Vương Nhất Bác diễn vô hồn, đơ cứng trong “Phong khởi Lạc Dương”

T.H |

“Phong khởi Lạc Dương” có 6 tập mở đầu khá suôn sẻ, nhận được những lời khen về cốt truyện, hậu kỳ, bối cảnh và xây dựng hình tượng nhân vật, nhưng diễn xuất của Vương Nhất Bác lại khiến khán giả thất vọng.

Trong tháng 12, thị trường phim truyền hình Hoa ngữ trở nên sôi động với sự trở lại của những gương mặt đình đám, đông fan như Vương Nhất Bác, Dương Tử… Trong đó, “Phong khởi Lạc Dương” là tác phẩm được mong chờ nhất, đặc biệt với sự trở lại của Vương Nhất Bác sau “Trần Tình Lệnh” và “Hữu Phỉ”.

“Phong khởi Lạc Dương” chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Mã Bá Dung - tác giả của nguyên tác bộ phim “Trường An 12 canh giờ” từng rất thành công. Vì vậy, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm này.

Bộ phim mãn nhãn về phần nhìn

Hiện tại, phim nhận được sự quan tâm lớn. Trên nền tảng chiếu phim iQiYi, “Phong khởi Lạc Dương” có giá trị phổ biến là hơn 9.000 điểm; trên phiên bản chuyên nghiệp của Maoyan, bộ phim đang đứng Top 1 phim truyền hình với giá trị phổ biến trong ngày đầu ra mắt là 9.800 điểm. Trên Douban, đã có 27.000 bình luận nhận xét về bộ phim.

Sina đánh giá, 6 tập đầu của phim có nhịp điệu nhanh, tạo cảm giác hồi hộp, những tình tiết gây sốc diễn ra dồn dập khiến khán giả có phần bất ngờ. Nhưng mọi thứ dần đi vào quỹ đạo bởi sợi dây liên kết các sự việc chặt chẽ hơn qua các tập.

 
6 tập đầu có nhịp độ nhanh, gay cấn. Ảnh: iQIYi

“Phong khởi Lạc Dương” tương đối thành công trong việc khắc họa hình tượng nhân vật. Ba nhân vật chính có xuất thân, tính cách khác nhau cùng liên quan đến vụ án bí ẩn ở thành Lạc Dương, nhưng lại không tạo cảm giác hỗn loạn, khán giả vẫn dễ dàng hiểu được cốt truyện.

Cao Bỉnh Chúc (Hoàng Hiên) là nhân vật nửa chính, nửa tà, đến từ nơi được xem là dưới đáy xã hội, nhưng có võ công cao cường, trí tuệ sắc bén. Bách Lý Hoằng Nghị (Vương Nhất Bác) xuất thân cao quý, là người thông minh, nho nhã và rất sành ăn, tính tình kỳ quái. Tư Nguyệt (Tống Thiến) là nữ nhi lại giỏi võ nghệ và dũng cảm, thẳng thắn.

 
 
 
Bối cảnh phim đẹp mắt. Ảnh: iQiYi

Theo Sina, “Phong khởi Lạc Dương” đáng khen ngợi trong việc đầu tư dựng bối cảnh, trang phục: “Thành Lạc Dương phồn hoa, tráng lệ, trang phục cực kỳ trang nhã của Bách Lý Hoằng Nghị mỗi lần xuất hiện, lễ cưới, lễ tang… tập trung trong 6 tập đầu khiến khán giả mãn nhãn”.

Có những chi tiết tinh tế trong phim được khen ngợi. Điển hình như cảnh Hoằng Nghị gặp kẻ sát nhân trong quán ăn, anh ta đã nhanh trí múc muỗng canh nóng đổ lên mặt kẻ sát nhân để ngăn chặn hắn. “Chi tiết này thú vị một cách kỳ lạ, vừa thể hiện sự dí dỏm, phản ứng nhanh, vừa liên quan đến tính cách, tạo hình nhân vật là một người rất sành ăn” - Sina nhận xét.

