Nữ diễn viên có vẻ đẹp hoa hậu, ly hôn ở tuổi 21 và hành trình trở thành NSƯT

Thùy Trang |

Diễn viên Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 36. Cô nói rằng đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Kim Tuyến cao 1m72 luôn được khen có vẻ đẹp như một hoa hậu. Cô cũng hay được so sánh với Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Năm 16 tuổi, Kim Tuyến đã bắt đầu làm mẫu ảnh. Cô lập gia đình khi mới 19 tuổi nhưng đổ vỡ sau hai năm kết hôn. Đến nay, cô làm mẹ đơn thân, chăm sóc con gái.

Ngày 6.3, Kim Tuyến đáp chuyến bay đến Hà Nội để tham dự buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Kim Tuyến về hành trình từ diễn viên tay ngang đến cột mốc đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của cô.

Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Tuyến đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Chị có cảm xúc gì khi đạt được dấu mốc này?

- Thực sự tôi không tin mình đã đạt được danh hiệu này. Tôi thấy rất vui và tự hào. Khi ngồi trong khán phòng, được gặp các cô chú, anh chị thế hệ đi trước, tôi càng nóng lòng. Mọi thứ vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Danh hiệu lớn lao này không chỉ là sự ghi nhận cho sự nỗ lực của bản thân, mà còn là sự yêu quý, lòng tin của khán giả. Đây cũng là niềm động viên to lớn để tôi nâng cấp về tinh thần, thái độ với nghề, và chuyên tâm hơn với nghề để không phụ những điều tốt đẹp mà mình nhận được.

Thời gian tới, NSƯT Kim Tuyến có ý định phát triển sự nghiệp thế nào khi đã có danh hiệu?

- Trước đây, tôi chỉ đảm nhận vai trò diễn xuất trên phim trường, nhưng bây giờ tôi muốn đi sâu hơn, đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực diễn xuất. Kế hoạch trong năm nay là tôi sẽ ra Hà Nội để học lên thạc sĩ.

Trước mắt, tôi muốn học thật nhiều để có kiến thức rộng, cả về chuyên môn và đào tạo. Như vậy, danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của tôi mới xứng đáng và làm đẹp hình ảnh nghệ sĩ trong mắt khán giả.

Diễn viên Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ảnh: Thùy Trang
Diễn viên Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ảnh: Thùy Trang

Kim Tuyến từng hai lần giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục "Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc" (2009) và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình" (2016). Tương lai, còn điều gì chị muốn chinh phục?

- Với một diễn viên có đam mê, không chỉ tôi mà các đồng nghiệp khác cũng vậy, sẽ luôn khát khao có những vai diễn để chinh phục. Tôi vẫn đang chờ đợi vai diễn nào đó có nội tâm sâu sắc, có góc khuất. Bất kì ai, dù có địa vị xã hội thế nào, họ cũng có những nỗi niềm. Tôi muốn có thể truyền tải những câu chuyện như vậy.

Từng đi qua đổ vỡ hôn nhân, chị một mình nuôi con và theo đuổi con đường diễn xuất. Gia đình đóng vai trò thế nào trong suốt hành trình đó của chị?

- Tôi rất may mắn khi có gia đình luôn ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật dù là hai bên nội ngoại không ai đi theo con đường này. Mọi người đều ủng hộ nên tôi yên tâm làm việc và cống hiến. Vì vậy, đạt được danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú không chỉ là sự nỗ lực và đam mê của cá nhân tôi, mà phía sau tôi là sự giúp sức của rất nhiều người, trong đó có gia đình.

Nhiều nghệ sĩ chia sẻ nguồn thu nhập từ nghề diễn không cao, khiến họ hạn chế trong việc phải làm công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Chị thì sao?

- Đúng là mức lương của nghệ sĩ khá thấp, có khi không đủ để họ sống. Vì vậy nhiều nghệ sĩ phải có những việc tay trái để trang trải cuộc sống. Một số đồng nghiệp tôi hay nói vui là phải kinh doanh để kiếm tiền đi đóng phim.

Bởi vì đóng phim cần có sự chuyên tâm, kinh tế bấp bênh thì không làm được. Các tác phẩm cần có sự đầu tư về kinh phí, nâng cao chất lượng sản phẩm nghệ thuật, đầu tư cả đạo cụ, kỹ thuật quay. Còn các diễn viên cũng cần có đãi ngộ tốt để có thể tập trung làm việc, cống hiến.

