Hàn Quốc lại có lễ trao giải âm nhạc mới, liệu giải thưởng có giảm giá trị?

DƯƠNG HƯƠNG |

Hàn Quốc có quá nhiều lễ trao giải âm nhạc trong một năm, nhưng trong đó rất nhiều giải thưởng gây tranh cãi.

Hàng chục lễ trao giải âm nhạc được tổ chức mỗi năm

Mới đây, Ilgan Sports - tờ báo nổi tiếng của Hàn Quốc đã tạo ra giải thưởng âm nhạc Golden Disc Awards (GDA) danh giá (1986-2024) - đã thông báo rằng, họ sẽ tổ chức một lễ trao giải âm nhạc mới trong năm nay.

Theo giới thiệu, Korea Grand Music Awards (KGMA) sẽ vinh danh những nghệ sĩ chính thống đã nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ cả trong và ngoài nước trong suốt một năm qua. Buổi lễ sẽ tôn vinh các nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm Kpop và nhạc trot Hàn Quốc.

Tiêu chí giải thưởng sẽ được xác định bằng sự kết hợp giữa thành tích nhạc số của nghệ sĩ và doanh số bán album, đánh giá của hội đồng giám khảo chuyên môn và bình chọn trên thiết bị di động của người hâm mộ. KGMA lần đầu tiên dự kiến tổ chức trong hai ngày 2 và 3.11.2024.

Ban tổ chức
Ban tổ chức giải thưởng âm nhạc Golden Disc Awards sẽ tiếp tục chủ trì lễ trao giải Korea Grand Music Awards. Ảnh: Naver

Mỗi năm, Hàn Quốc đã tổ chức hàng chục lễ trao giải âm nhạc gây chú ý (Korean Music Awards, Golden Disc Awards, MAMA Awards, Seoul Music Awards, Asia Artist Awards AAA, Circle Chart Music Awards, Melon Music Awards, Hanteo Music Awards, Genie Music Awards, The Fact Music Awards…). Vì vậy, khi một giải thưởng âm nhạc mới được công bố, nhiều khán giả đặt câu hỏi, nó có thực sự cần thiết?

Ngay ở trường hợp kể trên, KGMA gần như vẫn giống với tiêu chí của GDA, và cùng được tổ chức bởi một đơn vị báo chí. Một số ý kiến cho rằng, thay vì tổ chức lễ trao giải mới, tại sao không mở rộng quy mô giải thưởng cũ.

Trong khi, ở thời điểm hiện tại, GDA đang được xếp vào hàng những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và danh giá nhất Hàn Quốc, thậm chí được mệnh danh là “Grammy Hàn Quốc".

Allkpop nhận định, quá nhiều chương trình trao giải diễn ra hàng năm phần nào đã làm giảm bớt sự phấn khích xung quanh những sự kiện này. Chuỗi thảm đỏ, trang phục thời trang cao cấp và các bài phát biểu nhận giải vô tận… đã trở nên có phần “công thức”, biến trải nghiệm hấp dẫn một thời trở thành điều nhàm chán, dễ đoán.

G-Dragon Big Bang từng chỉ trích MAMA ngay trên sân khấu vì tình trạng “chia giải“. Ảnh: Naver
G-Dragon Big Bang từng chỉ trích MAMA Awards ngay trên sân khấu vì tình trạng “chia giải“. Ảnh: Naver

Sức hấp dẫn cốt lõi của những lễ trao giải này chắc chắn nằm ở sự mong đợi và hồi hộp, khi tìm ra nghệ sĩ nào sẽ được vinh danh với các hạng mục giải thưởng. Đây là khoảnh khắc mang đến sự phấn khích và ý nghĩa, vì nó tôn vinh quá trình lao động chăm chỉ, tài năng và thành tích của các nghệ sĩ.

Tuy nhiên, số lượng buổi lễ ngày càng tăng đã dẫn đến điểm bão hòa, khi ban tổ chức có thể nghĩ ra nhiều hạng mục mới để “phân phối giải thưởng" cho mọi nghệ sĩ trong ngành một cách khả thi. Vì vậy, không ít lễ trao giải bị mỉa mai là “lễ chia giải".

Tính độc quyền và uy tín đi kèm với sự công nhận của giải thưởng dường như bị suy yếu, bởi tần suất trao giải quá thường xuyên.

Daesang cũng gây tranh cãi

Khi các lễ trao giải gây nhàm chán vì có quá nhiều hạng mục khó hiểu, khán giả chỉ còn trông chờ vào những hạng mục quan trọng, đặc biệt là cúp danh giá nhất, Daesang (Giải thưởng lớn). Nhưng không ít lần các lễ trao giải gây tranh cãi ngay cả với Daesang.

