Sự khác biệt khi G-Dragon và Soyeon (G)I-DLE cùng đá xoáy MAMA

DƯƠNG HƯƠNG |

Nữ rapper Soyeon - trưởng nhóm (G)I-DLE bất ngờ rap diss MAMA 2022 ngay trong màn trình diễn của nhóm. Trước đó, năm 2014, thủ lĩnh Big Bang G-Dragon từng có màn rap diss MAMA đi vào lịch sử… nhưng hiệu ứng của hai mà trình diễn gây sốc này hoàn toàn khác biệt.

Lễ trao giải MAMA năm nào cũng ồn ào, đây không phải điều lạ lẫm. Năm nay, một trong những chủ đề tâm điểm nhất của MAMA không phải việc BTS giành cúp Bạch Kim, tranh cãi giải thưởng có xứng đáng hay không… mà là màn rap diss của nữ thần tượng Soyeon nhóm (G)I-DLE.

Nghệ sĩ Kpop phê phán lễ trao giải âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc

Ngay ở phần trình diễn của (G)I-DLE trên sân khấu MAMA 2022 ngày 30.11, nữ rapper Soyeon bất ngờ mở đầu bằng màn rap diss ban tổ chức chương trình với nội dung: "Các người tính trao giải gì cho chúng tôi năm nay vậy, MAMA? Các người biết chúng tôi là ai mà, hiện tượng của năm. Chúng tôi từ chối những giải thưởng được làm đặc biệt/ giải tự đẻ ra.

Tôi 25, trẻ và giàu. Tôi lên đến tận đây chỉ bằng năng lực của tôi. Các người tự hỏi tôi rốt cuộc có bao nhiêu phải không? Đây sẽ cho mấy người thấy.. my bag".

 
 
Soyeon rap diss MAMA 2022. Ảnh: MAMA Awards.

Nhìn nhận thực tế, màn rap diss của Soyeon về vấn đề MAMA thường xuyên có những giải “tự đẻ ra" là đúng. Ngay ở lễ trao giải năm nay đã có nhiều giải thưởng khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi rằng “Giải này sinh ra để làm gì?”.

Điển hình như 2 giải Yogibo Chill ArtistThe Most Popular Group được trao cho nhóm Stray Kids - 2 hạng mục không có trong đề cử và người xem cũng không hiểu những giải này có ý nghĩa gì.

Tất nhiên đây không phải lần đầu, MAMA năm nào cũng có những giải phụ “tự đẻ ra" cực kỳ khó hiểu. Như năm 2017, MAMA có các giải mới Discovery of the Year, Mwave Global Fans’ Choice, Best Concert Performer.

Năm 2020, MAMA tiếp tục trao các giải mới toanh như Favorite Male/Female Group, Notable Achievement Artist, The Most Popular Artist...

Đặc điểm chung của những giải này là giải thưởng mang tính bất ngờ, không có tên gọi cố định giữa các năm, tên giải thưởng na ná một số giải khác, dễ gây hiểu lầm cho khán giả, và mang tính “chia giải", “nghệ sĩ nào cũng có phần".

Màn rap diss của Soyeon lập tức khiến công chúng nhớ đến tiết mục gây chấn động của thủ lĩnh Big Bang G-Dragon ở MAMA năm 2014.

 
Tiết mục của G-Dragon và Taeyang được coi là huyền thoại. Ảnh: MAMA Awards.

Ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop rap diss MAMA với lời lẽ gay gắt: "Đã được một thời gian rồi nhỉ MAMA? Có vẻ mấy người đã chuẩn bị sẵn các giải thưởng lớn rồi. Sợ các con giành giật nên phải chia đều cho tất cả đúng không nào? Nên cứ thoải mái chia cho mấy đứa nhỏ đi nhé (chơi chữ Mama có nghĩa là mẹ)”.

Đoạn rap của G-Dragon thẳng thừng vạch trần MAMA vì lễ trao giải này từ lâu đã xảy ra tình trạng “chia giải”, “ai đi cũng có phần". Về bản chất, nội dung Soyeon mỉa mai MAMA gần như tương đồng với G-Dragon.

Tại sao hiệu ứng mang lại khác nhau?

Màn rap diss của G-Dragon kết hợp với Taeyang đến nay vẫn được xem là tiết mục huyền thoại và không ngừng được công chúng réo tên mỗi mùa MAMA mới.

Thậm chí, năm ấy, G-Dragon khiến ban tổ chức MAMA không kịp trở tay nên đã phải lập tức cắt phần trình diễn trên sóng truyền hình trực tiếp của anh.

Sau lễ trao giải, nam rapper còn đăng hẳn đoạn rap được viết ra giấy lên Instagram để tất cả mọi người cùng thấy rõ dụng ý "đá xoáy" MAMA.

