The Voice tìm được "Hoa hậu chuyển giới" có giọng hát "mê hoặc" lòng người

M. K |

Chương trình The Voice  - "Giọng hát Việt 2018" chính thức lên sóng tập đầu tiên vào 20h30 ngày 20.5 trên kênh VTV3. 

Dàn thí sinh The Voice năm nay sẽ là những nhân tố tài sắc vẹn toàn, và họ không ngại ra sức thể hiện giọng hát để chinh phục các HLV. Và chắc chắn sẽ có những nhân tố vô cùng đặc biệt thu hút khán giả.

The Voice 2018 có den huấn luyện viên “khủng” gồm ca sĩ Thu Phương, Lam Trường, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh. Ảnh: BTC.
The Voice 2018 có den huấn luyện viên “khủng” gồm ca sĩ Thu Phương, Lam Trường, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh. Ảnh: BTC.

Ngay tập đầu tiên, sự xuất hiện thí sinh nữ vô cùng đặc biệt mang tên Hoài Sa đến từ An Giang, cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp và giọng hát đầy mê hoặc. Tuy nhiên, HLV và mọi người đều bất ngờ vì Hoài Sa là người chuyển giới.

Thí sinh chuyển giới Hoài Sa là nhân tố bí ẩn đầu tiên của chương trình.
Thí sinh chuyển giới Hoài Sa là nhân tố bí ẩn đầu tiên của chương trình.

Hoài Sa thật sự khiến mọi say đắm bởi vẻ đẹp ngọt ngào của mình, cô còn cho biết mình là "Hoa hậu chuyển giới" đầu tiên của Việt Nam.

Nữ thí sinh còn làm cả trường quay xúc động với câu chuyện "chông chênh" về cuộc đời cũng như nghị lực mạnh mẽ để sống đúng với giới tính. 

Cô khiến khán giả và 4 HLV xúc động bởi câu chuyện của mình.
Cô khiến khán giả và 4 HLV xúc động bởi câu chuyện của mình.

HLV Tóc Tiên chia sẻ cô ủng hộ Hoài Sa hết mình, cô chính là nguồn cảm hứng và qua chương trình mọi người sẽ có cái nhìn bao dung hơn về cộng đồng LGBT. Thu Phương chắc chắn đây là một giọng hát hay, và cho rằng Hoài Sa còn đủ chuẩn để làm người mẫu vì ngoại hình và nụ cười rất đẹp.

Cô cũng khiến HLV quyết liệt tranh giant để có được cô về đội của mình.
Thí sinh Hoài Sa cũng khiến HLV quyết liệt tranh giành để có được cô về đội của mình.

Chưa dừng lại ở đó, ngay tập đầu chiếc nút chặn đã phát huy tính năng làm "tan rã" mối quan hệ tốt đẹp của HLV trên ghế nóng. Trước một thí sinh quá xuất sắc về giọng hát, Lam Trường đã bấm nút chặn Thu Phương, và quyết tâm chinh phục với hai HLV trẻ còn lại. Tình bạn hơn 20 năm của Thu Phương và Lam Trường chính thức rạn nứt vì chiếc nút này, Thu Phương đau khổ đi "lòng vòng" sân khấu vì không biết làm gì và nói Lam Trường quá "dã man".

Chương trình năm nay có đổi mới khi thêm “nút chặn” của các HLV.
Chương trình năm nay có đổi mới khi các HLV có thêm “nút chặn”.

Trong khi đó, Noo Phước Thịnh lại ra sức thu phục, nếu thí sinh hát câu "nâng được thì buông được" thì anh cho rằng mình có một người chị từng nói "vẽ được thì xóa được" sẽ giúp đỡ cô trong lúc tập luyện, Tóc Tiên thì cho rằng, cô không cần nhờ ai cả, tuy còn trẻ nhưng từng trải rất nhiều nên sẽ giúp thí sinh về việc truyền cảm xúc. 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.