Những diễn viên được khán giả công nhận đều làm việc bằng sự đam mê. Nhưng họ cũng có cuộc sống, gia đình, nên những vướng bận đó đôi khi khiến họ không thể chuyên tâm cho đam mê của mình. Khán giả có lẽ không biết rằng thu nhập của diễn viên Việt rất thấp, khó mà tưởng tượng. Thế nhưng các nghệ sĩ vẫn chấp nhận để bám nghề, tôi nghĩ rằng điều đó rất đáng nể.

Kim Tuyến sinh năm 1987, bắt đầu làm người mẫu quảng cáo từ năm 16 tuổi. Năm 2006, Kim Tuyến tham gia dự thi cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Chương trình này còn có sự tham gia của Lã Thanh Huyền, Hà Hương, Á hậu Ngọc Lan…

Thời điểm đó, Kim Tuyến mới 19 tuổi đã giành giải Nhì chung cuộc. Sau cuộc thi, cô trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Bên cạnh phim truyền hình, Kim Tuyến góp mặt trong một số phim điện ảnh như "Cát nóng", "Ngủ với hồn ma"…

Ở tuổi 36, Kim Tuyến vẫn chọn cuộc sống độc thân, một mình nuôi con gái 16 tuổi. Nữ diễn viên nói ở hiện tại cô không phù hợp chuyện yêu đương mà muốn dành thời gian cho công việc.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ phía Nam xúc động, hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT, NSND

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ ở phía Nam như Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Hùng Minh, Ốc Thanh Vân, Kim Tuyến... hạnh phúc và xúc động khi nhận danh hiệu NSƯT, NSND trong đợt phong tặng lần thứ 10 diễn ra vào ngày 6.3 ở Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM hát trong lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Anh Trang |

Sáng 6.3, ca sĩ Thanh Thúy đã được đón nhận danh hiệu NSND tại nhà hát Lớn, Hà Nội. Hiện, NSND Thanh Thúy giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: Không có khiếu nại về quy trình xét tặng NSND, NSƯT

AN NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, Hội đồng cấp Nhà nước, Bộ VHTTDL không nhận được đơn thư, khiếu nại nào về quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, chỉ có một số đơn thư kiến nghị liên quan đến hồ sơ.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Sau thông xe, cầu vượt trăm tỉ ở Thái Nguyên vẫn tiếp tục thi công

Lam Thanh |

Sau thông xe kỹ thuật và cho phương tiện lưu thông vào đầu tháng 2.2024, đến nay cầu vượt đường sắt trăm tỉ đầu tiên ở Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Vị trí dự kiến cải tạo, xây mới trên nền 5 nhà tập thể cũ ở Thành Công

Đinh Thiện |

Mới đây, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai lấy ý kiến dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư, tập thể cũ Thành Công, gồm 5 tòa nhà: G6A, G6B, G22, G23, G24.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại đền Ông Hoàng Mười

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau sự việc biển thủ tiền công đức xảy ra tại đền Ông Hoàng Mười, UBND tỉnh đã chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức hoạt động, yêu cầu thành lập đoàn thanh tra công tác quản lý tiền công đức tại đây.

Xe khách bẹp rúm đầu sau va chạm với xe tải trên Quốc lộ 70, nhiều hành khách hoảng loạn

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau vụ va chạm với xe tải trên Quốc lộ 70, chiếc xe khách bị hư hại nghiêm trọng.

Nghệ sĩ phía Nam xúc động, hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT, NSND

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ ở phía Nam như Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Hùng Minh, Ốc Thanh Vân, Kim Tuyến... hạnh phúc và xúc động khi nhận danh hiệu NSƯT, NSND trong đợt phong tặng lần thứ 10 diễn ra vào ngày 6.3 ở Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM hát trong lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Anh Trang |

Sáng 6.3, ca sĩ Thanh Thúy đã được đón nhận danh hiệu NSND tại nhà hát Lớn, Hà Nội. Hiện, NSND Thanh Thúy giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: Không có khiếu nại về quy trình xét tặng NSND, NSƯT

AN NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, Hội đồng cấp Nhà nước, Bộ VHTTDL không nhận được đơn thư, khiếu nại nào về quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, chỉ có một số đơn thư kiến nghị liên quan đến hồ sơ.