Song Hye Kyo: “Diễn xuất của tôi ở tuổi 15 trong sáng và chân thành”

DƯƠNG HƯƠNG |

Song Hye Kyo hoài niệm về thuở mới vào nghề, thú nhận từng gặp nhiều khó khăn và muốn bỏ cuộc trên hành trình theo đuổi nghiệp diễn. Nhưng chính sự tin tưởng, ủng hộ của khán giả đã giúp cô mạnh mẽ bước tiếp và vươn tới đỉnh cao.

Song Hye Kyo là ngôi sao trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Hong Kong số tháng 7. “Quốc bảo nhan sắc" màn ảnh Hàn tỏa sáng trong trang phục từ nhà mốt Fendi và trang sức xa xỉ của Chaumet - hai thương hiệu do Song Hye Kyo làm gương mặt đại diện.

“Ấn tượng về Song Hye Kyo là gương mặt xinh đẹp không tuổi, đôi khi hơi lạnh lùng nhưng cũng rất tươi tắn. “Nữ hoàng phim tình cảm” Hàn Quốc sở hữu vẻ ngoài khiến người ta phải siêu lòng chỉ với một ánh nhìn”, Harper's Bazaar mở đầu bằng lời khen.

Cú lột xác của “nữ hoàng phim tình cảm"

Sở hữu nhan sắc “lão hóa ngược", nhưng trên thực tế, Song Hye Kyo đã ra mắt với vai trò diễn viên được 27 năm. Con đường diễn xuất của cô không chỉ dựa vào ngoại hình để nổi tiếng, mà còn thông qua việc lựa chọn nhiều kịch bản đa dạng để thử thách bản thân.

Từ cô gái trẻ con trong "Trái tim mùa thu", "Ngôi nhà hạnh phúc", cho đến hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong "Hậu duệ mặt trời", "Gặp gỡ" và "Bây giờ chúng ta đang chia tay", vẻ đẹp của Song Hye Kyo đều khiến khán giả rung động, choáng ngợp. Danh hiệu “nữ hoàng phim tình cảm" không phải tự nhiên mà có.

Ảnh: Harper's Bazaar
Song Hye Kyo đeo trang sức cao cấp của Chaumet. Ảnh: Harper's Bazaar

Nhưng với “The Glory" (Vinh quang trong thù hận), Song Hye Kyo muốn thay đổi hình tượng và cách diễn, khi thể hiện một nhân vật bị bạo lực học đường tàn nhẫn, sau đó lên kế hoạch trả thù những kẻ hại mình.

“Tôi đã đóng rất nhiều phim truyền hình lãng mạn, và tình cờ đọc được kịch bản này khi bản thân muốn thử sức với một thể loại mới. Tôi lập tức yêu thích nó, đặc biệt là nhân vật Dong Eun.

Tôi khá lo lắng cho vai diễn, nhưng ngay khi đứng trước ống kính, tôi cảm thấy thích thú và muốn cống hiến hết mình cho vai diễn này”, Song Hye Kyo nói.

Nhờ thành công của “The Glory", Song Hye Kyo vươn tới đỉnh cao sự nghiệp với giải thưởng danh giá bậc nhất dành cho diễn viên truyền hình Hàn Quốc - Nữ chính xuất sắc ở lễ trao giải Baeksang 2023.

Ảnh: Harper's Bazaar
Nữ diễn viên mặc trang phục Fendi. Ảnh: Harper's Bazaar

Song Hye Kyo cho biết, đề tài báo thù, kinh dị của “The Glory" vốn không phải thể loại quen thuộc mà biên kịch Kim Eun Sook từng viết, nên đây là thử thách đối với cả Song Hye Kyo và biên kịch Kim.

“Có lẽ nhiều người nghi ngờ về khả năng viết kịch bản của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì và khiến những người soi xét mình phải thất vọng. Nhờ một kịch bản chắc tay như vậy, chúng tôi đã có cơ hội thể hiện bản thân thông qua diễn xuất. Cô ấy thực sự là những người tuyệt vời”, Song Hye Kyo bày tỏ sự ngưỡng mộ biên kịch Kim Eun Sook - người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp nữ diễn viên, với hai kịch bản gây bùng nổ “Hậu duệ mặt trời” và “The Glory".

Cũng ở buổi phỏng vấn, Song Hye Kyo bày tỏ quan điểm về phong cách, diện mạo của diễn viên khi đảm nhận một vai diễn: “Bất cứ khi nào tôi đóng phim, điều quan trọng nhất là diễn xuất, nhưng tôi cho rằng phong cách cũng đóng một vai trò lớn trong việc thể hiện nhân vật.

Vì vậy tôi cố gắng thay đổi ngoại hình của mình theo nhân vật. Nó giúp ích cho diễn xuất. Khi các yếu tố bên ngoài như kiểu tóc và phong cách thời trang gần với nhân vật, tôi có cảm giác như mình thực sự trở thành nhân vật đó".

