Lê Hoàng Phương nhận sash, nhập cuộc Miss Grand International ở sân nhà

Huyền Chi |

Cuộc thi Miss Grand International 2023 chính thức khởi tranh. Năm nay, Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức.

Tối 6.10, chương trình "Xin chào Việt Nam" mở đầu cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tại chương trình, hơn 60 thí sinh ra mắt khán giả qua các phần thảm đỏ, hô tên và nhận sash đại diện cho quốc gia.

Dàn thí sinh lựa chọn trang phục dạ hội lộng lẫy để trình diễn tại Nhà hát Lớn - một trong những địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.

Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Lê Hoàng Phương nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả trong nước. Cô là một trong những đại diện mạnh, được fan kì vọng đạt thành tích cao khi chinh chiến quốc tế.

Hoa hậu Hoàng Phương được cổ vũ nhiệt tình khi bước ra thảm đỏ cuối cùng. Ảnh: Ban tổ chức
Hoa hậu Hoàng Phương được cổ vũ nhiệt tình khi bước ra thảm đỏ cuối cùng. Ảnh: Ban tổ chức

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Champie và Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 - Trương Quí Minh Nhàn. Khi lọt top 5 Miss Grand Vietnam 2023, Minh Nhàn được đánh giá cao về khả năng tiếng Anh.

Trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, các thí sinh được khám phá phong cảnh, văn hoá của từng vùng miền Việt Nam: Hà Nội, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Huế và điểm dừng cuối là TP.HCM.

Trong ngày 8.10 tới, Miss Grand International tạm biệt Hà Nội để đến với vịnh Hạ Long - nơi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Tại đây, ngoài hoạt động tham quan, khám phá, các thí sinh tham gia trình diễn cho show VBFF - The Beach Wear Fashion Show.

Đại diện của Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) tại thảm đỏ. Ảnh: Ban tổ chức
Đại diện của Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) tại thảm đỏ. Ảnh: Ban tổ chức

Năm nay, Miss Grand International bổ sung phần thi Grand Voice Awards. Theo ông Nawat - Chủ tịch tổ chức, sau thành công của Á hậu 1 Miss Grand International 2022 từng ghi dấu ấn khi thể hiện tài năng ca hát.

“Hơn cả lời nói, tài năng ca hát là một cách để bạn thể hiện tiềm năng của mình trước mọi người, đó là lý do vì sao chúng tôi có phần thi mới trong năm nay là Grand Voice Awards” - ông Nawat nói.

Trong bữa tiệc tối đầu tiên của 65 thí sinh, Lê Hoàng Phương chia sẻ những điểm nhấn ấn tượng về phong cảnh, văn hóa và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng giới thiệu danh sách dài món ăn phải thử khi đến Việt Nam như bánh canh, bánh mì, bún bò, bún riêu, bánh lọc…

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, đến từ Khánh Hoà, là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi nhan sắc và sàn diễn thời trang trong nước.

Người đẹp sở hữu thân hình đẹp, chiều cao 1m76 và có nhiều kinh nghiệm thi hoa hậu. Cô từng giành danh hiệu “Người đẹp biển” tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 10 chung cuộc. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Hoàng Phương đáng tiếc dừng chân ở top 5.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Lí do đại diện Sri Lanka rút khỏi cuộc thi Miss Grand International 2023

Quy Sa |

Buổi tiệc chào đón thí sinh đến với Việt Nam và hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2023 đã chính thức được diễn ra. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng thông báo đại diện từ Sri Lanka sẽ rút khỏi cuộc thi năm nay.

BTC phản hồi về giá vé chung kết Miss Grand International

ĐÔNG DU |

Chiều 28.9, ban tổ chức (BTC) cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 - có những phản hồi chính thức về việc giá vé đêm chung kết cuộc thi lên đến 10 triệu đồng.

Những lí do giúp Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023

DI PY |

Vượt qua những thí sinh tài năng, Lê Hoàng Phương đã giành ngôi vị danh giá nhất của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 vào tối 27.8. Đâu là lí do khiến người đẹp Khánh Hoà đăng quang?

"Chương trình 1 triệu sáng kiến" nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo trong công nhân lao động

Quế Chi |

Sự thành công của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) đặt ra yêu cầu cần tiếp tục quan tâm, nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo của công nhân lao động để tạo ra mảnh đất màu mỡ giúp họ có thể đóng góp ngày càng to lớn hơn nữa.

Hình ảnh Hà Nội cách đây hơn 100 năm

Nhật Minh |

Những khu phố, con đường, những di tích lịch sử, văn hóa của Hà Nội cách đây hơn 100 năm được tái hiện trong triển lãm “Thành xưa, phố cũ”.

Dự báo thời tiết hôm nay 8.10: Nam Bộ mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.10, Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng. Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Khu vực phía Nam từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ chiều, tối mưa rào và dông rải rác.

Không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt miền Bắc giảm thấp, có nơi 20 độ C

MINH HÀ |

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có mưa rào và dông rải rác trong đêm ngày 6 đến sáng 7.10, riêng khu vực vùng núi và trung du xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 ngày 7.10: Thể thao Việt Nam xếp hạng 21

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong ngày 7.10, qua đó xếp hạng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Lí do đại diện Sri Lanka rút khỏi cuộc thi Miss Grand International 2023

Quy Sa |

Buổi tiệc chào đón thí sinh đến với Việt Nam và hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2023 đã chính thức được diễn ra. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng thông báo đại diện từ Sri Lanka sẽ rút khỏi cuộc thi năm nay.

BTC phản hồi về giá vé chung kết Miss Grand International

ĐÔNG DU |

Chiều 28.9, ban tổ chức (BTC) cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 - có những phản hồi chính thức về việc giá vé đêm chung kết cuộc thi lên đến 10 triệu đồng.

Những lí do giúp Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023

DI PY |

Vượt qua những thí sinh tài năng, Lê Hoàng Phương đã giành ngôi vị danh giá nhất của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 vào tối 27.8. Đâu là lí do khiến người đẹp Khánh Hoà đăng quang?