Hà Nội đã đăng ký 50 nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong mùa tuyển sinh 2019.

Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Đặng Chung |

“Làm mẹ bất đắc dĩ” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, “áo trắng đánh ghen”, học sinh lớp 8 có thai vì bị thầy giáo xâm hại…. Những sự việc đau lòng liên tục xảy ra. Theo các chuyên gia, có nguyên nhân của việc học sinh đang bị thiếu những kỹ năng, kiến thức về giới tính cần thiết để bảo vệ mình.

Đình chỉ cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối ở Hà Nội

P.Đ |

Trước hình ảnh học sinh quỳ gối trong giờ học, kèm đơn kiến nghị của phụ huynh, Phòng GDĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ đối với cô giáo trong vụ việc để làm tường trình và kiểm điểm về hành vi của mình.