Hari Won hào hứng “tố” Trấn Thành “lê thê” trong lần ra mắt nhà vợ

NBT |

Trong lần đầu tiên ra mắt gia đình Hari Won ở Hàn Quốc, Trấn Thành đã đến trễ nên được gọi điện nhắc nhở.

Trấn Thành – Hari Won được xem là một trong những cặp đôi vàng của showbiz Việt. Sau hơn 1 năm “về chung một nhà”, cả hai đã có nhiều đoạn clip ghi lại những màn “chặt chém”, tung hứng hài hước cùng nhau khiến khán giả vô cùng thích thú.

Tối 17.4, trong chương trình “Là vợ phải thế” mùa 2 với sự tham gia của 2 cặp vợ chồng Thanh Hà – Roland và Đoan Trang – Johan Wichlund, Hari Won cùng với Việt Hương, Đại Nghĩa đảm nhiệm vai trò người dẫn dắt câu chuyện. Với chủ đề “Vợ Đông, chồng Tây”, khách mời cùng các nghệ sĩ chủ nhà đã có những chia sẻ đầy thú vị.

Vợ chồng
Vợ chồng Đoan Trang – Johan Wichlund.
 
Thanh Hà – Roland. 

Khi nhận được câu hỏi về sự khác biệt về phong tục giữa 2 quốc gia và những khó khăn để làm quen, học cách hòa hợp trong thời gian đầu sau kết hôn, Thanh Hà và ca sĩ Đoan Trang đã cùng trải lòng với khán giả. Nhân cơ hội này, Hari Won lập tức “tố” Trấn Thành chuyên gia “lê thê” làm trễ giờ trong lần đầu tiên ra mắt bố mẹ.

Hari Won chia sẻ: “Người Hàn Quốc không được trễ giờ. Lúc đi sang Hàn Quốc gặp gia đình bên ngoại lần đầu tiên, anh ấy lúc nào cũng bị lê thê, cuối cùng là bị trễ 10 phút. Đáng lẽ đúng 6h00 là gặp nhưng 6h10 chúng tôi mới tới nơi. Gia đình tôi đã gọi hỏi ‘Đang ở đâu? Gặp người lớn thì phải đến sớm 10 phút chứ không phải như thế này...". Đối với anh Thành, anh chỉ cho rằng "trễ có 10 phút thôi mà”.

Hari Won tranh thủ nói xấu ông xã trên sóng truyền hình.
Hari Won tranh thủ nói xấu ông xã trên sóng truyền hình.

Những lời “tố” ông xã của Hari Won trên sóng truyền hình khiến Thanh Hà và Đoan Trang phải mỉm cười. Họ cùng nhau nhận định đó là bệnh của Trấn Thành. Danh hài Việt Hương cũng cho biết Trấn Thành và Đoan Trang là "cặp đôi hoàn hảo nhất về việc... đi trễ".

NBT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.