Cách để tân sinh viên thích nghi với môi trường mới khi lên đại học

Bích Hà |

Chiều 7.11, các Trường Đại học Bách Khoa, Ngoại thương Hà Nội và Hệ thống giáo dục HOCMAI đã phối hợp tổ chức sự kiện "Chào Tân sinh viên" năm 2020. Tại sự kiện, các bạn trẻ, thầy cô giáo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm để giúp tân sinh viên thích nghi với môi trường học tập mới khi bước chân vào giảng đường đại học.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình “Chào Tân sinh viên" năm nay được tổ chức dưới hình thức phát sóng trực tiếp và kết nối tại 4 điểm cầu.

Để giúp các tân sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất, chương trình đã chọn chủ đề “Thích nghi trong thế giới VUCA”.

VUCA là viết tắt của của Volatility (Nhiều biến động), Uncertainty (Bất định), Complexity (Phức tạp) và Ambiguity (Mơ hồ).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện hệ thống giáo dục Hocmai cho biết: “Thông qua chủ đề này, những người làm chương trình muốn gửi đến các bạn sinh viên thông điệp rằng chúng ta không thể thay đổi được thế giới, không thể dự đoán được điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai, thì cách duy nhất là thay đổi chính bản thân mình. Sự linh hoạt là chìa khóa để tân sinh viên sống trong thế giới VUCA”.

Chương trình được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Tại sự kiện, TS Trịnh Thu Tuyết, giáo viên Ngữ văn tại Hà Nội đã có những chia sẻ rất xúc động với các tân sinh viên – những bạn trẻ sinh năm 2002, phải chịu rất nhiều khó khăn, thách thức trong một năm học đầy biến động để có thể chạm tay đến ước mơ, đỗ được vào trường đại học mình mơ ước.

Mượn lời trong một cuốn tiểu thuyết rằng mỗi người cần “linh hoạt trong môi trường linh hoạt” để trao đổi với các tân sinh viên về sự thích nghi trong thế giới VUCA. Sự thích nghi là thay đổi để phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Nhưng thích nghi theo nghĩa đơn thuần, tức “ở bầu thì dài, ở ống thì tròn”, các em sẽ dễ đánh mất đi chính mình.

Cô Tuyết khuyên sinh viên, dù thích nghi với bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào, nhưng cũng cần là chính mình.

Nữ sinh Cà Thị Thuận (tân sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội) thì mang đến câu chuyện phải rời vòng tay mẹ, sinh sống tại làng trẻ SOS Điện Biên của mình. Bằng nỗ lực của bản thân, cô đã đỗ vào trường đại học mơ ước.

Nguyễn Tất Minh – tân sinh viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã chia sẻ lại câu chuyện cùng người bạn thân Nguyễn Minh Hiếu gắn bó trong suốt 10 năm qua. Mặc dù em không may mắn, không lành lặn như các bạn, nhưng bên cạnh em luôn có Hiếu, đã không quản ngại nắng mưa 10 năm ròng rã để đưa em đến trường. Cả hai đều đã nỗ lực vượt qua khó khăn, để thực hiện mục tiêu của mình.

Còn Phùng Trang Linh, sinh viên năm 3 ĐH Ngoại Thương thì chia sẻ về ngày đầu mới vào đại học. Cô trải qua những ngày bỡ ngỡ, bị choáng ngợp bởi các bạn xung quanh quá giỏi với thành tích nổi bật.

Linh bắt đầu tìm đến các thầy cô giỏi để nhận được sự hướng dẫn, tham gia các khóa học về MC, thuyết trình để bản thân tự tin hơn, tự tạo các mối quan hệ với bạn bè xung quanh để cùng cố gắng và hỗ trợ lẫn nhau.

Sau khi đã trải qua những khó khăn của ngày đầu, Trang Linh chia sẻ kinh nghiệm với các bạn tân sinh: “Đại học là quãng thời gian mỗi sinh viên đều gặp phải những cám dỗ nhất định, nhưng hãy mạnh mẽ vượt qua. Đại học là quãng thời gian có nhiều thăng trầm, nhưng cũng rất nhiều điều thú vị. Các bạn tân sinh viên hãy sẵn sàng tâm lý, tự tin để thích nghi dù ở hoàn cảnh nào".

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điều chỉnh quan trọng trong thẩm định sách giáo khoa để tránh "sạn"

Duy Thiên - Bích Hà |

Theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, sau sách giáo khoa lớp 1, trong 4 năm tới sẽ có 11/12 bộ sách giáo khoa nữa phải hoàn thành. Để tránh “sạn” như đã xảy ra với sách lớp 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều điều chỉnh, đặc biệt trong khâu thẩm định sách giáo khoa.

Học sinh, phụ huynh nói gì với đề xuất nam sinh mặc áo dài đến trường?

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trong Chương trình Truyền cảm hứng về áo dài tại Trường THPT Marie Curie (TPHCM) mới đây, nghệ sĩ Kim Xuân đã đề nghị với Sở GDĐT TPHCM, các trường THPT trên địa bàn thành phố khuyến khích học sinh nam mặc áo dài chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với học sinh và phụ huynh xung quanh đề xuất này.

Giáo dục 24/7: Sinh viên Sư phạm chính thức nhận hỗ trợ hơn 3 triệu/tháng

Nhóm Pv |

Tin tức giáo dục mới nhất 2.11: Phụ huynh “sốc” khi nhìn bữa ăn bán trú của con; Bộ đội, giáo viên "bơi" trong biển nước thu dọn sách vở tả tơi sau lũ, Sinh viên Sư phạm chính thức được nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng/ tháng...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều điều chỉnh quan trọng trong thẩm định sách giáo khoa để tránh "sạn"

Duy Thiên - Bích Hà |

Theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, sau sách giáo khoa lớp 1, trong 4 năm tới sẽ có 11/12 bộ sách giáo khoa nữa phải hoàn thành. Để tránh “sạn” như đã xảy ra với sách lớp 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều điều chỉnh, đặc biệt trong khâu thẩm định sách giáo khoa.

Học sinh, phụ huynh nói gì với đề xuất nam sinh mặc áo dài đến trường?

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trong Chương trình Truyền cảm hứng về áo dài tại Trường THPT Marie Curie (TPHCM) mới đây, nghệ sĩ Kim Xuân đã đề nghị với Sở GDĐT TPHCM, các trường THPT trên địa bàn thành phố khuyến khích học sinh nam mặc áo dài chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với học sinh và phụ huynh xung quanh đề xuất này.

Giáo dục 24/7: Sinh viên Sư phạm chính thức nhận hỗ trợ hơn 3 triệu/tháng

Nhóm Pv |

Tin tức giáo dục mới nhất 2.11: Phụ huynh “sốc” khi nhìn bữa ăn bán trú của con; Bộ đội, giáo viên "bơi" trong biển nước thu dọn sách vở tả tơi sau lũ, Sinh viên Sư phạm chính thức được nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng/ tháng...