Thấy gì từ hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió thổi bán hạ?

DI PY |

Nhiều khán giả cho rằng nhân vật Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh ở "Gió thổi bán hạ" có phần giống với Hạnh Phúc trong "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Đây cũng là hình tượng mà nàng tiểu hoa đán đang hướng tới.

Năm 2022 là một năm hoạt động chăm chỉ của Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài những dự án phim đang hoàn thiện như "Dữ phượng hành", cô có không ít tác phẩm đã lên sóng.

Một điều thú vị là năm nay, Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hẳn hình tượng của mình khi chuyển từ những nhân vật trong các phim cổ trang sang hình tượng nữ cường ở những phim hiện đại.

Trước đây, khán giả thấy Triệu Lệ Dĩnh thường đóng những bộ phim có phần ngôn tình, lãng mạn nhưng hiện tại, những tác phẩm mà cô theo đuổi đã có chiều sâu hơn.

Ví dụ điển hình như "Hạnh phúc đến Vạn gia", cô đóng vai Hạnh Phúc - một phụ nữ kiên cường và không bao giờ đầu hàng số phận. Dù bị đánh giá kén khán giả nhưng rõ ràng "Hạnh Phúc đến Vạn gia" cũng gây được tiếng vang lớn và mang về cho cô loạt thành tích.

Sau "Hạnh Phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục "khởi nghiệp" trong phim mới "Gió thổi bán hạ". Lần này nàng tiểu hoa đán không phải cô nông dân chân chất mang tên Hạnh Phúc trước đây mà là một bà chủ doanh nghiệp kinh doanh thép thông minh và có tài ngoại giao tốt.

Ảnh: Nhà phát hành VieOn.
Nhân vật của cô trong "Gió  thổi bán hạ" là một phụ nữ kiên cường trên thương trường. Ảnh: Nhà phát hành VieOn.

"Gió thổi bán hạ" là câu chuyện xoay quanh Hứa Bán Hạ (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm từ gia đình, lớn lên cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự thông minh của mình, Hứa Bán Hạ đã dẫn dắt 2 người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Khác với Hà Hạnh Phúc của "Hạnh Phúc đến Vạn gia", Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh ở "Gió thổi bán hạ" có phần tham vọng hơn và khéo léo hơn.

Bởi cô phải lấn sân vào thương trường - nơi mà người ta vẫn mặc định chỉ dành cho giới đàn ông.

Trong những tập lên sóng gần đây, người ta thấy nhân vật Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh thể hiện ánh mắt kiên định, thần thái dứt khoát.

Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh có một màn thay đổi hình tượng bất ngờ khi "lột bỏ" những nét dịu dàng của mình trước đây để vào một vai diễn gai góc, cá tính mạnh mẽ hơn.

Rõ ràng, nhân vật Hứa Bán Hạ hay Hà Hạnh Phúc trong các phim Triệu Lệ Dĩnh đóng đều có một điểm chung là những người phụ nữ giàu nghị lực và không bao giờ đầu hàng số phận.

Nhưng ở mỗi nhân vật đều có một lý tưởng và mưu cầu cuộc sống riêng. Nếu như Hà Hạnh Phúc đấu tranh vì con, vì muốn mang lại sự công bằng trong xã hội thì Hứa Bán Hạ trong "Gió thổi bán hạ" có phần táo bạo và nghĩ sâu hơn. Cô không chỉ theo đuổi giấc mơ của chính mình mà còn mong có tiếng nói trên thương trường và không ngừng nỗ lực để đạt được điều đó.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch thua trước Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vì không nỗ lực?

DI PY |

Diễn xuất của Dương Mịch ở "Định luật 80/20 của tình yêu" không ấn tượng. Thậm chí, cô còn không thể hiện được cái chất của một luật sư. Điều đó khiến tác phẩm không tạo được ấn tượng với khán giả.

Phim Gió thổi bán hạ có xứng tầm với công sức của Triệu Lệ Dĩnh?

ĐÔNG DU |

Trong những tập đầu lên sóng, "Gió thổi bán hạ" ít nhiều gây được ấn tượng với công chúng qua màn thể hiện tốt của Triệu Lệ Dĩnh.

Điểm cộng và tranh cãi của Gió thổi bán hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

DI PY |

"Gió thổi bán hạ" (tên cũ là Dã man sinh trưởng) vừa lên sóng những tập đầu tiên. Phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính nhận một số lời khen ngợi của khán giả đi kèm những tranh cãi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dương Mịch thua trước Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vì không nỗ lực?

DI PY |

Diễn xuất của Dương Mịch ở "Định luật 80/20 của tình yêu" không ấn tượng. Thậm chí, cô còn không thể hiện được cái chất của một luật sư. Điều đó khiến tác phẩm không tạo được ấn tượng với khán giả.

Phim Gió thổi bán hạ có xứng tầm với công sức của Triệu Lệ Dĩnh?

ĐÔNG DU |

Trong những tập đầu lên sóng, "Gió thổi bán hạ" ít nhiều gây được ấn tượng với công chúng qua màn thể hiện tốt của Triệu Lệ Dĩnh.

Điểm cộng và tranh cãi của Gió thổi bán hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

DI PY |

"Gió thổi bán hạ" (tên cũ là Dã man sinh trưởng) vừa lên sóng những tập đầu tiên. Phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính nhận một số lời khen ngợi của khán giả đi kèm những tranh cãi.