Hoa hậu Kỳ Duyên liệu có đủ khả năng làm huấn luyện viên “The Look”?

M.T |

Cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi khi người đẹp Kỳ Duyên sẽ ngồi ghế HLV cùng hai người mẫu kỳ cựu là Minh Tú và Phạm Hương trong cuộc thi tìm kiếm gương mặt quảng cáo "The Look".

Đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho một cuộc thi. Theo ban tổ chức, sự mới mẻ của Kỳ Duyên hứa hẹn đem lại nhiều thú vị cho chương trình, nhất là khi cô phải đối mặt hai huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm như Phạm Hương, Minh Tú. Cho đến nay, Kỳ Duyên là HLV trẻ nhất ở tuổi 21.

Kỳ Duyên sẽ làm huấn luyện viên The Look. Ảnh: T.L
Kỳ Duyên sẽ làm huấn luyện viên The Look. Ảnh: T.L

"The Look" (Vẻ đẹp thương hiệu) là cuộc thi tìm kiếm gương mặt người mẫu cho thị trường quảng cáo, kinh doanh và giải trí nói chung. Các thí sinh phải vượt qua thử thách của nhiều thương hiệu để trở thành gương mặt đại diện.

Khán giả sẽ bình chọn bằng cách tương tác trực tuyến trên kênh phát sóng thay vì sử dụng điện thoại.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô sinh năm 1996, cao 1,73 m, nặng 59 kg, số đo hình thể là 86-63-91 cm. Khi đương nhiệm, cô vướng phải nhiều scandal như hút thuốc lá nơi công cộng, hít bóng cười... Người đẹp đã bị cấm xuất hiện ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau đó, cô viết thư xin lỗi khán giả và ban tổ chức cuộc thi. Trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả VnExpress tháng 9.2016, Kỳ Duyên cho biết cô đã bỏ thuốc lá hoàn toàn.

Cô tự tin khi đương đầu với hai HLV Phạm Hương, Minh Tú. Ảnh: T.L
Cô tự tin khi đương đầu với hai HLV Phạm Hương, Minh Tú. Ảnh: T.L

Nhiều người cho rằng với  độ tuổi còn trẻ, lại chưa từng làm huấn luyện viên, Kỳ Duyên khó đương đầu với hai "chị đại"trong nghề là Phạm Hương và Minh Tú.

Nói về cơ duyên này, cô chia sẻ: "Kỳ Duyên nhận được lời mời cũng rất mới từ nhà sản xuất The Look và khi cơ hội đến Kỳ Duyên đã nhanh chóng nắm bắt vì muốn thử thách bản thân tham gia vào chương trình truyền hình thực tế. Có thể kinh nghiệm của Kỳ Duyên ít hơn nhưng không hề "trắng tay" trong việc làm việc với các thương hiệu".

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.