 
 
2 chi tiết được khen ngợi trong phim. Nguồn: iQiYi

Ngoài ra, các động tác võ thuật rất mượt mà, đặc biệt là những màn đấu đá cận chiến trong bộ phim cũng đẹp mắt. Chi tiết Tư Nguyệt sử dụng tính đàn hồi của tre để đánh bay kẻ thù đã phần nào bộc lộ bản chất con người cô. Khác với người anh trai luôn tham vọng và bị ám ảnh bởi quyền lực, Tư Nguyệt là cô gái mạnh mẽ nhưng vẫn mang trong mình sự nhẹ nhàng, thông minh.

Sina đánh giá, võ thuật trong “Phong khởi Lạc Dương” gây bất ngờ, bởi những năm gần đây, nhiều màn võ thuật trong những tác phẩm điện ảnh và truyền hình chỉ mang tính “chiếu lệ” nhưng ngay 6 tập đầu của “Phong khởi Lạc Dương” đã có những màn đấu đá chất lượng.

Diễn xuất của Vương Nhất Bác còn hạn chế

Trong dàn diễn viên của “Phong khởi Lạc Dương”, Hoàng Hiên được đánh giá có diễn xuất tốt nhất, Tống Thiến, Vương Nhất Bác chưa thể hiện được nhiều kỹ năng biểu cảm.

Trong một số phân cảnh, Tống Thiến còn biểu cảm trừng mắt và lộ khuyết điểm đài từ, tuy nhiên, khán giả đánh giá cô đã tiến bộ so với trước đây.

 
Vương Nhất Bác bị chê diễn xuất kém. Ảnh: iQiYi

Vương Nhất Bác là gương mặt bị cho là yếu nhất trong số diễn viên chính. Trong những tập đầu, phim có nhiều tình tiết xoay quanh nhân vật Hoằng Nghị của Vương Nhất Bác, từ việc đụng độ thích khách, cha ép kết hôn, cha bất ngờ bị giết hại… Có nhiều đất diễn nhưng đáng tiếc, Vương Nhất Bác không thể hiện được cảm xúc của nhân vật trong những phân cảnh này.

Biểu cảm cơ mặt của Vương Nhất Bác đơ cứng, đôi mắt vô hồn trong xuyên suốt các tập. Mặc dù tạo hình được khen ngợi, song diễn xuất nghèo nàn, yếu kém của nam diễn viên đã khiến chất lượng phim bị kéo xuống.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Song Hye Kyo nhận gần 4 tỉ đồng một tập phim, nhưng gần như không diễn gì?

THU HƯƠNG |

Thông tin Song Hye Kyo nhận cát-xê hơn 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) một tập phim “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” gây xôn xao giới giải trí và mạng xã hội Hàn Quốc.

“Phong khởi lạc dương” của Vương Nhất Bác gây bão dù chưa lên sóng

Tuấn Đạt |

“Phong khởi lạc dương” – dự án phim mới nhất của nam thần Vương Nhất Bác nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội Trung Quốc khi chưa chính thức lên sóng.

Thành công của Vương Nhất Bác ở tuổi 24

T.H |

Dù gặp không ít khó khăn về phim ảnh do những quy định mới của giới giải trí, song năm 2021 vẫn được xem là một năm thành công của Vương Nhất Bác khi anh liên tục ghi dấu ấn trên các show truyền hình và trong lĩnh vực quảng cáo.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Song Hye Kyo nhận gần 4 tỉ đồng một tập phim, nhưng gần như không diễn gì?

THU HƯƠNG |

Thông tin Song Hye Kyo nhận cát-xê hơn 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) một tập phim “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” gây xôn xao giới giải trí và mạng xã hội Hàn Quốc.

“Phong khởi lạc dương” của Vương Nhất Bác gây bão dù chưa lên sóng

Tuấn Đạt |

“Phong khởi lạc dương” – dự án phim mới nhất của nam thần Vương Nhất Bác nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội Trung Quốc khi chưa chính thức lên sóng.

Thành công của Vương Nhất Bác ở tuổi 24

T.H |

Dù gặp không ít khó khăn về phim ảnh do những quy định mới của giới giải trí, song năm 2021 vẫn được xem là một năm thành công của Vương Nhất Bác khi anh liên tục ghi dấu ấn trên các show truyền hình và trong lĩnh vực quảng cáo.