Sự tương đồng giữa 2 "bảo vật nhan sắc" Song Hye Kyo và Kim Tae Hee

Mai Anh |

Song Hye Kyo và Kim Tae Hee luôn được ví là 2 bảo vậy nhan sắc của màn ảnh Hàn. Nhưng khi đặt nhan sắc sang một bên thì khả năng diễn xuất của Song Hye Kyo và Kim Tae Hee lại nhận nhiều tranh cãi.

Vụt sáng sau một vai diễn

"Trái tim mùa thu" và "Nấc thang lên thiên đường" đã giúp Song Hye Kyo và Kim Tae Hee vụt sáng thành gương mặt được săn đón của màn ảnh Hàn Quốc.

Năm 2004, Song Hye Kyo phủ sóng khắp Châu Á với "Ngôi nhà hạnh phúc" thì Kim Tae Hee cũng gây tiếng vang với "Chuyện tình Havard".

Đến tận bây giờ sau 19 năm phát sóng, người xem vẫn còn ấn tượng về nét diễn nhí nhảnh, đáng yêu của Song Hye Kyo hay sự thông minh, hoạt bát của Kim Tae Hee.

Năm 2008, Song Hye Kyo gặp thất bại đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim "Thế giới chúng ta đang sống". Phim kết thúc với rating 6,5%, một con số thấp nhất của phim truyền hình Hàn Quốc ở thời điểm ấy.

Điều công chúng nhớ về chỉ là câu chuyện “phim giả tình thật” giữa Song Hye Kyo và Hyun Bin.

Trái ngược với Song Hye Kyo, diễn xuất của Kim Tae Hee lại bùng nổ trong "Mật danh Iris" hợp tác cùng Lee Byung Huyn vào năm 2009.

Cô lột xác với vẻ ngoài sắc sảo và lạnh lùng cùng những phân cảnh hành động gay cấn. Khả năng diễn xuất của Kim Tae Hee cũng tiến bộ hơn.

Diễn xuất của Kim Tae Hee được khen trong “Mật danh Iris“. Ảnh: Chụp màn hình
Diễn xuất của Kim Tae Hee được khen trong “Mật danh Iris“. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nghiệp diễn hơn 20 năm, khả năng diễn xuất vẫn bị hoài nghi

Nếu như Song Hye Kyo bị đóng khung với những vai diễn một màu, thì Kim Tae Hee từng thử qua nhiều tuyến nhân vật nhưng khả năng diễn xuất vẫn bị hoài nghi.

Suốt hơn một thập kỷ, Song Hye Kyo chỉ thể hiện một lối diễn xuất với mô típ nhân vật nhất định.

"Ngọn gió đông năm ấy" (2013) có thể là một bước ngoặt trong diễn xuất của Song Hye Kyo khi nhân vật cô đảm nhận lấy được nước mắt và sự cảm thông của khán giả.

Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2016, khán giả cảm thấy chán chường với cách diễn của Song Hye Kyo, dù danh xưng nữ thần màn ảnh vẫn ưu ái dành cho cô năm này qua năm khác.

"Hậu duệ mặt trời" (2016) là một dự án phim thành công vượt ngoài mong đợi. Nhưng Song Hye Kyo vẫn không thể thoát ra khỏi lối diễn xuất trăm lần như một. Sự khác biệt, mới lạ chính là điều mà Song Hye Kyo luôn thiếu.

Hình ảnh Song Kye Kyo trong bộ phim Encounter. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh Song Hye Kyo trong bộ phim "Encounter". Ảnh: Chụp màn hình

"Encounter" (2019) và "Now, We Are Breaking Up" (2021) tiếp tục là "lối mòn" trong diễn xuất của Song Hye Kyo. Khán giả hi vọng bao nhiêu thì Song Hye Kyo lại mờ nhạt, đơn điệu bấy nhiêu.

Điểm yếu của Song Hye Kyo là phạm vi diễn xuất hẹp nên cô chỉ có một kiểu biểu cảm. Đó chính là nguyên nhân, mỗi lần trở lại Song Hye Kyo đều bị chê về diễn xuất.

Về phía Kim Tae Hee, cô sẵn sàng cắt phăng mái tóc dài để vào vai thiên kim tiểu thư trong "Yong Bal" (2015). Sự biến hóa của Kim Tae Hee từ nhu mì, yếu đuối sang sắc lạnh, gai góc khiến công chúng bất ngờ.

Tuy nhiên vai diễn của Kim Tae Hee vẫn bị dân tình chỉ trích vì cát-sê cho cô đóng những cảnh ngủ quá nhiều, khoảng 40 triệu won/tập (hơn 700 triệu đồng).

Đến khi nhân vật của cô tỉnh dậy lại có thêm những nhận xét trái chiều về khả năng diễn xuất.

Diễn xuất của Kim Tae Hee gây tranh cãi trong “Yong Bal“. Ảnh: Chụp màn hình
Diễn xuất của Kim Tae Hee gây tranh cãi trong “Yong Bal“. Ảnh: Chụp màn hình

Sau 5 năm vắng bóng, Kim Tae Hee tái xuất với "Hi Bye, Mama" (2020). Kim Tae Hee gây xúc động bởi diễn xuất cảm xúc đến từ chính trải nghiệm của người mẹ, người vợ ngoài đời.

So với Song Hye Kyo, nhân vật của Kim Tae Hee đa dạng hơn, tuy nhiên xét cho cùng suốt hơn 20 năm theo điện ảnh, khả năng diễn xuất của hai nữ thần vẫn thất thường, khiến khán giả nghi ngại.

