Han Sara xin lỗi vì ăn mặc phản cảm và gỡ bỏ tiết mục “Cô gái mở đường”

T.H |

Màn trình diễn “Cô gái Gen Z” sáng tạo dựa trên ca khúc “Cô gái mở đường” của Han Sara tại The Heroes nhận những ý kiến trái chiều. Mới đây, nữ ca sĩ chính thức lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ video.

Han Sara đang đứng giữa tâm bão chỉ trích khi trình diễn "Cô gái Gen Z" dựa trên ca khúc cách mạng "Cô gái mở đường" của cố nhạc sĩ Xuân Giao. Khán giả cho rằng, Han Sara mặc váy ngắn và chuyển tải thông điệp không đúng với tinh thần ca khúc "Cô gái mở đường".

Sau khi bị nhiều khán giả chỉ trích, Han Sara chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô đại diện cho team T-Sa (gồm Han Sara và producer T.R.I) tại The Heroes 2021 gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Cụ thể, Han Sara cho biết, sau khi nhận được chủ đề từ master Nguyễn Hải Phong, Sara cùng producer T.R.I đã quyết định chọn làm mới "Cô gái mở đường” vì cả team đều rất yêu thích ca khúc nổi tiếng này.

“Từ nội dung ý nghĩa của ca khúc "Cô Gái Mở Đường”, team T-Sa đã sáng tạo “Cô gái Gen Z” với mong muốn truyền tải thông điệp nữ quyền của những cô gái thế hệ mới, tiếp bước và “mở đường” cho những điều mới mẻ trong cuộc sống, sự nghiệp”, Han Sara trần tình.

Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi khán giả và thông báo đã xóa video trên YouTube, Tiktok và các nền tảng khác: “Sau khi lên sóng, team T-Sa nhận được nhiều ý kiến cho rằng, sự sáng tạo lần này chưa phù hợp với nguyên bản của ca khúc “Cô gái mở đường”.

Đây là một thiếu sót lớn của team nên rất mong quý khán giả thông cảm và bỏ qua. Team T-Sa và chương trình The Heroes cũng xin phép tháo gỡ tất cả dữ liệu của tiết mục”.

 
Han Sara bị chê phản cảm. Ảnh: NSX.

Han Sara trình diễn ca khúc "Cô gái Gen Z" tại đêm chung kết 1 The Heroes hôm 6.11. Ca khúc được làm lại trên nền nhạc EDM, kết hợp hát với rap. Nữ ca sĩ có nhiều câu rap đề cao nữ quyền như: “Nữ nhân hào khí ngút trời/ Mẫu Âu Cơ vạn tuế/ Hai Bà Trưng xưng vương một thời còn Hồ Xuân Hương lưu danh hậu thế”.

“Đàn ông dù có là ai thì cũng được sinh ra từ một người phụ nữ/ Chị em chúng tôi là một cuốn từ điển còn các anh thì luôn phải tìm từng chữ”.

Ca khúc cũng sử dụng 3 câu hát từ bản gốc “Cô gái mở đường” là: “Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường/ Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường/ Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngả cúi đầu”.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng, màn trình diễn của Han Sara nhận nhiều ý kiến cho rằng, bản phối EDM của team Han Sara làm mất đi tính trang nghiêm, hào hùng vốn có của ca khúc cách mạng. Ngoài ra, nhiều người chê trách Han Sara và dàn vũ công vì mặc váy ngắn, phản cảm, không phù hợp nội dung tác phẩm.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Vì sao quyết định của Wowy tại Rap Việt mùa 2 gây tranh cãi?

THU HƯƠNG |

Ở tập 4 vòng Chinh phục Rap Việt mùa 2, huấn luyện viên Wowy gây tranh cãi khi lựa chọn những thí sinh không quá nổi bật nhưng lại bỏ qua DT - nam rapper có kỹ năng tốt song chưa may mắn khi thể hiện bài dự thi với phong cách lạ.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất Rap Việt mùa 2 khiến Binz rời ghế nóng vì xúc động

THU HƯƠNG |

Xám - thí sinh nhỏ tuổi nhất Rap Việt mùa 2 thời điểm hiện tại - khiến cả trường quay xúc động vì câu chuyện về người cha quá cố. 

Will, Han Sara lần đầu "quậy" tung trường Báo

Minh Ánh |

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đêm đại nhạc hội “Welcome to AJC: the Phenomenon” tối 11.11 bùng cháy với sự tham gia biểu diễn của Will và Han Sara cùng những tiết mục "đặc sản" của sinh viên trường báo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vì sao quyết định của Wowy tại Rap Việt mùa 2 gây tranh cãi?

THU HƯƠNG |

Ở tập 4 vòng Chinh phục Rap Việt mùa 2, huấn luyện viên Wowy gây tranh cãi khi lựa chọn những thí sinh không quá nổi bật nhưng lại bỏ qua DT - nam rapper có kỹ năng tốt song chưa may mắn khi thể hiện bài dự thi với phong cách lạ.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất Rap Việt mùa 2 khiến Binz rời ghế nóng vì xúc động

THU HƯƠNG |

Xám - thí sinh nhỏ tuổi nhất Rap Việt mùa 2 thời điểm hiện tại - khiến cả trường quay xúc động vì câu chuyện về người cha quá cố. 

Will, Han Sara lần đầu "quậy" tung trường Báo

Minh Ánh |

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đêm đại nhạc hội “Welcome to AJC: the Phenomenon” tối 11.11 bùng cháy với sự tham gia biểu diễn của Will và Han Sara cùng những tiết mục "đặc sản" của sinh viên trường báo.