Lưu Diệc Phi lấy lại vị thế trước Dương Mịch, Lệ Dĩnh nhờ hướng đi đúng?

DI PY |

Lưu Diệc Phi thành công rực rỡ sau "Mộng hoa lục", truyền thông Hoa ngữ ví đây là hướng đi đúng đắn của cô giúp lấy lại vị thế trước Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

"Mộng hoa lục" của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Phim lập  loạt thành tích dù trước đó gây nhiều tranh cãi.

Cụ thể trước đó, nền tảng Tencent trước khi chiếu các tập cuối cùng dưới hình thức livestream, số lượng người đặt xem trước đã lên đến 613.999 người.

"Mộng hoa lục" đạt 1,5 tỉ lượt xem sau 10 ngày chiếu và gần như không có đối thủ về mặt số liệu trên chặng đua phim Hoa ngữ hiện giờ.

Tuy vậy gần đây, "Mộng hoa lục" cũng vướng vào sự phản đối khi nhận nhiều lời chê vì đề cập trinh tiết của cả nam và nữ. Hàng chục nghìn khán giả nhận xét việc nhiều lần nhấn mạnh "sự trong trắng" của nữ chính khiến bộ phim khiên cưỡng, không hợp tính cách nhân vật, cho thấy tư duy biên kịch có phần cổ hủ và thiếu tinh tế.

Dẫu vậy không thể phủ nhận sự thành công của "Mộng hoa lục" khi có sự tham gia của Lưu Diệc Phi. Sự thành công của phim được truyền thông Hoa ngữ ví đây là hướng đi đúng đắn và khôn ngoan của mỹ nhân họ Lưu.

Bởi cô tận dụng được mọi thế mạnh của mình về nhan sắc trong trẻo, kĩ thuật múa... Đặc biệt, lựa chọn dòng phim cổ trang - vốn là phim được đánh giá hợp nhất của Lưu Diệc Phi để trở lại giúp cô ghi điểm.

Lưu Diệc Phi được khen ngợi khi đóng “Mộng hoa lục“. Ảnh: Poster.
Lưu Diệc Phi được khen ngợi khi đóng “Mộng hoa lục“. Ảnh: Poster.

Cụ thể, trên QQ, Lưu Diệc Phi nói Triệu Phán Nhi có một số nét tính cách giống cô, phản ánh con người cô ở hiện tại. Trang Mtime nhận định chọn đóng "Mộng hoa lục" là nước cờ khôn ngoan của người đẹp. Kịch bản còn một số hạn chế nhưng tổng thể câu chuyện, tạo hình phù hợp độ tuổi của nữ diễn viên. Đạo diễn Dương Dương khai thác được các thế mạnh về vũ đạo, múa kiếm lẫn khí chất cổ điển của Lưu Diệc Phi. Ở tác phẩm, khán giả không còn chỉ bình luận về nhan sắc của Diệc Phi mà đồng cảm với nhân vật, lối diễn xuất của cô.

Ra mắt từ đầu tháng 6, phim "Mộng hoa lục" được khán giả đánh giá cao nhất trong số phim cổ trang những năm gần đây, với 8,5/10 điểm ở diễn đàn phim Douban. Một tháng qua, "Mộng hoa lục" dẫn đầu lượng người xem, liên tục thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Thành công của phim, kéo theo hơn 30 nhãn hàng mua quảng cáo khi phim được phát. Nhiều thương hiệu "xếp hàng" chờ phát quảng cáo, mức phí rẻ nhất cho mỗi giây là 100.000 nhân dân tệ (347 triệu đồng).

Trước "Mộng hoa lục", Lưu Diệc Phi không thuận lợi trong sự nghiệp, diễn xuất bị chê nhiều hơn khen. Từ sau phim "Tình yêu thứ ba" (2015) hợp tác với tài tử Hàn Song Seung Hun, diễn xuất của cô ngày càng nhận đánh giá tiêu cực. Đặc biệt, bộ phim "Mulan" do cô đóng chính đầu tư 200 triệu USD bị chê bai thậm tệ.

Vì vậy, "Mộng hoa lục" được coi như bước ngoặt trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Theo Sina, hàng trăm nghìn fan kêu gọi đoàn phim làm tiếp phần hai hoặc Lưu Diệc Phi - Trần Hiểu tái hợp ở dự án mới.

Vậy nên mới thấy, Lưu Diệc Phi đã một bước lấy lại danh tiếng chỉ với một phim "Mộng hoa lục". Trước đây, khi Lưu Diệc Phi bị chê bai về diễn xuất trong thời gian dài, thời điểm đó Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh nổi lên như những "nữ hoàng rating" với loạt phim ăn khách. Chính vì thế, danh tiếng của mỹ nhân họ Lưu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí nhiều lần cô bị xếp sau Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Tuy nhiên, lần trở lại này, mỹ nhân họ Lưu thật sự đã lấy lại vị thế của mình.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Làm mới mình, Triệu Lệ Dĩnh có vượt sức hút của Lưu Diệc Phi, Dương Mịch?

DI PY |

Triệu Lệ Dĩnh làm mới mình với "Hạnh phúc đến vạn gia". Liệu màn trở lại của nữ diễn viên có lấy lại vị thế trước Lưu Diệc Phi, Dương Mịch?

Đường tình duyên lận đận của "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi

DIỆU HUYỀN |

Lưu Diệc Phi là một trong những "tiểu hoa đán" nổi bật nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

Vì sao phải có Lưu Diệc Phi, Kim Dung mới không bị mang tiếng lừa độc giả?

THU HƯƠNG |

Sau thành công của “Thần điêu đại hiệp” 2006, Lưu Diệc Phi không nhận thêm bất kỳ tác phẩm truyền hình nào khác, cho đến “Mộng hoa lục” lên sóng năm 2022. Tuy nhiên, “thần tiên tỷ tỷ” vẫn chiếm một vị trí khó thay thế trong lòng khán giả suốt 20 năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm mới mình, Triệu Lệ Dĩnh có vượt sức hút của Lưu Diệc Phi, Dương Mịch?

DI PY |

Triệu Lệ Dĩnh làm mới mình với "Hạnh phúc đến vạn gia". Liệu màn trở lại của nữ diễn viên có lấy lại vị thế trước Lưu Diệc Phi, Dương Mịch?

Đường tình duyên lận đận của "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi

DIỆU HUYỀN |

Lưu Diệc Phi là một trong những "tiểu hoa đán" nổi bật nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

Vì sao phải có Lưu Diệc Phi, Kim Dung mới không bị mang tiếng lừa độc giả?

THU HƯƠNG |

Sau thành công của “Thần điêu đại hiệp” 2006, Lưu Diệc Phi không nhận thêm bất kỳ tác phẩm truyền hình nào khác, cho đến “Mộng hoa lục” lên sóng năm 2022. Tuy nhiên, “thần tiên tỷ tỷ” vẫn chiếm một vị trí khó thay thế trong lòng khán giả suốt 20 năm qua.