Cát Tường
Nghệ sĩ Cát Tường quảng cáo sản phẩm nói quá sự thật về công dụng, không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, nhất là những người hâm mộ.
Sau khi sự việc xảy ra, Cát Tường chọn cách im lặng. Mới đây, nữ nghệ sĩ lên tiếng thanh minh cho hành động im lặng của mình sau 8 tháng.
Cô nói: "Tôi chọn giải pháp im lặng nhưng im lặng không có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm.
Tôi im lặng vì cần có thời gian chiêm nghiệm, quan sát và tìm hiểu, để tìm cách giải quyết cái sai của mình một cách triệt để”.
Riêng hợp đồng quảng cáo sữa đang bị chỉ trích, Cát Tường cho biết, đã hết hợp đồng quảng cáo cách đây 4-5 tháng.
Cát Tường chia sẻ, những video quảng cáo trên mạng hiện nay là trái phép. Các quảng cáo đã tháo bỏ 80% còn 20% chưa thể tháo bỏ hết vì tràn lan trên mạng.
Hiện tại, Cát Tường và ê kíp đang rà soát để nhờ cơ quan chức năng can thiệp.
Cát Tường thừa nhận việc làm của bản thân là chưa đúng những từ chuyên môn cho phép theo quy định của Luật quảng cáo. Cô nói rõ những sai phạm, những điều chưa đúng để nhận lỗi, không chối bỏ hay bào chữa những việc đã làm.
Thời gian qua, Cát Tường căng thẳng, suy sụp tinh thần bởi có quá nhiều người tấn công vào trang cá nhân, kèm những lời chỉ trích nặng nề. Khán giả nói cô “tiếp tay cho lừa đảo”.
Cát Tường cho biết, vì quảng sao sai nên đã nhận hậu quả.
Cát Tường mong khán giả thông cảm cho sai lầm, tiếp tục phấn đấu làm việc, cống hiến cho nghệ thuật.
Vân Trang
Vân Trang quảng cáo sản phẩm làm đẹp lố khi nói "trắng bật 5 tông so với da mộc", "thay đổi cả một làn da", "da trắng phát sáng luôn"...
Bài đăng của Vân Trang khiến dân mạng phản ứng gay gắt. Một số ý kiến đặt nghi vấn cô sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để quảng cáo bán hàng.
Nhiều người để lại bình luận dưới bài đăng của Vân Trang. Khán giả cho rằng, cô là người nổi tiếng nên không thể quảng cáo sai sự thật khiến nhiều người nhẹ dạ tin tưởng, tiền mất tật mang...
Sau đó, Vân Trang đã xóa bài. Nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi khán giả.
Cô nói quảng cáo cho sản phẩm trang điểm dạng kem nâng tông da, không phải kem dưỡng trắng da như nhiều người lầm tưởng.
"Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nội dung mình ghi cũng hợp lý nhưng khi thấy có nhiều bình luận trái chiều, tôi mới hiểu rằng, có thể bài đăng của mình ngắn quá và nội dung hơi 'giật tít' để hy vọng mọi người chú ý, nhưng vô tình lại làm mọi người chưa hiểu hết rõ ý của mình", Vân Trang chia sẻ lý do xóa bài.
Ngoài ra, Vân Trang nói thêm, cô có 10 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, nên cô hiểu rõ, không có một loại kem dưỡng trắng nào có tác dụng chỉ sau 1 lần dùng.
Nhiều nghệ sĩ đang sai phạm trong quảng cáo
Không chỉ Cát Tường, Vân Trang mà rất nhiều nghệ sĩ đang quảng cáo lố công dụng của sản phẩm, sản phẩm không rõ nguồn gốc để thu lợi bất chính...
Hành vi quảng cáo sai sự thật là một trong những hành vi bị cấm theo Luật quảng cáo. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chế tài hành chính được quy định tại Nghị định số 38 năm 2021 của Chính phủ và chế tài hình sự được quy định tại Điều 197 của Bộ luật Hình sự năm 2005. Với chế tài hành chính thì người thực hiện hành vi quảng cáo gian dối sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.
Người thực hiện hành vi quảng cáo gian dối đã bị phạt hành chính tiếp tục vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự về tội quảng cáo gian dối với chế tài là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.