Ảnh:
Ảnh: Harper's Bazaar

“Tôi từng muốn bỏ nghề"

27 năm gắn bó với nghề diễn viên không phải là điều dễ dàng, Song Hye Kyo chia sẻ: “Tôi đã gặp nhiều thời điểm khó khăn trong sự nghiệp, thậm chí từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Có lẽ tôi đạt được thành quả như ngày hôm nay là vì vẫn còn những người tò mò về tôi. Tôi có thể bước tiếp là nhờ những người hâm mộ đã luôn tin tưởng, ủng hộ, cũng như mong đợi tôi ở vai trò mới. Điều này mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực và khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn”.

Song Hye Kyo hiện đã trở thành một ngôi sao sáng, khi nhìn lại mình lúc 15 tuổi mới bước chân vào nghề, nữ diễn viên hoài niệm: “Khi xem lại những bộ phim cũ của mình, tôi thấy lúc đó mình chưa hiểu rõ nhân vật nên còn nhiều thiếu sót.

Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, diễn xuất của tôi khi ấy rất trong sáng và chân thành. Vậy nên những tác phẩm đó đối với tôi rất đáng chân quý”.

Mỹ nhân họ Song cho rằng, diễn xuất thời nào cũng khó: “Dù bây giờ tôi đã đóng nhiều thể loại khác nhau, nhưng mỗi lần nhận vai diễn mới tôi đều thấy khó. Nhiều lúc tôi lo lắng liệu mình đã đủ trưởng thành để đảm nhận vai diễn đó hay chưa.

Có thể kỹ năng diễn xuất của tôi còn thiếu sót, nhưng thật may mắn vì tôi có cơ hội làm việc với những biên kịch, đạo diễn và ê-kíp giỏi, nên tôi có thể tập trung thể hiện bản thân mà không cần lo nghĩ gì".

Ảnh:
Ảnh: Harper's Bazaar
DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Mối liên hệ bất ngờ giữa Thái Từ Khôn, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong

DƯƠNG HƯƠNG |

Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong là những ngôi sao Trung Quốc bị cấm hoạt động nghệ thuật do scandal nghiêm trọng. Thái Từ Khôn mới đây cũng gây sốc vì tin đồn ép một cô gái phá thai. Những gương mặt này đều có mối liên hệ bất ngờ với một thương hiệu thời trang cao cấp.

Song Hye Kyo và "The Glory" được đề cử giải thưởng Sê-ri Rồng Xanh 2023

THU HƯƠNG |

Sau thành công ở Baeksang, phim “The Glory" và Song Hye Kyo tiếp tục càn quét các đề cử của giải thưởng Sê-ri Rồng Xanh 2023.

Thế hệ kế vị bộ 3 huyền thoại Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun

DƯƠNG HƯƠNG |

3 nữ diễn viên YoonA, IU và Suzy được đánh giá là thế hệ kế cận có thể tiếp bước thành công của bộ 3 nữ thần huyền thoại Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun.

Nhận chìm 3,8 triệu m3 vật chất xuống biển Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn (Bình Định) cho tàu 50.000 DWT được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương tại Quyết định 1501/QĐ-BGTVT ngày 13.8.2021, điều chỉnh các năm 2022, 2023. Để thực hiện, đơn vị thi công phải nạo vét 3.787.347 m3 chất thải, xử lý theo phương án nhận chìm tại khu vực ngoài vùng biển 6 hải lý...

Nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn còn động lực tăng nhưng sẽ đối diện với nhiều biến động, thị trường cần tạo nền trước khi tích lũy đủ lực để vượt cản 1.150 điểm.

Cơ hội để Netflix đầu tư vào điện ảnh Việt Nam

Trần Việt |

Vì sao Netflix lại tiếp tục đầu tư lớn cho điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc và liệu có cơ hội nào cho điện ảnh Việt Nam trong tương lai gần?

Dự báo thời tiết hôm nay 29.6: Nắng nóng bắt đầu quay trở lại Bắc Bộ

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.6, vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng. Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to.

Thí sinh lo ngại đề thi tổ hợp tốt nghiệp THPT 2023 phân hóa cao

Trang Hà - Vũ Linh |

Trải qua ngày thi đầu tiên với đề thi môn Ngữ Văn khá lạ và khó, môn Toán phân hóa cao, nhiều thí sinh bày tỏ sự lo lắng về độ khó của đề thi tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Các em mong muốn buổi thi sáng nay diễn ra suôn sẻ, đề thi vừa sức để có thể gỡ điểm.

Mối liên hệ bất ngờ giữa Thái Từ Khôn, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong

DƯƠNG HƯƠNG |

Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong là những ngôi sao Trung Quốc bị cấm hoạt động nghệ thuật do scandal nghiêm trọng. Thái Từ Khôn mới đây cũng gây sốc vì tin đồn ép một cô gái phá thai. Những gương mặt này đều có mối liên hệ bất ngờ với một thương hiệu thời trang cao cấp.

Song Hye Kyo và "The Glory" được đề cử giải thưởng Sê-ri Rồng Xanh 2023

THU HƯƠNG |

Sau thành công ở Baeksang, phim “The Glory" và Song Hye Kyo tiếp tục càn quét các đề cử của giải thưởng Sê-ri Rồng Xanh 2023.

Thế hệ kế vị bộ 3 huyền thoại Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun

DƯƠNG HƯƠNG |

3 nữ diễn viên YoonA, IU và Suzy được đánh giá là thế hệ kế cận có thể tiếp bước thành công của bộ 3 nữ thần huyền thoại Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun.