MC Mai Trang: Tôi từng cảm thấy xấu hổ trước sự dũng cảm của bé Hải An

Đào Bích |

Dù đã có quyết định rất nhân văn về việc sẽ hiến toàn bộ cơ thể cho y học, MC Mai Trang cho biết, cô vẫn cảm thấy xấu hổ trước hành động dũng cảm của cô bé Hải An.

Cùng với nhiều MC xinh đẹp của VTV như Minh Hà, Hồng Nhung, Thùy Linh, cô gái dẫn chương trình "Cà phê sáng với VTV3" Bùi Mai Trang cũng vừa đặt bút ký quyết định về việc sẽ hiến tạng cho y học sau khi qua đời.

Chia sẻ với PV Lao Động, Mai Trang tiết lộ, ý định này đã được cô ấp ủ từ lâu. Nữ MC cho hay, dù được mọi người khen ngợi nhưng thực sự cô không cảm thấy tự hào mà còn thấy xấu hổ trước việc làm dũng cảm và mạnh mẽ của cô bé Hải An.

 
 Mai Trang đặt bút đăng ký vào bản hiến tạng cho y học.

“Tôi đã quyết tâm làm việc này từ năm 2017 nhưng còn chần chừ và cũng vì bận việc nên chưa đăng ký. Người truyền cảm hứng đầu tiên cho tôi là chị Nguyễn Thuỳ Linh (người đã đăng ký hiến mô tạng trước đó) cùng với câu chuyện hiến tạng cảm động của nhiều người mà tôi đã được chứng kiến.

Rồi đến câu chuyện của bé Hải An, tôi thực sự giật mình tự hỏi, sao mình lại chần chừ với việc làm ý nghĩa này. Sự dũng cảm của bé Hải An khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Thế nên ngay lập tức, tôi đã đi đăng kí. Bé Hải An đúng là một thiên thần mạnh mẽ hơn tất cả chúng ta. Trong khi, càng lớn, càng biết nhiều, con người ta càng sợ nhiều thứ thì chính những tâm hồn bé bỏng, trong trắng lại dạy chúng ta sự mạnh mẽ", cô nói.

 
 Bản đăng ký tự nguyện hiến cơ thể được cô chia sẻ.

Theo nữ MC xinh đẹp, ai cũng có một cuộc đời để sống. Nhưng khi cuộc đời đó kết thúc, sự sống của ta vẫn còn trong cơ thể, trong suy nghĩ của những người ta giúp đỡ. Đó là điều kỳ diệu mà chỉ có sự tiến bộ của khoa học cùng với lòng nhân hậu của con người có thể tạo ra.

Mai Trang mong muốn mọi người có thể vượt qua nỗi sợ về tinh thần để trở thành thiên thần của những người khác đang cần giúp đỡ, và không ngại chia sẻ việc mình làm để tiếp động lực, truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

 
 Cô nhận được sự động viên, khen ngợi của đại diện trung tâm.

Cuối cuộc trò chuyện với PV, nữ MC tài năng muốn nhờ báo chí dành một chút thông tin về Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia. Nơi để mọi người có thể đến trực tiếp để đăng ký hiến mô/ tạng sau khi chết/chết não.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

5.000 người đăng ký hiến mô tạng cứu người tại TPHCM

Kim Đồng |

Sáng 3.3, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết, kể từ ngày phát hành thẻ đầu tiên (28.10.2014) cho đến hôm nay có hơn 5.000 ngàn thẻ đăng ký hiến tặng mô tạng tự nguyện sau khi qua đời đã được gửi đi khắp mọi miền đất nước.

4 ngày sau khi "thiên thần" Hải An tặng ánh sáng, hàng trăm người đăng ký hiến tạng

Thùy Linh |

Câu chuyện "thiên thần" Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư đã lay động hàng triệu trái tim. Tấm gương của cô bé 7 tuổi đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của cuộc sống này.

Từ gương sáng Hải An, số người đăng ký hiến tạng tăng

Lệ Hà |

Sau tấm gương của bé Hải An, nhiều người đến Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến tạng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

5.000 người đăng ký hiến mô tạng cứu người tại TPHCM

Kim Đồng |

Sáng 3.3, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết, kể từ ngày phát hành thẻ đầu tiên (28.10.2014) cho đến hôm nay có hơn 5.000 ngàn thẻ đăng ký hiến tặng mô tạng tự nguyện sau khi qua đời đã được gửi đi khắp mọi miền đất nước.

4 ngày sau khi "thiên thần" Hải An tặng ánh sáng, hàng trăm người đăng ký hiến tạng

Thùy Linh |

Câu chuyện "thiên thần" Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư đã lay động hàng triệu trái tim. Tấm gương của cô bé 7 tuổi đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của cuộc sống này.

Từ gương sáng Hải An, số người đăng ký hiến tạng tăng

Lệ Hà |

Sau tấm gương của bé Hải An, nhiều người đến Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến tạng.