NCT Dream gây tranh cãi vì nhận Daesang AAA 2023. Ảnh: Naver
Seoul Music Awards bị chỉ trích khi trao Daesang cho NCT Dream. Ảnh: Naver

Đầu năm 2024, Giải thưởng âm nhạc Seoul Music Awards lần thứ 33 (do tờ báo danh tiếng Sports Seoul tổ chức) bị chỉ trích, vì trao Daesang cho nhóm NCT Dream năm thứ 2 liên tiếp. Mặc dù thành tích của nhóm trong năm 2023 không thể sánh được với NewJeans hay Seventeen.

Lễ trao giải này vài năm trước đã từng gây tranh cãi lớn, cũng vì liên tục trao Daesang cho nghệ sĩ của công ty SM Entertainment.

Allkpop cũng cho rằng, khi có tới hàng chục lễ trao giải, đại nhạc hội trong một năm, đặc biệt là dịp cuối năm, đồng nghĩa với việc các nhóm nhạc, nghệ sĩ được mời phải cật lực luyện tập cho sân khấu trình diễn.

Họ cần nghĩ ra các phiên bản mới của bài hát, các điệu nhảy khác lạ hơn. Tất cả những yêu cầu này, cộng với lịch trình vốn bận rộn cho việc lưu diễn, ghi hình, quảng cáo… đã bào mòn sức khỏe nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ phải luyện tập cật lực cho quá nhiều chương trình trao giải, đại nhạc hội của các đài truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: Naver
Các nghệ sĩ phải luyện tập cật lực cho quá nhiều chương trình trao giải, đại nhạc hội của các đài truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: Naver

“Mục tiêu lễ trao giải là tôn vinh tài năng của nghệ sĩ, nhưng cuối cùng nó chỉ bổ sung thêm vào danh sách việc cần làm của họ. Điều này đặt ra câu hỏi, bao nhiêu lễ trao giải là quá nhiều và chúng tác động như thế nào đến sức khỏe cũng như khả năng sáng tạo của nghệ sĩ?”, Allkpop kết luận.

DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhóm tân binh của HYBE bị nghi gian lận để đánh bại IU trên Melon

DƯƠNG HƯƠNG |

Vượt mặt IU để giành vị trí số 1 trên Melon Top 100, nhưng nhóm nhạc tân binh TWS của tập đoàn HYBE đang nhận hàng loạt chỉ trích từ công chúng vì nghi vấn gian lận.

Sự thống trị màn ảnh của Lee Do Hyun ngay cả khi nhập ngũ

Dương Hương |

Ngay cả khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Do Hyun vẫn phủ sóng với nhiều tác phẩm phim ảnh đáng chú ý.

Các lễ trao giải, đại nhạc hội cuối năm của Kpop ngày càng nhàm chán?

Dương Hương |

Kpop đang phát triển, nhưng các lễ trao giải, sự kiện nhạc hội của ngành công nghiệp tỉ USD này vẫn gây nhiều tranh cãi, thậm chí ngày càng giảm uy tín và bị chê nhàm chán.

Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2024).

Tin sáng: Đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo tuyến kênh nghìn tỉ TPHCM

NHÓM PV |

Tin sáng 18.2: Không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc chuyển mưa rét diện rộng; Đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo tuyến kênh nghìn tỉ ở TPHCM; Thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển trường sư phạm năm 2024;…

Thời tiết hôm nay 18.2: Miền Bắc sáng sương mù, ngày trở nắng hanh

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 18.2, miền Bắc sáng sớm có sương mù; ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 - 28 độ C. Miền Nam nắng nóng có nơi 37 độ C.

Cập nhật giá vàng sáng 18.2: Chuyên gia chỉ cách đầu tư ngày vía Thần Tài

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 18.2: Tính đến 2h sáng, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 76,05 - 78,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.013,2 USD/ounce.

Lãi hàng tỉ đồng, chủ nhà vẫn không muốn bán căn hộ chung cư Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều căn hộ chung cư tại quận Hà Đông (TP Hà Nội) qua vài năm sử dụng đến nay đã tăng giá hàng tỉ đồng/căn nhưng chủ đầu tư vẫn không muốn bán.

Nhóm tân binh của HYBE bị nghi gian lận để đánh bại IU trên Melon

DƯƠNG HƯƠNG |

Vượt mặt IU để giành vị trí số 1 trên Melon Top 100, nhưng nhóm nhạc tân binh TWS của tập đoàn HYBE đang nhận hàng loạt chỉ trích từ công chúng vì nghi vấn gian lận.

Sự thống trị màn ảnh của Lee Do Hyun ngay cả khi nhập ngũ

Dương Hương |

Ngay cả khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Do Hyun vẫn phủ sóng với nhiều tác phẩm phim ảnh đáng chú ý.

Các lễ trao giải, đại nhạc hội cuối năm của Kpop ngày càng nhàm chán?

Dương Hương |

Kpop đang phát triển, nhưng các lễ trao giải, sự kiện nhạc hội của ngành công nghiệp tỉ USD này vẫn gây nhiều tranh cãi, thậm chí ngày càng giảm uy tín và bị chê nhàm chán.