Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: “Cuộc chiến” của những chân dài?

MINH THI |

Năm nay, dàn người mẫu bước ra từ The Face và Vietnam’s Next Top Model đều đồng loạt đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. So với các người đẹp “mới toanh” bước vào cuộc thi thì rõ ràng, dàn người mẫu hùng hậu này mạnh hơn cả về hình thể lẫn khả năng catwalk. Chính vì thế, nhiều người gọi đây là “cuộc chiến” mới của các ngôi sao.

Nhan sắc Hoàng Thùy gây tranh cãi khi thi HH Hoàn vũ. Ảnh: H.V

Chân dài, mặt lạnh ra sàn đấu

Ban đầu, thông tin Mâu Thủy dự thi và là ứng viên sáng giá được nhắc đến tràn ngập trên các trang mạng. Thế nhưng, khi Hoàng Thùy - cũng là quán quân Vietnam’s Next Top Model tham gia thì không hiểu sao, mọi mũi dùi lẫn lượt like đều đổ dồn về cô gái này.

Hoàng Thùy từng là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011. Sau chiến thắng đó, cô trở thành người mẫu quốc tế được biết đến tại các kinh đô thời trang như London (Anh), New York (Mỹ). Năm 2017, Hoàng Thùy trở thành 1 trong 3 huấn luyện viên của The Face.

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng tranh cãi gay gắt về việc liệu nhan sắc của Hoàng Thùy có đáp ứng tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hay không. Phần đông cho rằng, với vẻ sắc sảo cá tính, chút nét Châu Á, mắt nhỏ, gương mặt sắc cạnh, Hoàng Thùy thích hợp với vai trò chân dài sải bước trên sàn catwalk hơn là một hoa hậu. Ngay cả số đo của cô (cao 1,79m, số đo 3 vòng 81 - 58 - 90) cũng đơn thuần là số đo của người mẫu, chưa đủ hoàn hảo để thi hoa hậu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hoàng Thùy đã tự tin phản pháo lại nghi ngờ của cư dân mạng: “Cơ duyên năm đó tôi được gặp người sáng lập phiên bản Next Top - siêu mẫu Tyra Banks. Cô ấy nói rằng: “Tôi rất phù hợp với quốc tế”. Câu nói đó truyền cảm hứng cho tôi. Tôi đặt ra câu hỏi: Tại sao mình không thử sức ở trường quốc tế và tại sao không mang hình ảnh người mẫu Việt Nam đến gần với quốc tế? Ngoài thời gian đi làm tôi còn học thêm những khóa ngắn hạn về thời trang ở trường đại học hàng đầu về nghệ thuật Central Saint Martin tại London để trau dồi thêm kiến thức về nghệ thuật và thời trang của mình. Câu chuyện đó đã một phần ảnh hưởng tới những bạn trẻ làm người mẫu tại Việt Nam”.

Tuy nhiên, câu chuyện của một người mẫu làm việc ở nước ngoài có thể khác xa với câu chuyện của một hoa hậu.

Cùng là quán quân cuộc thi người mẫu, cùng cao 1,79m, song vóc dáng đầy đặn hơn, Mâu Thủy là một trong những chân dài từng chinh chiến tại các sàn diễn quốc tế ở New York Fashion Week, New York Couture Fashion Week... Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mâu Thủy đã có cuộc “cách mạng” cải thiện vóc dáng của mình trở nên nóng bỏng, gợi cảm hơn. Nhiều người dự đoán Mâu Thủy có thể sẽ là người tiếp theo toả sáng như Phạm Hương tại đấu trường nhan sắc này.

Tiếp đến là H’Hen Niê, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngọc Thúy, Á quân Tiêu Ngọc Linh, Lại Thanh Hương… Trong đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng lọt vào top 15 của Miss Universe Vietnam 2015 và top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016.

Phía The Face có Chúng Huyền Thanh - học trò của Hồ Ngọc Hà trong mùa đầu tiên, từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt vào đêm chung kết. Cùng thi với cô còn có Khánh Ngọc - cũng là học trò Hồ Ngọc Hà. Bên cạnh đó còn có Mỹ Duyên, Bảo Ngọc - học trò của Lan Khuê.

Sự tham gia của dàn người mẫu năm nay cho thấy, một là thiếu nhan sắc mới (các người đẹp đi thi hết cuộc này đến cuộc khác, có danh hiệu rồi cũng vẫn đi thi, làm lại từ đầu để... mong có tiếp danh hiệu), và hai - đây là “sân sau” của những người mẫu chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên, quán quân… tụt hạng?

Một điều đáng nói là vai trò huấn luyện viên của Hoàng Thùy ở The Face trở nên… tụt hạng khi cô trở nên ngang hàng với các thí sinh khi bước vào cuộc đọ nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Các thí sinh The Face có thể không nhiều kinh nghiệm catwalk bằng cô, song lại có ưu thế là trẻ tuổi hơn, tươi mới hơn.

Tương tự, các quán quân Vietnam’s Next Top Model vô tình trở thành “đấu thủ” của các đàn em chưa hề có thứ hạng gì trong cuộc thi người mẫu Việt Nam, và như thế, nếu không vào sâu vòng trong, họ sẽ chịu áp lực không nhỏ.

Cũng có ý kiến bác lại, các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới đều chọn các thí sinh đa phần là người mẫu, vì chỉ có sự tự tin mới giúp họ tỏa sáng. Tuy nhiên, muốn thu phục người xung quanh, các người mẫu đòi hỏi phải có tố chất lẫn nụ cười rạng rỡ, chứ không phải “bê nguyên” cái mặt lạnh từ sàn catwalk lên sàn đấu nhan sắc. Không phải ai cũng có được nụ cười tỏa sáng và ấm áp như Phạm Hương. Chính vì thế, các thí sinh không chuyên hay mới bước vào sàn đấu cũng nên tự tin rằng vẫn còn “có cửa” cho những nhan sắc quyến rũ, nhân ái và mang thần thái của một hoa hậu.

Nhiều người cho rằng, khi đã trở thành những quán quân, những huấn luyện viên sáng giá cho các cuộc thi người mẫu, các chân dài catwalk không nên tiếp tục lấn sân sang thi hoa hậu, thi thố cùng đàn em, mà nên tập trung vào chuyên môn. Song dường như ở ta, phải phấn đấu lấy cho được danh hiệu hoa hậu thì mới là tiêu chí sáng giá của các người đẹp.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.