Hai phim Việt giành giải tại liên hoan phim nước ngoài

L.P |

“Chiều ngang qua phố cũ” giành giải Phim truyền hình nước ngoài hay nhất tại Liên hoan Truyền hình Quốc tế Tokyo lần thứ 11 và Ninh Dương Lan Ngọc - phim “Cô Ba Sài Gòn” nhận giải Gương mặt Châu Á (Face Of Asia) tại giải thưởng Asia Star Awards 2017 - LHP Busan, Hàn Quốc.

* Bộ phim truyền hình “Chiều ngang qua phố cũ” vừa được trao giải Phim Truyền hình nước ngoài hay nhất tại Liên hoan Truyền hình Quốc tế Tokyo lần thứ 11. Bộ phim dài 26 tập của đạo diễn Trịnh Lê Phong, chuyển thể từ kịch bản của Nguyễn Hồng Trâm và Chu Hồng Vân, phát sóng vào cuối năm 2016 đầu 2017.

“Chiều ngang qua phố cũ” tái hiện cuộc sống một đại gia đình Hà Nội gốc, với những nếp nghĩ, sinh hoạt, thói quen ứng xử đặc trưng của người Hà Nội. Biến cố bắt đầu xảy đến với cuộc sống êm đềm của đại gia đình ấy từ lời phán của một ông thầy phong thủy về mộ phần của dòng họ, khiến những người con buộc phải rao bán căn nhà cổ do cha mẹ để lại. Trước số tài sản lớn, một cuộc chiến đòi quyền lợi bùng nổ, mối quan hệ vợ chồng, anh em bị chia rẽ. Nhưng cuối cùng, trải qua mâu thuẫn, mất mát, những người con trong dòng họ đã thấu hiểu một cách sâu sắc giá trị của tình thân, của mối quan hệ huyết thống.

“Chiều ngang qua phố cũ” có sự tham gia diễn xuất của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Công Lý, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Hoàng Lan, Xuân Trường. Phim cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của “ngôi sao sân khấu” một thời - NSƯT Minh Trang, NSND Anh Tú và nghệ sĩ Hoa Thúy. Phim đã được giải Cánh diều vàng 2017 cho hai hạng mục: Nữ diễn viên chính xuất sắc - NSƯT Minh Trang và Nam diễn viên phụ xuất sắc - NSƯT Công Lý.

* Cùng thời điểm, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - phim “Cô Ba Sài Gòn” được nhận giải Gương mặt Châu Á (Face Of Asia) tại giải thưởng Asia Star Awards 2017 của tạp chí Marie Claire nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Busan (Busan International Film Festival/BIFF). Cùng nhận giải thưởng này với diễn viên của “Cô Ba Sài Gòn” là ba diễn viên Choi Minho (Hàn Quốc), Sugisaki Hana (Nhật Bản) và Sukollawat Kanaros (Thái Lan).

Trong các sự kiện của LHP Busan cũng như trên sân khấu nhận giải, Ninh Dương Lan Ngọc cùng các diễn viên và êkíp “Cô Ba Sài Gòn” thu hút sự chú ý với những bộ áo dài tinh tế và đậm chất truyền thống. “Cô Ba Sài Gòn” là bộ phim điện ảnh khai thác chủ đề Sài Gòn xưa và tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam. Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Như Ý - truyền nhân của nhà may Thanh Nữ, cùng dàn diễn viên gồm NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X, S.T, Oanh Kiều, Tùng Leo, Hải Triều. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 10.11 tới.

L.P
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".