245 phòng học không sử dụng ở Gia Lai: Có nguyên nhân khảo sát không chính xác

ĐÌNH VĂN |

Ngày 27.11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai cho biết, qua khảo sát đã phát hiện 315 phòng học không sử dụng thay vì 245 phòng học như trước đó.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND Gia Lai) - ông Dương Văn Tuấn vừa ký báo cáo số 58 cho biết: Trong 315 phòng học không sử dụng có 183 phòng hư hỏng; 132 phòng đã chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng hoặc chuyển giao cho xã. Có nhiều phòng học chất lượng còn tốt nhưng không có nhu cầu sử dụng. Nhiều phòng lại quá niên hạn, hư hỏng nặng, nguy cơ cao gây tai nạn. Thậm chí nhiều điểm trường không có cổng, hàng rào bảo vệ, không có khu vệ sinh, nước thải sinh hoạt.

Qua khảo sát trực tiếp, HĐND Gia Lai phát hiện nhiều bất cập tại các điểm trường.

Ví như huyện K'Bang, tại xã Lơ Ku điểm trường làng Tơ Tưng có 2 phòng học không sử dụng, bàn giao cho xã nhưng xã không có nhu cầu sử dụng. Điểm trường làng Bôn có 5 phòng học, 1 phòng chờ giáo viên. Hiện 2 phòng lớp mầm non đang sử dụng, 3 phòng học cùng 1 phòng chờ bỏ không. Điểm trường thôn Đắc Ja (xã Đông) có 2 phòng bỏ hoang.

Tại huyện Mang Yang, điểm trường thôn Linh Nham (xã Đắc Djrăng) có 4 phòng học, cơ sở vật chất còn tốt nhưng không sử dụng (không đủ học sinh để mở lớp). Trường tiểu học Ayun số 2 (xã Ayun) cơ sở Nhơn Bông có 7 phòng, đã xuống cấp 3 phòng, 1 điểm trường mẫu giáo không sử dụng.

Hoặc tại huyện Chư Prông, trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Ia Boòng) có 3 phòng học, cơ sở vật chất còn tốt nhưng không sử dụng.

Nguyên nhân chủ quan theo HĐND Gia Lai là do công tác khảo sát, đánh giá xu hướng phát triển giáo dục tại nhiều điểm trường không chính xác. Từ đó, xây dựng nhiều phòng học vượt quá nhu cầu sử dụng, lãng phí. "Nhiều điểm trường mới bàn giao, sử dụng được vài năm, sau đó bỏ không dù cơ sở vật chất còn khá tốt", báo cáo chỉ ra.

Một số Phòng Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) không bàn giao điểm trường cho xã quản lý vì muốn giữ đất. Chưa thật sự quan tâm đến công tác quản lý các phòng học tại các điểm trường. Nguyên nhân nữa, các xã phường sau khi nhận bàn giao lại không có kinh phí sửa chữa nên công trình càng xuống cấp; thủ tục thanh lý rườm rà, vì vậy nhiều Phòng GDĐT không muốn thanh lý.

 Trước đó như Báo Lao Động đã phản ánh, Sở GDĐT Gia Lai trong báo cáo mô tả, có 245 phòng học của tỉnh không sử dụng. Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành sau đó yêu cầu báo cáo toàn bộ hiện trạng để tìm hướng khắc phục, xử lý. Còn Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thì nhấn mạnh cần phải nhìn nhận lại công tác tham mưu: "Tại sao trước đó tham mưu (xây dựng - PV) như thế, bây giờ lại (bỏ hoang - PV) như thế".

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.