Đến năm nay, Soyeon diss MAMA, bên cạnh những ý kiến đồng tình, hầu hết khán giả coi đây là “trò hề". Bởi ngay sau khi Soyeon phê phán MAMA, nhóm (G)I-DLE đã được ban tổ chức xướng tên lên nhận giải Favorite Girl Group - giải thưởng đúng nghĩa “tự đẻ ra".

Khi phát biểu nhận giải, Soyeon vẫn cảm ơn ban tổ chức nhiệt tình và không thể hiện thái độ “chê" giải thưởng như cô nói.

 
(G)I-DLE nhận giải Favorite Girl Group. Ảnh: MAMA Awards.

Ngược lại, ở trường hợp của G-Dragon, rap diss gay gắt MAMA 2014 và không nhận giải thưởng cá nhân nào trong năm đó. Từ đây cũng có tin đồn YG Entertainment và MAMA rạn nứt.

Nhưng đến năm sau, MAMA 2015 vẫn phải trao 2 giải Daesang Nghệ sĩ của nămCa khúc của năm cho Big Bang, bởi album “MADE" của nhóm phát hành năm 2015 quá bùng nổ và gần như thống trị Kpop.

Khán giả đánh giá Soyeon “ngạo mạn" nhưng lại để MAMA “lợi dụng" để tăng tương tác cho chương trình. Xem phần trình diễn có thể thấy rõ tiết mục của cô đã được thông qua tổng duyệt trước. Màn trình diễn được lên sóng đầy đủ, thậm chí có cả backtrack trong phần rap để hỗ trợ Soyeon.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một vụ dàn xếp từ trước giữa Soyeon và MAMA nhưng chính Soyeon đã bị MAMA “dắt mũi".

 
Năm 2014, G-Dragon đã ở vị thế "ông hoàng Kpop". Ảnh: Twitter.

Một khán giả bình luận: “Năm 2014, khi diss MAMA, G-Dragon đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đã có 8 năm hoạt động để hiểu về những góc khuất của lễ trao giải. Còn Soyeon mới chỉ là Gen 4, (G)I-DLE có sản phẩm âm nhạc tốt nhưng không phải hiện tượng của năm nay.

Lời lẽ trong phần rap diss chẳng phải quá ngạo mạn hay sao? So sánh với G-Dragon thực sự khập khiễng, vị thế hai người hoàn toàn khác nhau".

DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sự thống trị của BTS tại lễ trao giải MAMA 7 năm qua

THU HƯƠNG |

Với việc giành được tổng cộng 20 cúp Daesang (giải thưởng lớn) của MAMA Awards trong vòng 7 năm qua, BTS được khán giả mệnh danh là “ông hoàng Daesang" của của lịch sử lễ trao giải MAMA.

Kết quả MAMA 2022: BTS giành cúp Daesang thứ 70, IVE, Blackpink thắng lớn

THU HƯƠNG |

BTS đã đánh dấu chiếc cúp Daesang thứ 70 trong sự nghiệp với những chiến thắng mới ở MAMA 2022. Trong khi hai nhóm nữ Blackpink, IVE cũng được xướng tên ở những giải thưởng quan trọng.

Bông hồng lai Jeon Somi biến hoá với 7 trang phục tại MAMA 2022

THU HƯƠNG |

Đảm nhận vai trò MC cho ngày đầu lễ trao giải MAMA 2022, nữ thần tượng Jeon Somi đã thay 7 bộ trang phục khác nhau khiến khán giả choáng ngợp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sự thống trị của BTS tại lễ trao giải MAMA 7 năm qua

THU HƯƠNG |

Với việc giành được tổng cộng 20 cúp Daesang (giải thưởng lớn) của MAMA Awards trong vòng 7 năm qua, BTS được khán giả mệnh danh là “ông hoàng Daesang" của của lịch sử lễ trao giải MAMA.

Kết quả MAMA 2022: BTS giành cúp Daesang thứ 70, IVE, Blackpink thắng lớn

THU HƯƠNG |

BTS đã đánh dấu chiếc cúp Daesang thứ 70 trong sự nghiệp với những chiến thắng mới ở MAMA 2022. Trong khi hai nhóm nữ Blackpink, IVE cũng được xướng tên ở những giải thưởng quan trọng.

Bông hồng lai Jeon Somi biến hoá với 7 trang phục tại MAMA 2022

THU HƯƠNG |

Đảm nhận vai trò MC cho ngày đầu lễ trao giải MAMA 2022, nữ thần tượng Jeon Somi đã thay 7 bộ trang phục khác nhau khiến khán giả choáng ngợp.