"Glee Việt Nam" gây sốt với "cảnh nóng" ngay tập đầu tiên và tranh cãi trái chiều

L.P |

Tập đầu tiên của "Glee Việt Nam” vừa phát sóng đã gây sốt với nụ hôn nóng bỏng của Angela Phương Trinh và Rocker Nguyễn cùng cuộc tranh cãi trái chiều.

Tập đầu tiên của “Glee” phiên bản Việt xoay quanh câu chuyện thầy giáo dạy tiếng Anh Hoàng Minh (Đỗ An đóng) của trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thể thao khi cố gắng xây dựng lại CLB Glee đã gặp nhiều trở ngại khi thuyết phục các thành viên đội bóng rổ và đội cổ vũ vào CLB cũng như khó khăn về tài chính và bị HLV đội cổ vũ – cô giáo Lan Phương và thầy giáo dạy thể dục Trung Kiên chế nhạo…

Ngay tập đầu tiên, “Glee Việt” đã tung chiêu bằng cảnh hôn nóng bỏng của Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) - đội trưởng đội cổ vũ của trường và Đăng Phương (Rocker Nguyễn) - thành viên đội bóng rổ. Trong phim, cô nàng lắm chiêu Hạ Quyên có mối quan hệ tay ba lằng nhằng với cả Đăng Phương lẫn Phi Long (Hữu Vi). 

 Angela Phương Trinh vào vai Hạ Quyên - đội trưởng đội cổ vũ xinh đẹp, lẳng lơ và lắm chiêu.

Nói về cảnh khóa môi nóng bỏng với Rocker Nguyễn, Angela Phương Trinh chia sẻ cả cô và bạn diễn đều “không ngại ngùng gì hết, vì cả hai đều muốn làm thật tốt trong những cảnh quay đầu tiên, để không phải làm đi làm lại nhiều lần. Đây là phim đầu tiên đóng nhiều cảnh hôn như vậy, và tôi nghĩ những cảnh này sẽ rất nóng bỏng, và những cảnh nội tâm cũng thu hút không kém”. 

Là một trong những dự án gây xôn xao và được mong đợi nhất với sự góp mặt của dàn diễn viên Angela Phương Trinh, Rocker Nguyễn, Hữu Vi, Đỗ An, Tú Vi, Hòa Minzy… nên khi vừa lên sóng, “Glee” phiên bản Việt đã gây bão với hàng loạt ý kiến trái chiều. Có khán giả cho rằng phim ổn, nhất là phần nhạc phim được khen ngợi nhiều.

Cô giáo Hạ Vi (Tú Vi) và thầy Hoàng Minh (Đỗ An) cùng bạn gái Thảo Trang cũng có mối quan hệ tay ba phức tạp.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chê bai, đặc biệt là lời thoại quá gượng, lấy nguyên lời thoại của bản gốc Âu Mỹ nên cứng nhắc, không phù hợp với Việt Nam.

Diễn xuất của các diễn viên cũng nhận nhiều lời chê. Ngoài nhân vật cô giáo của Tú Vi và thầy hiệu trưởng của Thành Lộc, các nhân vật còn lại như Rocker Nguyễn bị chê là "bad boy" quá mức cần thiết; Hữu Vi diễn cứng đơ…

Cũng có nhiều khán giả cho rằng không nên quá khắt khe với "Glee Việt", bởi phim cũng không quá tệ, “nhưng để lột tả được đúng màu sắc của bản gốc thì chưa thể…, bởi để thoát được cái bóng quá lớn của bản gốc đã quá nổi tiếng không phải là điều dễ dàng, và phim mới chỉ chiếu tập đầu tiên, những tình tiết hấp dẫn, gay cấn nhất vẫn chưa xuất hiện.

L.P
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.