Lột xác với tuyến nhân vật gai góc, ma mị

"The Glory" (2023) là một sự bứt phá trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Không chỉ tạo hình mà cả cách diễn của Song Hye Kyo cũng khiến người xem "nổi da gà".

Diễn xuất của Song Hye Kyo đột phá trong “The Glory“. Ảnh: Chụp màn hình
Diễn xuất của Song Hye Kyo đột phá trong “The Glory“. Ảnh: Chụp màn hình

Từng bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất, "The Glory" được coi là bệ phóng giúp Song Hye Kyo đập tan hết những định kiến của mọi người dành cho cô từ trước đến nay.

Cuối cùng, Song Hye Kyo cũng được nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Baeksang 2023 với màn lột xác trong phim "The Glory".

Năm 2023, Kim Tae Hee cũng có một dự án phim kinh dị đầu tay "Khu vườn dối trá". Bộ phim bao trùm một màu u ám và những tình tiết xoắn não.

Kim Tae Hee bộc lộ rõ nét sự khủng hoảng và nghi ngờ tột cùng thông qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt.

Kim Tae Hee và bộ phim kinh dị đầu tay “Khu vườn dối trá“. Ảnh: Chụp màn hình
Kim Tae Hee và bộ phim kinh dị đầu tay “Khu vườn dối trá“. Ảnh: Chụp màn hình

Trang Sports Seoul nhận xét, Kim Tae Hee đang khẳng định lại bản thân, để thoát khỏi những bình luận trái chiều về khả năng diễn xuất đã gán mác suốt nhiều năm.

Hai "bảo vật sắc đẹp" đã phải đợi đến những vai diễn gai góc để bùng nổ.

Mai Anh
TIN LIÊN QUAN

Điểm trùng hợp trong phim kinh dị của Kim Tae Hee với “Ký sinh trùng”

An Nhiên |

Khán giả nhận ra nhiều điểm trùng hợp trong “Khu vườn dối trá” - phim kinh dị bí ẩn mới của Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon và “Ký sinh trùng” - phim điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Bong Joon Ho.

Song Hye Kyo: “Diễn xuất của tôi ở tuổi 15 trong sáng và chân thành”

DƯƠNG HƯƠNG |

Song Hye Kyo hoài niệm về thuở mới vào nghề, thú nhận từng gặp nhiều khó khăn và muốn bỏ cuộc trên hành trình theo đuổi nghiệp diễn. Nhưng chính sự tin tưởng, ủng hộ của khán giả đã giúp cô mạnh mẽ bước tiếp và vươn tới đỉnh cao.

Song Hye Kyo và "The Glory" được đề cử giải thưởng Sê-ri Rồng Xanh 2023

THU HƯƠNG |

Sau thành công ở Baeksang, phim “The Glory" và Song Hye Kyo tiếp tục càn quét các đề cử của giải thưởng Sê-ri Rồng Xanh 2023.

Phó Chủ tịch UBND xã "choáng váng" vì đất gần trụ sở bị cày xới tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hiện trường của vụ khai thác đất trái phép cho thấy, ngay bên đường giao thông, một khoảnh đất rộng bị khoét nham nhở, nhiều nơi sâu khoảng 4 mét. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho biết không nắm được vụ việc trước khi phóng viên thông tin.

Bố mẹ làm công nhân nuôi con đỗ thủ khoa lớp 10 Hà Nội

Trà My |

Xuất sắc vượt qua gần 105.000 thí sinh, Phương Khải Minh - học sinh lớp 9A11, Trường THCS Nghĩa Tân trở thành thủ khoa kì thi lớp 10 ở Hà Nội với số điểm 49/50.

Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Nỗi ám ảnh của người mua nhà với lãi suất thả nổi

ANH HUY |

Không ít người vay mua nhà đang oằn vai gánh các khoản vay hiện hữu, thậm chí đối diện nguy cơ “bán nhà để cắt nợ” vì hết hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi quá cao.

Lại tranh chấp việc trùng tên cuộc thi sắc đẹp

Di Py |

Đơn vị từ nhiều năm qua tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, cho biết họ đã kiến nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý vì bị trùng tên với đơn vị khác. Trước đó, cũng có nhiều cuộc thi tranh chấp tên gọi.

Điểm trùng hợp trong phim kinh dị của Kim Tae Hee với “Ký sinh trùng”

An Nhiên |

Khán giả nhận ra nhiều điểm trùng hợp trong “Khu vườn dối trá” - phim kinh dị bí ẩn mới của Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon và “Ký sinh trùng” - phim điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Bong Joon Ho.

Song Hye Kyo: “Diễn xuất của tôi ở tuổi 15 trong sáng và chân thành”

DƯƠNG HƯƠNG |

Song Hye Kyo hoài niệm về thuở mới vào nghề, thú nhận từng gặp nhiều khó khăn và muốn bỏ cuộc trên hành trình theo đuổi nghiệp diễn. Nhưng chính sự tin tưởng, ủng hộ của khán giả đã giúp cô mạnh mẽ bước tiếp và vươn tới đỉnh cao.

Song Hye Kyo và "The Glory" được đề cử giải thưởng Sê-ri Rồng Xanh 2023

THU HƯƠNG |

Sau thành công ở Baeksang, phim “The Glory" và Song Hye Kyo tiếp tục càn quét các đề cử của giải thưởng Sê-ri Rồng Xanh 2023.